TTVH Online

Duân Dị vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội

30/11/2020 17:49 GMT+7

Vượt qua Đông Anh trong trận chung kết, Duân Dị đã vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội trong lần đầu được tổ chức.

Vượt qua Đông Anh trong trận chung kết, Duân Dị đã vô địch giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội trong lần đầu được tổ chức.

Cựu tuyển thủ tổ chức giải bóng chuyền không chuyên Hà Nội

Cựu tuyển thủ tổ chức giải bóng chuyền không chuyên Hà Nội

Phạm Thị Thu Trang từng là một trong những tay đập hàng đầu Việt Nam, cùng với chồng đứng ra tổ chức giải bóng chuyền không chuyên Hà Nội.

Sau 3 tháng diễn ra, giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội 2020 cuối cùng cũng tìm ra được nhà vô địch của mình. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, CLB Duân Dị đã xuất sắc giành chức vô địch mùa giải đầu tiên.

Trong trận chung kết, Duân Dị đã chứng tỏ sức mạnh của mình với những pha phối hợp chiến thuật đẹp mắt không thua kém các CLB chuyên nghiệp. Mọi nỗ lực của Đông Anh chỉ giúp họ có được một séc thắng trước khi chịu thua chung cuộc với tỉ số 1-3.

Duân Dị với dàn VĐV nổi tiếng tại các hội làng đã chứng minh sức mạnh gần như tuyệt đối của mình tại giải năm nay. Họ chỉ để thua duy nhất 1 trận trên sân nhà Long Biên, trong khi toàn thắng tất cả các trận đấu còn lại khá dễ dàng.

Trong khi đó, tại trận tranh hạng Ba, Long Biên cũng tỏ ra vượt trội hơn so với Khương Đình khi nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Trận tranh hạng 5 trước đó cũng khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho HDVC.

Ngoài các giải thưởng cho tập thể, BTC cũng trao các giải cá nhân với tổng giải thưởng lên đến 70 triệu. Đây là con số rất lớn, đặc biệt với một giải đấu phong trào lần đầu tiên trước tổ chức.

Giải bóng chuyền các CLB không chuyên Hà Nội (HAVL) được tổ chức bởi Công ty TT SPORT PRO với sự cố vấn chuyên môn của cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Thu Trang là giải đấu lớn nhất dành cho bóng chuyền không chuyên trong năm 2020.

Đây cũng là giải đấu đặc biệt khi lần đầu tiên thể thức League được áp dụng với môn bóng chuyền tại Việt Nam. Trong lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu quy tụ 11 CLB và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chia sẻ sau giải đấu, Trưởng BTC Dư Khắc Tiệp gửi lời cảm ơn tới các CLB, khán giả, đơn vị truyền thông… đã cùng nhau tạo nên một sân chơi hấp dẫn cho người chơi bóng chuyền không chuyên, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng và hy vọng các giải đấu sắp tới sẽ tiếp tục có được thành công như vậy!

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN