TTVH Online

Không khí lạnh cường độ nhẹ tiếp tục tạo ra thời tiết dễ chịu

26/11/2020 10:40 GMT+7

Không khí lạnh có cường độ nhẹ tiếp tục tạo ra thời tiết dễ chịu vào ban ngày tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nắng đẹp, trời mát, nhiệt độ trong ngày tại Thủ đô Hà Nội dao động từ 20 đến 28 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 18 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đêm 27/11, Thủ đô Hà Nội trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biển từ 16-19 độ C.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ nhiệt độ giảm dần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ nhiệt độ giảm dần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông

Từ ngày 24-25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Trong khi Bắc Bộ nhiệt độ giảm dần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông.

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, đến ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Ngày 28/11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biển từ 16-19 độ C, vùng núi phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Từ đêm 27/11, Thủ đô Hà Nội trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biển từ 16-19 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, khi thời tiết chuyển lạnh, người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến khoảng 200-400 mm/đợt, có nơi trên 450 mm/đợt. Từ ngày 29-30/11, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Trên biển, từ ngày 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày 28/11, vùng biển thuộc Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 26/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Trên đất liền, không khí lạnh có cường độ nhẹ tiếp tục tạo ra thời tiết dễ chịu vào ban ngày tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nắng đẹp, trời mát; nhiệt độ trong ngày tại Thủ đô Hà Nội dao động từ 20 đến 28 độ C; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 18 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/11 

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Tin bão, Tin bão mới nhất, tin thời tiết, du bao thoi tiet, thoi tiet, thoi tiet hom nay, thời tiết hà nội, không khí lạnh

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, đêm trời lạnh; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33, có nơi trên 33 độ C.

Nhóm P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN