TTVH Online

Vì sao Nadal vẫn vô duyên với ATP Finals?

23/11/2020 20:51 GMT+7

Đây là câu hỏi không hề mới. Trong suốt 15 năm nằm trong nhóm ba tay vợt vĩ đại nhất của kỷ nguyên này, Rafael Nadal không một lần vắng mặt ở ATP Finals, nhưng chưa một lần đăng quang, dù anh đã sở hữu 20 Grand Slam.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là câu hỏi không hề mới. Trong suốt 15 năm nằm trong nhóm ba tay vợt vĩ đại nhất của kỷ nguyên này, Rafael Nadal không một lần vắng mặt ở ATP Finals, nhưng chưa một lần đăng quang, dù anh đã sở hữu 20 Grand Slam.

Video clip highlights Medvedev vs Thiem. Kết quả chung kết ATP Finals 2020

Video clip highlights Medvedev vs Thiem. Kết quả chung kết ATP Finals 2020

Video clip highlights Medvedev vs Thiem. Kết quả chung kết ATP Finals 2020. Kết quả Medvedev vs Thiem. Thiem đấu với Medvedev. Chung kết ATP Finals 2020. Ket qua tennis.

Lời lý giải quen thuộc nhất: Mệt mỏi. Nadal thường xuyên bay tới London trong trạng thái mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng, 5 tháng sau mùa giải yêu thích của anh trên mặt sân đất nện. Nadal thật ra cũng không có duyên với mặt sân cứng trong nhà. Thậm chí, danh hiệu ATP duy nhất mà anh giành được trên mặt sân này cách đây đã… 15 năm (Madrid 2005). Trong 15 lần tham dự ATP Finals, anh đã có 6 lần phải rút lui, và chỉ có một lần lọt vào chung kết (năm 2010, thua Federer).

Nhưng mệt mỏi không phải lời giải thích cho thất bại của Rafa năm nay bởi mùa giải đã bị cắt ngắn lại vì dịch Covid-19. Sau khi vô địch Roland Garros, giải đấu bị lui lại 4 tháng, mà không thua set nào, cộng với việc Federer vắng mặt, cơ hội của Nadal ở ATP Finals được xem là khá lớn.

Theo lý giải của cựu tay vợt Greg Rusedski, vấn đề lớn nhất của Rafa chính là việc lối chơi của anh phụ thuộc khá lớn vào điều kiện có mái che của sân đấu hay không. “Lối chơi của Rafa không hợp lắm với sân đấu trong nhà, những cú trả bóng của anh ấy đi khá gần, và đối thủ dễ đối phó hơn”, Rusedski nhận định, “Mặt sân cũng không hợp với Nadal vì độ nảy không cao để anh ấy có thể sử dụng lực của mình. Nadal giao bóng cũng không đủ tốt nữa”.

Chú thích ảnh
Nadal vẫn tiếp tục vô duyên với ATP Finals

Nadal có điều chỉnh lối chơi của mình để thích nghi? Trước Medvedev, anh đã làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những cú cắt trái tay và đã tỏ ra hiệu quả, nhưng ngay cả khi đứng trước thời điểm quyết định, Nadal vẫn khá máy móc với chiến thuật này, và Medvedev đã điều chỉnh kịp thời bằng những pha lên lưới khá ổn, và ngược dòng ngoạn mục. Trước đó, Nadal cũng thua Thiem ở vòng bảng, dù tạo lợi thế ở hai loạt tie-break.

Vào tầm này sang năm, Nadal sẽ 35 tuổi. Federer từng cho thấy tuổi tác không phải chướng ngại vật quá lớn, nhưng Nadal thì khác vì lối chơi của anh tốn thể lực hơn. Liệu trước khi giải nghệ, anh có kịp bổ sung cho mình chức vô địch ATP Finals?

P.Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN