TTVH Online

Ý nghĩa nghệ danh 'lạ' của nam thần Kpop: BTS, Bigbang, NCT

11/11/2020 21:30 GMT+7

Có nhiều thần tượng Kpop đặt nghệ danh bắt nguồn từ tên thật của mình, cũng có nhiều thần tượng sở hữu những nghệ danh cực "lạ" nhưng vẫn ẩn chứa 1 ý nghĩa sâu xa!

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều thần tượng Kpop đặt nghệ danh bắt nguồn từ tên thật của mình, cũng có nhiều thần tượng sở hữu những nghệ danh cực "lạ" nhưng vẫn ẩn chứa 1 ý nghĩa sâu xa!

Vượt mặt BTS, Blackpink là ngôi sao nhạc pop quyền lực nhất

Vượt mặt BTS, Blackpink là ngôi sao nhạc pop quyền lực nhất

Mới đây, hãng thông tấn quốc tế Bloomberg đã công bố bảng xếp hạng (BXH) ngôi sao nhạc Pop quyền lực nhất cho tháng 11. Kết quả đã khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ!

Dưới đây là 7 thần tượng Kpop có nghệ danh "lạ", thoạt nghe có vẻ ngẫu nhiên nhưng chúng đều ẩn chứa ý nghĩa thú vị!

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

1. Agust D (Suga của BTS)

Agust D là nghệ danh solo của Suga nhà BTS. Chẳng hề liên quan đến tên thật của anh (Min Yoongi). Do âm nhạc mà anh sản xuất với tư cách nghệ sĩ solo mang tính "thô" hơn các tác phẩm của BTS, nên anh đã đặt là Agust D.

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D
Suga (BTS)

Thực chất nghệ danh Agust D chính là "DT Suga" nhưng viết ngược lại. Cụ thể, "DT" là viết tắt của "Daegu Town" - nơi mà anh sinh ra.

2. G-Dragon (Bigbang)

Tên thật của G-Dragon là Kwon Ji Yong. Trong tiếng Hàn Quốc, "Yong" có nghĩa là "rồng", vậy nên G-Dragon chỉ đơn giản là một cách nói lái của "Ji Yong". Đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị!

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D
G-Dragon (Bigbang)

3. S.Coups (Seventeen)

Tên thật của S.Coups là Choi Seungcheol, nghệ danh của anh có thể hiểu theo 2 nghĩa. Phần "S" trong tên có thể là viết tắt của cả "Seungcheol" và "Seventeen".

Còn phần "Coups" được lấy từ tiếng Pháp "coup d’état" (nghĩa là đảo chính). Ghép lại với nhau, nghệ danh của anh là viết tắt của Seungcheol và Seventeen đánh bại các đối thủ!

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

4. Feeldog (UNB)

Tên thật của Feeldog là Oh Kwang Suk. Trong tiếng Hàn Quốc, "feeldog" hay "pil-dok" còn có nghĩa là "một ghi chú bạn cần phải đọc". Suy ra, nghệ danh này chỉ là để người hâm mộ "chú ý" đến anh!

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

5. BamBam (GOT7)

BamBam tên thật là Kunpimook Bhuwakul. Nghệ danh này là do mẹ đã đặt cho anh, theo tên nhân vật Bamm-Bamm Rubble trong chương trình The Flintstones.

Ý nghĩa rất đơn giản, là vì mẹ anh muốn con trai của mình lớn lên mạnh mẽ giống như nhân vật đó!

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

6. Ravi (VIXX)

Tên thật của Ravi là Kim Wonsik. Nghệ danh của anh ấy có thể được hiểu theo 2 cách khác nhau, tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Ravi có nghĩa là "quyến rũ" trong tiếng Pháp. Ở Ấn Độ, Ravi còn có thể được dịch là "mặt trời".

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

7. Haechan (NCT)

Được biết, nghệ danh Heechan được chính Lee Sooman (CEO SM Entertainment) đặt cho. Haechan có thể hiểu theo 2 phần: "Hae" có nghĩa là "mặt trời" và "Chan" có nghĩa là "đầy đủ".

Ghép lại, nó có nghĩa là "mặt trời đầy đủ". Lee Sooman đã đặt cho anh cái tên này vì muốn anh ra mắt là một thần tượng tỏa sáng và hoàn thiện.

BTS, NCT, Seventeen, Suga, G-Dragon, Feeldog, Heechan, Bigbang, Kpop, BTS tin tức, BTS thành viên, Agust D

Thành Quách
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN