TTVH Online

MU: Van de Beek sẽ đá chính ở vị trí mới?

18/11/2020 13:10 GMT+7

HLV Ole Solskjaer phát biểu trong cuộc họp báo gần đây: “Đừng lo lắng về điều đó, Van de Beek sẽ được thi đấu. Việc nói ai nên thi đấu thì dễ dàng hơn việc nói ai phải ngồi ngoài”.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ole Solskjaer phát biểu trong cuộc họp báo gần đây: “Đừng lo lắng về điều đó, Van de Beek sẽ được thi đấu. Việc nói ai nên thi đấu thì dễ dàng hơn việc nói ai phải ngồi ngoài”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Ba Lan vs Hà Lan, Bosnia vs Italia, Anh vs Iceland. Lịch thi đấu bóng đá Thai League. Lịch bóng đá ngày 18/11, sáng 19/11. 

Có nhiều vấn đề MU cần phải nhìn nhận trong 2 tuần nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho các trận cầu của đội tuyển quốc gia. Trong khi Paul Pogba tạo nên cơn đau đầu mới từ chính những bình luận của HLV Didier Deschamps và cá nhân cầu thủ người Pháp, thì cũng có những mặt tích cực đến với Quỷ đỏ.

Trong màu áo đội tuyển Hà Lan, Donny van de Beek tỏa sáng với bàn thắng cứu thua trong trận gặp Tây Ban Nha. Dù tính chất của trận đấu là giao hữu nhẹ nhàng nhưng những gì Van de Beek thể hiện chắc chắn sẽ giúp anh có được vị trí quan trọng trong trận đấu sắp tới với Ba Lan.

HLV Ole Solskjaer sẽ cầu mong Van de Beek sẽ không giống như Luke Shaw hay một số cầu thủ khác, bị dính chấn thương trong trận cầu đó. Bởi, dù sử dụng Van de Beek rất ít kể từ khi bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng được hoàn tất, chiến lược gia người Na Uy đã hứa rằng sẽ cho Van de Beek ra sân nhiều hơn, như những gì mà người hâm mộ đang kêu gọi.

Lịch thi đấu khắc nghiệt trong những tuần tới buộc HLV Ole Solskjaer phải tính toán tới chuyện xoay tua. Với Van de Beek, đây sẽ chính là thời điểm tạo ra những cơ hội. Ole Solskjaer rất ngưỡng mộ sự toàn diện của Van de Beek. Ông tin rằng sự thông minh, linh hoạt sẽ giúp cầu thủ Hà Lan chơi được nhiều vị trí.

“Van de Beek có trí thông minh và về mặt chiến thuật, cậu ấy đã trải qua hệ thống đào tạo tại Ajax. Bóng đá Hà Lan có tính chiến thuật, cậu ấy hiểu bóng đá và rất đam mê. Cậu ấy là một kiểu cầu thủ chạy cánh khác so với Dan James và Marcus Rashford, biết di chuyển vào trong và tìm kiếm những đường chuyền tốt. Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Đôi khi tôi nhớ đến bản thân mình, tiền đạo cánh phải, tiền đạo cánh trái hoặc là một số 10, Van de Beek là một trong những cầu thủ mà HLV luôn muốn có trong đội hình”, Solskjaer nói sau trận thắng Brighton ở Cúp Liên đoàn hồi đầu mùa.

Chú thích ảnh
Van de Beek có thể chơi được ở nhiều vị trí

  

Trên sân Amex, Van de Beek thường dạt sang cánh trái dưới sự chỉ dẫn của Solskjaer và kết thúc trận đấu ở vị trí mà anh có thể thấy mình xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai, một “số 10”. Với việc MU không có nhiều lựa chọn, đặc biệt khi Rashford chưa chắc đã ra sân trong trận đấu cuối tuần này với West Brom do vấn đề thể lực, đây có thể là thời điểm hoàn hảo để Van de Beek thích nghi với vai trò mới. Bởi ở trung tâm hàng tiền vệ, 3 vị trí đã được gắn chặt với Bruno Fernandes, Fred và Scott McTominay bởi màn trình diễn thuyết phục của họ trước Everton.

Một cầu thủ như Van de Beek có lẽ sẽ không quá bận tâm với việc phải thay đổi. Hình ảnh máy quay ghi lại khi anh phải ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 với Chelsea cho thấy ngôi sao Hà Lan sẽ vui vẻ nếu được đá chính. “Tôi chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ”, Van de Beek nói. “Mùa trước, tôi đã thay đổi rất nhiều, đôi khi là số 6, số 8 hay số 10. Điều đó chẳng quan trọng lắm. Tôi nghĩ một trong những điểm mạnh của mình là xâm nhập vòng cấm, kiến tạo và ghi bàn. Nếu bạn có cảm giác tự do khi được chơi bóng thì bạn có thể chơi ở mọi vị trí. Sự cân bằng là điều quan trọng trong đội bóng và bạn phải chơi một cách thông minh”.

Trong 7 năm ở Old Trafford, Juan Mata đã được MU sử dụng thường xuyên hơn ở cánh phải thay vì “số 10”- vị trí anh đã tạo dựng được thành công ở các CLB trước là Chelsea và Valencia. Ashley Young và Antonio Valencia cũng đã phát triển thành những hậu vệ cánh xuất sắc hơn là ở vị trí tiền vệ cánh. Lịch sử cho thấy những thay đổi về vị trí có thể đem lại thành công cho các cầu thủ.

Van de Beek phải làm gì để có mặt trong đội hình xuất phát của MU. Câu trả lời là “thời điểm đã đến, chỉ cần thích nghi”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN