TTVH Online

Dịch COVID-19: Nga và Ukraine ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất - Hệ thống y tế Nhật Bản đối mặt với nguy cơ quá tải

20/11/2020 19:59 GMT+7

Ngày 20/11, Nga đã ghi nhận thêm 24.318 ca nhiễm mới, trong đó có 6.902 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.039.926 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày tại Nga.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/11, Nga đã ghi nhận thêm 24.318 ca nhiễm mới, trong đó có 6.902 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.039.926 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày tại Nga.

Dịch COVID-19 đến sáng 20/11: Thế giới có 57,20 triệu ca bệnh, 1,36 triệu ca tử vong

Dịch COVID-19 đến sáng 20/11: Thế giới có 57,20 triệu ca bệnh, 1,36 triệu ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 20/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 57,20 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ghi nhận thêm hơn 630.000 ca trong 24 giờ qua.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 461 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 35.311 ca.

Tương tự nhiều quốc gia khác trên thế giới, Nga - nước hiện có số ca mắc COVID-19 cao thứ 5 thế giới - đang phải vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ hai và hệ thống y tế bên ngoài thủ đô Moskva đối mặt với nguy cơ quá tải. Giới chức y tế và các bác sĩ Nga cho biết một số bệnh viện đang thiếu trầm trọng thuốc điều trị COVID-19 và không có nguồn bổ sung do nhu cầu lớn và các vấn đề hệ thống nhãn hiệu. Các loại dược phẩm thiếu nghiêm trọng là kháng sinh, kháng virus và nhiều loại thuốc khác dùng trong điều trị COVID-19.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã nắm được tình hình tại các khu vực và chính phủ đang nỗ lực để hạn chế tình trạng thiếu hụt dược phẩm. Phác đồ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Nga bao gồm các loại thuốc kháng sinh Levofloxacin hoặc Azithromycinum, một số thuốc kháng virus như umifenovir. Việc đăng tải chi tiết các loại thuốc điều trị trên mạng xã hội đã khiến người dân đổ xô đi mua tại cửa hàng dược phẩm, dẫn đến nguồn cung bị thiếu hụt.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/11/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/11/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Trong khi đó, các nhà sản xuất dược phẩm lại không thể tăng cường sản xuất, do gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thành phần thuốc từ Ấn Độ và Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch khiến nhu cầu toàn cầu tăng mạnh. Ngoài ra, hệ thống nhãn hiệu điện tử, vốn được áp dụng từ tháng 10 vừa qua để ngăn việc bán thuốc tại chợ đen, thông qua việc giám sát sản phẩm từ khi sản xuất cho tới lúc tới tay người tiêu dùng, lại gây khó khăn cho việc phân phối và kinh doanh thuốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine thông báo đã có thêm 14.575 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 598.085 người, trong đó có 10.598 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Tại châu Á, Nhật Bản cũng đang chứng kiến số ca nhiễm tăng nhanh trong những tuần gần đây. Các nhân viên y tế lo ngại rằng hệ thống y tế Nhật Bản có thể sớm rơi vào tình trạng quá tải, khi việc thiếu hụt giường bệnh trở nên thường xuyên hơn, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Theo đó, số giường bệnh đã gia tăng cùng với số ca mắc nghiêm trọng, và các nhân viên y tế lo ngại rằng họ sẽ không đủ điều kiện để chữa trị cho các bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp, nếu tình hình kéo dài.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Norio Omagari nhận định Nhật Bản đang bước vào giai đoạn lây nhiễm nhanh chóng. Trong số 2.640 giường bệnh chỉ định cho các ca mắc COVID-19 tại Tokyo, đã có 51% số giường bệnh được sử dụng tính đến ngày 18/11, tăng 10% so với tuần trước. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các cơ sở y tế có bệnh nhân điều trị trong thời gian dài.

Mặc dù các chuyên gia đã cảnh báo người dân cần thận trọng, nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết định cân bằng giữa việc bảo vệ nền kinh tế và sức khỏe người dân. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 20/11 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch kích cầu du lịch nội địa. Trong thông báo, ông khẳng định chính phủ đã tham khảo ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định và sẽ tiến hành chiến dịch một cách phù hợp.

Theo trang thống kê worldometers.info, Nhật Bản hiện có tổng cộng 122.966 ca nhiễm và 1.922 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN