TTVH Online

4 đối thủ Messi đánh giá cao ở Quả bóng Vàng 2018 giờ ra sao?

19/11/2020 11:17 GMT+7

Điều gì đã xảy ra với 4 cầu thủ mà Lionel Messi coi là đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2018?

(Thethaovanhoa.vn)- Điều gì đã xảy ra với 4 cầu thủ mà Lionel Messi coi là đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2018?

Nhận định bóng đá nhà cái Uruguay vs Brazil. Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

Soi kèo nhà cái Uruguay vs Brazil. Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

Soi kèo nhà cái Uruguay vs Brazil. Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Uruguay đấu với Brazil. Kèo bóng đá Uruguay vs Brazil.

 

Vào năm 2018, Lionel Messi nỗ lực hướng tới việc giành Quả bóng vàng thứ sáu và được đề nghị nêu tên những đối thủ mà anh tin có thể đánh bại mình để giành giải thưởng danh giá. Siêu sao người Argentina đã nêu ra 4 gương mặt. “Có rất nhiều cầu thủ xuất sắc ngày nay có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng. Trong những năm gần đây, cuộc cạnh tranh là giữa tôi và Ronaldo nhưng giờ đây có thêm những cầu thủ như Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez”, Messi phát biểu trên tạp chí WorldSoccer.

Năm đó, Messi chỉ xếp thứ 5 trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Danh hiệu cao quý này thuộc về Luka Modric. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Ronaldo và Antoine Griezmann. Một năm sau, Messi đánh bại trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool và Ronaldo để giành Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

Chưa một ai trong số 4 cầu thủ được Messi kể tên chạm tới vinh quang. Hai năm trôi đi, những cầu thủ đó giờ ra sao và liệu họ có còn cơ hội giành Quả bóng Vàng.

Messi, Quả bóng vàng, Quả bóng vàng 2020, Ronaldo, Luis Suarez, Neymar, Mbappe, Quả bóng vàng 2018, Ballon d'Or, France Football, đề cử Quả bóng vàng 2020, Lionel Messi
Ronaldo, Mbappe, Neymar và Suarez là những cầu thủ Messi đánh giá cao khả năng giành Quả bóng Vàng

  

Luis Suarez có lẽ là cầu thủ khó giành được danh hiệu này nhất trong danh sách trên vì anh đã 33 tuổi, đã rời Barcelona để tới Atletico Madrid. Ronaldo, ở tuổi 35, và bước sang giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, cũng khó có thể tạo thêm kỳ tích.

Ở tuổi 28, Neymar đáng lẽ ra đang ở đỉnh cao của phong độ. Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao Brazil chưa bao giờ thực sự đi đúng hướng khi chuyển đến PSG. Chấn thương đã cản trở sự phát triển của Neymar trong vài năm qua. Trừ khi có phong độ ổn định và đạt được thành công cùng PSG, nếu không Neymar khả năng sẽ bị bỏ qua một lần nữa trong bản danh sách rút gọn năm 2021.

Mbappe là cầu thủ có khả năng giành Quả bóng Vàng cao nhất. Ở tuổi 21, Mbappe còn rất nhiều thời gian. Nhưng để thành công, Mbappe có lẽ cần chuyển đến một giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn để được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không cần tranh cãi.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN