TTVH Online

2 vụ đắm tàu liên tiếp ở Libya làm gần 100 người thiệt mạng

13/11/2020 19:50 GMT+7

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết chỉ vài giờ sau thông tin về một vụ đắm tàu làm ít nhất 74 người thiệt mạng, lại xảy ra một vụ đắm tàu khác ngoài khơi bờ biển Libya làm 20 người thiệt mạng.

(Thethaovanhoa.vn) -  Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết chỉ vài giờ sau thông tin về một vụ đắm tàu làm ít nhất 74 người thiệt mạng, lại xảy ra một vụ đắm tàu khác ngoài khơi bờ biển Libya làm 20 người thiệt mạng. 

Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm tàu chở người di cư

Thủ tướng Tunisia sa thải Bộ trưởng Nội vụ sau vụ đắm tàu chở người di cư

Chính phủ Tunisia ngày 6/6 ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed (Y-u-xép Cha-hét) đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Lotfi Brahem (Lốt-phi Bra-hem), song không nêu rõ lý do của quyết định này.  

Các đội cứu hộ của MSF tại thành phố Sorman ven biển Tây Bắc của Libya ngày 12/11 đã hỗ trợ 3 phụ nữ sống sót duy nhất sau khi được các ngư dân địa phương cứu sống.

 Người di cư sống sót sau vụ đắm tàu được đưa lên bờ biển al-Khums, cách thủ đô Tripoli của Libya 120km về phía tây, ngày 12/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
 Người di cư sống sót sau vụ đắm tàu được đưa lên bờ biển al-Khums, cách thủ đô Tripoli của Libya 120km về phía tây, ngày 12/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, cũng trong ngày 12/11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc thông báo một vụ đắm tàu đã làm ít nhất 74 người di cư thiệt mạng ngoài khơi bờ biền ở Khoms, một thành phố cảng cách thủ đô Tripoli của Libya 120 km về phía Đông. 

Theo IOM, 47 người sống sót được đưa lên bờ và 31 thi thể đã được vớt lên trên một con tàu được cho là chở hơn 120 người di cư trái phép.

IOM cho biết từ đầu năm đến nay, ít nhất 900 người đã chết đuối trên biển Địa Trung hải khi tìm cách đến châu Âu. Hơn 11.000 người di cư khác đã bị trả về Libya.

Thúc Anh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN