TTVH Online

Với 5 thần tượng K-pop này, bị loại khỏi ‘Superstar K’ lại là điều may mắn

17/11/2020 11:25 GMT+7

Người hâm mộ đều biết rằng quá trình thử giọng để trở thành một thần tượng là một quá trình thiếu hấp dẫn với nhiều bước khác nhau, bao gồm cả việc loại bỏ. Mặc dù các thí sinh chẳng vui gì khi bị loại bỏ nhưng trong trường hợp của 5 thần tượng này, việc loại bỏ là điều tốt nhất từng xảy ra với họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ đều biết rằng quá trình thử giọng để trở thành một thần tượng K-pop là một quá trình thiếu hấp dẫn với nhiều bước khác nhau, bao gồm cả việc loại bỏ. Mặc dù các thí sinh chẳng vui gì khi bị loại bỏ nhưng trong trường hợp của 5 thần tượng này, việc loại bỏ là điều tốt nhất từng xảy ra với họ.

Jimin BTS tiết lộ tại sao Suga mổ vai và cập nhật tình hình sức khỏe

Jimin BTS tiết lộ tại sao Suga mổ vai và cập nhật tình hình sức khỏe

Trong chương trình phát sóng trực tiếp hôm 11/11, Jimin của BTS đã tiết lộ thêm một chút về lý do Suga quyết định phẫu thuật mới đây và cập nhật cho người hâm mộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của ngôi sao.

Dưới đây là 5 thần tượng đã chứng minh rằng đôi khi, những lời chúc phúc thực sự là ngụy tạo.

1. Jungkook (BTS)

“Em út Vàng” của BTS đứng đầu trong danh sách này.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Hành trình trở thành thành viên BTS của Jungkook đã được người hâm mộ biết đến khi anh lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình Superstar K.

Jungkook đã thử giọng với bài hát Mia của IU, thể hiện giọng hát ấn tượng dành cho học sinh trung học cơ sở.

Mặc dù Jungkook có thể không vượt qua các vòng tiếp theo, nhưng anh đã được nhiều công ty liên hệ, bao gồm cả Big Hit Entertainment, sau khi xuất hiện trong chương trình này.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Jungkook tiếp tục đào tạo với Big Hit để trở thành thành viên của một trong những nhóm nhạc thần tượng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

2. Suzy (cựu thành viên Miss A)

Tiếp theo là “Tình đầu quốc dân” Suzy. Cựu thành viên Miss A đã thử giọng khi còn học cấp 2 và thực sự đã vượt qua vòng sơ tuyển.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Tuy nhiên, một nhà tuyển dụng từ JYP Entertainment đã nhìn thấy cô tại buổi thử giọng Superstar K và lập tức tuyển cô.

Nữ diễn viên tự loại mình khỏi chương trình để tập luyện với JYP Entertainment . Chỉ hơn 1 năm sau, Suzy ra mắt với nhóm nhạc nữ Miss A.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Vài năm sau, Suzy trở thành một trong những nữ diễn viên thần tượng nhất Hàn Quốc.

Cô được công chúng Hàn Quốc yêu mến và thậm chí còn được được mang biệt danh đáng thèm muốn - “Tình đầu quốc dân”.

3. Mino (WINNER) và P.O (Block B)

Bạn có biết rằng những người bạn thân Mino của WINNER và P.O của Block B đều đã cùng nhau thử giọng trên Superstar K?

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Hai người này đã thử giọng cho Superstar K với nhau và gây chú ý vì sự gắn kết dễ thương của họ. Đoạn video thử giọng của cả hai vẫn có thể được tìm thấy trên mạng.

Mặc dù 2 người này có thể không ở cùng một nhóm nhưng họ đều đã khẳng định sự nổi tiếng của riêng mình trong các nhóm nhạc nam tương ứng.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Cả hai thành viên nhóm nhạc nam này đều có khả năng rap siêu phàm vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ có thể thành công và trở thành 2 trong số những rapper hot nhất trong nền K-pop hiện nay.

4. Seunghee (Oh My Girl)

Cô bé xinh xắn này của nhóm nhạc nữ Oh My Girl cũng đã thử giọng trong chương trình Superstar K vào năm 2010 và nhận được biệt danh “tiểu BoA” với giọng hát và khả năng vũ đạo tuyệt vời của mình.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Seunghee đã gây ấn tượng với người xem và với chính Park Jin Young, người sáng lập JYP Entertainment.

Song Seunghee đã bị loại sau khi lọt vào Top 11. Seunghee cuối cùng đã ra mắt với Oh My Girl với tư cách là giọng ca chính.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Bạn có thể hình dung Oh My Girl không có Seunghee?

5. Momo (Twice)

Momo cũng là một thí sinh trong Superstar K! Thành viên Twice đã thử giọng cho Superstar K Japan vào năm 2011 cùng với 3 người bạn của cô. Tại cuộc thi, Momo đã thể hiện khả năng vũ đạo vốn luôn là sở trường của mình.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl
Momo (phải)

Mặc dù Momo rất buồn khi bị loại trong chương trình nhưng nỗi buồn không kéo dài quá lâu vì cuối cùng cô trở thành thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ hot nhất Hàn Quốc từng thấy trong lịch sử.

K-pop, Superstar K, Jungkook BTS, Momo Twice, Suzy, Seunghee Oh My Girl

Chúng ta không thể hình dung Twice nếu không có cỗ máy nhảy này.

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN