TTVH Online

Vòng 8 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020: Ứng viên vô địch khởi động

19/11/2020 20:31 GMT+7

Lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ bắt đầu với những trận đấu được đánh giá là dễ thở với các ứng viên vô địch.

Lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ bắt đầu với những trận đấu được đánh giá là dễ thở với các ứng viên vô địch.

Phong Phú Hà Nam chịu áp lực lớn ở giải nữ VĐQG

Phong Phú Hà Nam chịu áp lực lớn ở giải nữ VĐQG

Chiều 3/10, lượt cuối cùng của giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã diễn ra với kết cục bất phân thắng bại. Tuy nhiên, đó là áp lực lớn cho nhà vô địch mùa giải 2018 Phong Phú Hà Nam.

Lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Trận đấu đầu tiên tại vòng 8 sẽ là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng “chị em” là Hà Nội I Watabe và Hà Nội II Watabe. Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn không những phải giành 3 điểm mà còn phải là một chiến thắng với cách biệt lớn.

Họ đang xếp thứ nhì sau TP.HCM I và muốn vượt qua nhà đương kim vô địch của giải, chỉ số phụ là yếu tố không thể bỏ qua. Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của Hà Nội I Watabe khi những ngôi sao tấn công như Hải Yến, Vạn Sự, Hồ Thị Quỳnh đang có phong độ khá ấn tượng ở giai đoạn cuối của lượt đi.

Ở trận đấu muộn của ngày thứ Sáu, Phong Phú Hà Nam sẽ phải rất thận trọng trước đội bóng tiềm ẩn nhiều bất ngờ như Thái Nguyên T&T. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay. Đây là cơ sở để họ kì vọng vào một kết quả tương tự ở lượt đi khi đội bóng xứ chè cầm hoà đối thủ 3-3.

Dù vậy, có lý do để tin rằng Phong Phú Hà Nam sẽ biết cách vượt qua khó khăn. Sau một vài trận đấu đầu tiên chơi không thành công, Tuyết Dung và các đồng đội dần lấy lại được hình ảnh của một ứng viên vô địch. Sẽ là không dễ dàng nhưng chiến thắng là mục tiêu mà đội bóng này hướng tới.

Trận đấu ra quân ở lượt về của Sơn La có thể xem là thử thách lớn khi họ phải gặp Than KSVN. Ở lượt đi, tiền đạo đội trưởng Hồng Cúc là hạt nhân trong lối chơi của Sơn La với phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ để họ có thể hy vọng vào một kết quả tích cực trước Than KSVN.

Đội bóng vùng mỏ có thể chơi thiếu ổn định nhưng là một tập thể giàu sức trẻ, có lối chơi được định hình rõ ràng. 3 điểm trước Sơn La là mệnh lệnh bắt buộc để thầy trò HLV Đoàn Minh Hải có thể đảm bảo một vị trí trong top 3.

TP.HCM I và TP.HCM II là cặp đấu cuối cùng của vòng 8 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020. Không có quá nhiều điều để nói khi TP.HCM I vẫn đang bất bại ở giải năm nay. TP.HCM II chưa thể là đối thủ xứng tầm với các “đàn chị” và đây sẽ là màn khởi động nhẹ nhàng cho cô trò HLV Kim Chi.

Lịch thi đấu vòng 8 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Thứ Sáu, ngày 20/11:

16h00: Hà Nội I Watabe – Hà Nội II Watabe

18h30: Phong Phú Hà Nam – Thái Nguyên T&T

Thứ Bảy, ngày 21/11:

16h00: Sơn La – Than KSVN

18h30: TP.HCM II – TP.HCM I

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN