TTVH Online

BXH Ngoại hạng Anh sẽ ra sao nếu chỉ tính bàn thắng từ cầu thủ Anh?

17/11/2020 06:24 GMT+7

Sự vắng mặt của người hâm mộ trên khán đài, thay đổi luật chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, và những quyết định phi logic của tổ trọng tài VAR đang tạo nên những kết quả khó tin ở Premier League mùa giải 2020/2021.

Sự vắng mặt của người hâm mộ trên khán đài, thay đổi luật chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, và những quyết định phi logic của tổ trọng tài VAR đang tạo nên những kết quả khó tin ở Premier League mùa giải 2020/2021.

Chelsea: Ziyech là phiên bản khác của Fabregas

Chelsea: Ziyech là phiên bản khác của Fabregas

Cũng giống như Cesc Fabregas, Hakim Ziyech có thể tạo sự khác biệt từ những đường chuyền của mình, nhưng ngoài ra anh còn có kỹ thuật khéo léo và tốc độ nhanh nhẹn cùng khả năng đột phá tốt.

Nếu chỉ một trong những yếu tố trên bị thay đổi thì kết quả của cả BXH sẽ khác đi. Vậy nếu như chỉ tính số bàn thắng ghi được của các cầu thủ bản địa thì BXH này sẽ ra sao? Như chúng ta đã biết, các CLB dẫn đầu hiện tại đang có lượng ngoại binh rất chất lượng. Và nếu điều nói trên xảy ra, vị thế của các CLB như MU, Chelsea hay Liverpool sẽ bị thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Dựa trên số liệu của Transfermarkt, hãy cùng xem BXH Premier League trong giả định này sẽ ra sao?

Nhóm xuống hạng

Nếu chỉ tính các bàn thắng của cầu thủ người Anh, 3 đội đứng cuối BXH sẽ lần lượt là Burnley, Wolves và Sheffield. 

Trong số này, Wolves (4 điểm) là đội thảm nhất khi từ thứ 9 tụt thẳng xuống thứ 19. Các cầu thủ người Bồ Đào Nha đã góp phần nâng tầm CLB này trong những năm gần đây dưới triều đại của HLV Nuno Espirito Santo và thống kê này càng củng cố quan điểm đó.

Chú thích ảnh

Top 6 CLB hàng đầu đứng ở đâu?

Sẽ là một cú sốc đối với CĐV của Liverpool (5 điểm) vì nếu không có những bàn thắng của cầu thủ nước ngoài, họ sẽ đứng ở vị trí thứ... 17 tại giải đấu, chỉ trên nhóm xuống hạng 1 điểm.

Đáng lưu ý hơn, thực tế là chưa có bất kỳ một cầu thủ người Anh nào lập công cho The Kop mùa này. 5 điểm mà họ có được sẽ đến từ 5 trận hòa với tỷ số 0-0.

Trong khi đó, Arsenal và MU sẽ lần lượt xếp ở những vị trí thứ 13 và 12 trên BXH. "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ có được 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Marcus Rashford và hai bàn còn lại thuộc về Harry Maguire and Aaron Wan-Bissaka. Nhưng với thống kê trên, đoàn quân của Solskjaer sẽ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận mở màn mùa giải.

Chú thích ảnh

Tottenham sẽ nằm ở nửa trên của BXH (vị trí thứ 9, 11 điểm). Họ có một chân sút người Anh sẽ mang về rất nhiều điểm số và bàn thắng là Harry Kane.

Man City và Chelsea sẽ xếp ở vị trí 7 và 6. Như vậy là top 6 Premier League thực tại sẽ không có ai nằm trong top 4 ở BXH giả định.

Nhóm dẫn đầu

Thêm một bất ngờ nữa khi 4 đội dẫn đầu sẽ là Everton, Aston Villa, Southampton và Leicester. Có vẻ như các đội bóng này rất biết cách sử dụng những tài năng bản địa.

Trong đó, Leicester là đội dẫn đầu giải đấu. Họ có Jamie Vardy, 33 tuổi, đã đóng góp tới 8 bàn thắng cùng với đó là những cầu thủ người Anh rất tài năng như  Harvey Barnesm, James Maddison và James Justin.

Chú thích ảnh

Cái tên đứng ở vị trí thứ 5 và đủ điều kiện dự Europa League lại là Newcastle. "Chích chòe" có sự phục vụ của ngôi sao đang có phong độ rất tốt là Callum Wilson. Ngoài ra, các cầu thủ bản địa khác trong đội cũng biết cách tỏa sáng.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN