TTVH Online

Viettel xứng đáng lên ngôi vô địch V-League

10/11/2020 11:20 GMT+7

Theo các chuyên gia bóng đá, Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020 hoàn toàn xứng đáng. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã thể hiện phong độ rất cao ở giai đoạn 2 của mùa giải.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo các chuyên gia bóng đá, Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020 hoàn toàn xứng đáng. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã thể hiện phong độ rất cao ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Viettel và chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Viettel và chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Bầu Hiển đã nhắn nhủ các cầu thủ Hà Nội FC như thế khi ông xuống sân Cẩm Phả sau trận thắng Than Quảng Ninh, thời điểm mà đội bóng của ông đã chính thức trở thành cựu vô địch còn tân vương V-League là Viettel.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương Trần Bình Sự không hề bất ngờ với chức vô địch của Viettel. Theo ông Sự, Viettel đã có những trận cầu xuất sắc ở giai đoạn 2 của mùa giải.

“Trong bóng đá, đội tấn công hay nhất chưa chắc là đội sẽ giành ngôi vô địch. Và Viettel lên ngôi ở mùa giải năm nay là minh chứng cho điều đó. Họ có nhiều trận thắng 1-0 và điều quan trọng là Viettel giành được điểm số quan trọng ở giai đoạn nước rút của mùa giải.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Ha Noi, Viettel, HLV Trương Việt Hoàng, V League, trực tiếp bóng đá, BXH V League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Việc cầm chân thành công Hà Nội FC ở trận đấu thuộc giai đoạn 2 là bước ngoặt giúp Viettel nắm quyền định đoạt trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu xét về lực lượng, Viettel có chất lượng đội hình không kém gì so với Hà Nội FC. Họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc như Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải… Trên hàng công họ có những cầu thủ có thể gây đột biến như Hoàng Đức, Khắc Ngọc hay Vũ Minh Tuấn. Ngoài ra, Viettel có 2 ngoại binh chơi rất tốt là Caique và Bruno.

Cùng với Hà Nội FC, Viettel chính là đội bóng thi đấu rất tốt ở giai đoạn 2 của mùa giải. Viettel thắng 6 trận và xuất sắc cầm hòa Hà Nội với tỷ số 0-0.

Ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, Viettel đã có những trận giao hữu với Hà Nội và họ thường thua. Viettel cũng thua chính Hà Nội ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020. Có thể nói, Viettel đã rút ra nhiều bài học sau những thất bại trước Hà Nội.

Chính vì vậy, ở trận đấu có tính chất quan trọng bậc nhất ở giai đoạn 2 của mùa giải, Viettel đã cầm hòa đối thủ Hà Nội FC và giành quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch. Đó cũng được xem là trận đấu mang tính bước ngoặt của cả mùa giải" - HLV Trần Bình Sự cho hay.

Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự đưa ra cảnh báo cho Viettel khi ở mùa giải năm sau, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ phải tham dự nhiều đấu trường.

“Mùa giải năm sau, với việc vô địch V-League 2020, Viettel sẽ giành quyền tham dự AFC Champions League. Để chuẩn bị tốt cho đấu trường châu lục, Viettel cần bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ngoại binh.

Rất may là hệ thống đào tạo trẻ của Viettel cũng khá tốt khi trong thời gian qua những gương mặt trẻ của họ như Hoàng Đức hay Trọng Đại đã để lại nhiều ấn tượng. HLV Trương Việt Hoàng có thêm sự nhiều sự lựa chọn chất lượng" - cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự phân tích.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, dù Viettel giành ngôi vô địch nhưng về chuyên môn, Hà Nội FC vẫn là đội chơi hay nhất. “Lý do Hà Nội FC bị lật đổ vì ở giai đoạn đầu giải họ liên tục đánh rơi điểm số. Ngoài ra, đội bóng này cũng có nhiều cầu thủ nòng cốt dính chấn thương nên gặp khó khăn.

Mặc dù thất bại trước Viettel trong cuộc đua vô địch, nhưng Hà Nội FC vẫn là đội bóng có lối chơi đẹp mắt, tấn công quyến rũ. Về chuyên môn, Hà Nội FC vẫn là đội hay nhất, dẫn đầu giải đấu. Điều này cho thấy không phải đội bóng mạnh nhất thì sẽ vô địch. Đây là sự hấp dẫn của bóng đá” - chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chia sẻ với giới truyền thông.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN