TTVH Online

Man City 1-1 Liverpool: Pep và Klopp đồng loạt chỉ trích luật thay người

10/11/2020 05:24 GMT+7

Man City 1-1 Liverpool. Màn đại chiến của Ngoại hạng Anh đã kết thúc bất phân thắng bại khi ở cuối trận, khá nhiều cầu thủ có những dấu hiệu mệt mỏi. Chính điều này khiến cả hai HLV đều bức xúc trước luật thay người của giải Ngoại hạng.

Man City 1-1 Liverpool. Màn đại chiến của Ngoại hạng Anh đã kết thúc bất phân thắng bại khi ở cuối trận, khá nhiều cầu thủ có những dấu hiệu mệt mỏi. Chính điều này khiến cả hai HLV đều bức xúc trước luật thay người của giải Ngoại hạng.

 

ĐIỂM NHẤN Man City 1-1 Liverpool: City vẫn "lạc trôi", Liverpool xa dần ngôi đầu

ĐIỂM NHẤN Man City 1-1 Liverpool: City vẫn "lạc trôi", Liverpool xa dần ngôi đầu

Trận cầu tâm điểm vòng 8 giữa Man City và Liverpool khép lại với một điểm chia đều cho mỗi bên. Thầy trò Pep Guardiola có lý do để tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cơ hội để tiến gần hơn tới nửa trên bảng xếp hạng.

 

Xem video clip bàn thắng trận Man Cit 1-1 Liverpool TẠI ĐÂY

https://youtu.be/PICHiEX4OFc

 

Ở giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, FIFA đã cho phép các CLB thay 5 cầu thủ nhằm giảm tải cho các cầu thủ, và quy định này được giữ đến tháng 8/2021. Thế nhưng ở giải Ngoại hạng Anh, quy định thay người đã trở lại như cũ. Họ là giải đấu duy nhất trong số 5 giải lớn của châu Âu trở lại với quy định thay 3 cầu thủ.

Ở trận đấu đêm qua, Liverpool đã mất Trent Alexander-Arnold sau giờ nghỉ do hậu vệ trẻ này dính chấn thương bắp chân, và có thể phải nghỉ đến 2 tháng. Điều đó khiến Klopp rất buồn. “Đây là giải lớn duy nhất mà chỉ được thay 3 người. Thật là khó tin. Nó cho thấy sự thiếu suy nghĩ. Nếu 14 đội không đồng ý thay 5 người thì hãy để các đội Top 6 thay 5 người khi chúng tôi đá với nhau chứ”, nhà cầm quân này phát biểu.

Ket qua bong da, Man City vs Liverpool, Pep và Klopp chỉ trích luật thay người, kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, arnold
Arnold sẽ phải nghỉ từ tháng rưỡi đến hai tháng vì chấn thương bắp chân

Pep Guardiola cũng chia sẻ ý kiến với vị đồng nghiệp người Đức, cũng như Ole Solskjaer – người từng than phiền rằng MU bị đối. “Ole nói đúng. Mọi người cần ngồi lại vào bàn. Sky, BT, BBC cũng cần phải góp tiếng nói. Bằng không sẽ rất khó để giúp cầu thủ mạnh khỏe”, Pep nhận xét, “Giải đấu này thật khác biệt. tôi không hiểu Premier League nghĩ gì về tình thế này”.

Dù vậy, Pep cũng cho rằng rất khó để thay đổi điều đó. “Hồi còn trẻ, tôi hay đọc tin tức từ Anh và nhớ là Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Rafa Benitez thường xuyên phàn nàn về vấn đề này. Các kênh truyền hình quyết định điều đó, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ và công việc kinh doanh mà thôi. Công việc của tôi là bảo vệ cầu thủ. Họ mệt mỏi rồi. LeBron James giành NBA và giờ được nghỉ ngơi 1 đến 2 tháng. Chúng tôi thì có vỏn vẹn 8 ngày”, Pep bức xúc.

Theo tiết lộ của Klopp, đại diện Premier League đã gặp ông nhưng từ chối đề xuất bỏ những trận đá sớm ngày thứ Bảy. “CLB đã sắp xếp một cuộc gặp giữa tôi và người chịu trách nhiệm về lịch thi đấu. Ông ta bảo chúng ta không thể thay đổi gì. Tôi hiểu sự cần thiết của truyền hình, nhưng Premier League cần phải nghĩ đến cầu thủ nữa”.

Giữa tuần vừa rồi, MU phải đá Champions League, nhưng họ phải đá trận sớm nhất vòng 8 vào lúc… 12h30, một khung giờ “chết người”, theo lời Klopp. Tottenham đá muộn vào đêm thứ 5, nhưng phải đá vào 12 giờ trưa Chủ nhật, và đó là lý do họ thắng nhọc nhằn đến vậy.

T.C
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN