TTVH Online

10 ngôi sao đắt giá vắng mặt ở EURO 2020: Haaland, Oblak, Pjanic, và những ai nữa?

20/11/2020 16:23 GMT+7

Từ những tài năng trẻ sáng giá cho tới các ngôi sao đã khẳng định được chỗ đứng của mình, họ là những sự vắng mặt đáng tiếc cho VCK EURO 2020. Đó là Jan Oblak (Slovenia), Erling Haaland (Na Uy), Milinkovic-Savic (Serbia), Miralem Pjanic (Bosnia),...

Từ những tài năng trẻ sáng giá cho tới các ngôi sao đã khẳng định được chỗ đứng của mình, họ là những sự vắng mặt đáng tiếc cho VCK EURO 2020. Đó là Jan Oblak (Slovenia), Erling Haaland (Na Uy), Milinkovic-Savic (Serbia), Miralem Pjanic (Bosnia),...

 

Tin bóng đá MU 20/11: Henderson lại sắp bị cho mượn, MU để mắt tới Sami Khedira

Tin bóng đá MU 20/11: Henderson lại sắp bị cho mượn, MU để mắt tới Sami Khedira

Tin bóng đá MU 20/11: Dean Henderson có thế sẽ được cho Celtic mượn. MU cân nhắc chiêu mộ Sami Khedira theo dạng miễn phí. Pogba sẽ ra đi vào mùa hè tới. Tin tức bóng đá hôm nay. 

 

Jan Oblak (Slovenia, 80 triệu bảng)

Ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid được định giá tới 80 triệu bảng. Nhưng do Slovenia bị loại ở vòng loại EURO 2020 bởi Ba Lan và Áo, Oblak không có cơ hội tranh tài ở giải đấu hấp dẫn nhất châu lục. Sự vắng mặt của một trong những thủ môn đắt giá nhất thế giới là sự đáng tiếc rất lớn.

Chú thích ảnh

  

Erling Haaland (Na Uy, 71,5 triệu bảng)

Erling Haaland là tiền đạo triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Anh đã ghi sáu bàn thắng sau bảy trận đấu cho Na Uy nhưng đóng góp của Haaland không đủ giúp đội nhà giành vé dự EURO 2020. Na Uy đã thua Serbia trong hiệp phụ ở trận play-off, điều đó khiến họ lỡ chuyến tàu tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển.

Chú thích ảnh

  

Sergej Milinkovic-Savic (Serbia, 58 triệu bảng)

Sergej Milinkovic-Savic đang khoác áo Lazio. Tiền vệ tấn công này có giá trị 58 triệu bảng, thời gian qua được nhiều đội bóng lớn như MU hay Chelsea liên hệ. Tuy nhiên, cơ hội để Milinkovic-Savic gây ấn tượng tại EURO 2020 đã vụt mất khi Serbia bại trận trên chấm luân lưu trước Scotland.

Chú thích ảnh

  

Miralem Pjanic (Bosnia, 45 triệu bảng)

Miralem Pjanic- tân binh của Barca, cũng không thể tham dự ngày hội lớn nhất châu Âu. Cầu thủ được định giá 45 triệu bảng này cùng Bosnia để thua Bắc Ireland ở vòng play-off.

Chú thích ảnh

  

Martin Odegaard (Na Uy, 40 triệu bảng)

Việc Na Uy không thể giành vé dự VCK EURO 2020 đã lấy mất đi cơ hội trổ tài của loạt tài năng trẻ tới từ quốc gia này. Ngoài Haaland còn có gương mặt đáng chú ý khác là Martin Odegaard.

Chú thích ảnh

    

Filip Kostic (Serbia, 28 triệu bảng)

Là ngôi sao nổi bật ở Bundesliga trong nhiều năm qua nhưng vào mùa Hè tới, Kostic sẽ phải dự khán EURO từ tivi đặt ở phòng khách nhà mình. Serbia là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong danh sách này.

Chú thích ảnh

  

Kostas Manolas (Hy Lạp, 28 triệu bảng)

Tuyển Hy Lạp giai đoạn này đã ở rất xa hào quang của chức vô địch năm 2004. Tại vòng loại, họ chỉ xếp thứ 3 ở bảng J. Thành tích kém cỏi đã tước đi cơ hội dự VCK EURO lần đầu tiên của Kostas Manolas- hậu vệ đang khoác áo CLB Napoli.

Chú thích ảnh

  

Nikola Milenkovic (Serbia, 25 triệu bảng)

Trước sự quan tâm của một số CLB trong đó có Juventus, Nikola Milenkovic- hậu vệ 23 tuổi đang khoác áo Fiorentina, muốn tạo dựng tên tuổi của mình tại EURO 2020. Mục tiêu đó bất thành khi tuyển Serbia vấp ngã trước Ukraina và Bồ Đào Nha trước khi bị Scotland loại trên chấm luân lưu.

Chú thích ảnh

  

Marash Kumbulla (Albania, 22 triệu bảng)

Bốn năm trước, Albania đã giành vé vào chơi VCK EURO tại Pháp, đánh bại Romania và suýt chút nữa đã giành được 1 điểm trước đội chủ nhà. Hậu vệ 20 tuổi Marash Kumbulla của Roma hẳn sẽ là một tài năng đáng xem nếu Albania vượt qua vòng loại EURO 2020.

Chú thích ảnh

  

Luka Jovic (Serbia, 22 triệu bảng)

Bàn thắng từ cú đánh đầu của Luka Jovic đã khiến trận play-off giữa Serbia và Scotland phải bước sang hiệp phụ. Song, Serbia đã không thể hoàn thành cuộc ngược dòng của mình và ngôi sao của Real Madrid phải bỏ lỡ giải đấu hấp dẫn vào mùa Hè tới.

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN