TTVH Online

Hoa hậu Việt Nam 2020: 'Điểm danh' dàn người đẹp 10X 'gây sốt' cộng đồng mạng

09/11/2020 20:00 GMT+7

Hai nàng hậu Tiểu Vy - Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000 có lẽ là hình mẫu hướng tới của nhiều cô gái 10X. Một nửa số thí sinh của VCK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay thuộc thế hệ 10X, trong đó có những thí sinh sinh năm 2002.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nàng hậu Tiểu Vy - Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000 có lẽ là hình mẫu hướng tới của nhiều cô gái 10X. Một nửa số thí sinh của VCK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay thuộc thế hệ 10X, trong đó có những thí sinh sinh năm 2002. 

Hoa hậu Việt Nam 2020: Những số đo ấn tượng, từ vòng eo 'con kiến' đến chiều cao nổi trội

Hoa hậu Việt Nam 2020: Những số đo ấn tượng, từ vòng eo 'con kiến' đến chiều cao nổi trội

35 người đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã bước vào những ngày cuối của "cuộc đua" để giành vương miện Hoa hậu danh giá. PV báo điện tử Thể thao & Văn hoá tiếp tục có những tổng hợp riêng xung quanh Top 35. 

Tiếp tục loạt bài nhận định theo góc nhìn riêng, báo điện tử Thể thao & Văn hoá "điểm danh" những gương mặt 10X nổi bật ở cuộc thi nhan sắc này. Những cô gái này hiện đang được kỳ vọng là sẽ đem đến làn gió mới cho cuộc thi và là các ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. 

* Nguyễn Thị Bích Thùy

Ngay từ khi những hình ảnh của cô nàng được đăng tải trên fanpage Hoa hậu Việt Nam, Bích Thùy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài và vóc dáng xinh đẹp. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2019, Bích Thùy từng lọt top 10 chung cuộc - Top 5 Người đẹp nhân ái và đạt giải Người đẹp áo dài.

Chú thích ảnh
Với thành tích ở Hoa hậu Thế giới - Việt Nam, liệu Bích Thuỳ đạt thứ hạng cao ở Hoa hậu Việt Nam năm nay?
Chú thích ảnh
Bích Thuỳ có kỹ năng trình diễn tốt bởi là gương mặt khá quen thuộc trên các sàn diễn thời trang

* Nguyễn Thị Thu Phương

Với danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc khi mới 18 tuổi, Thu Phương cũng có kinh nghiệm "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2019. Nguyễn Thị Thu Phương là 1 trong 5 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được đặc cách vào thẳng vòng bán kết.

Chú thích ảnh
Thu Phương sinh năm 2000 tại Bắc Ninh sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 80-63-89

* Doãn Hải My

Thí sinh sinh năm 2001 gây chú ý từ vòng đăng ký hồ sơ. Doãn Hải My còn có một bảng thành tích cực tốt với 7.0 điểm Ielts, 12 năm liền đạt học sinh giỏi.

Trước đây, Doãn Hải My từng được biết đến với danh xưng "hot girl trà sữa" của Trường Marie Curie. So với dàn thí sinh trên 1m7 thì Hải My hạn chế về chiều cao với 1m67. 

Chú thích ảnh
Doãn Hải My sở hữu vòng eo 58cm

Chú thích ảnh

* Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh năm 2000, đến từ TP.HCM, gây chú ý nhờ khuôn mặt đậm chất Á Đông. Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang.

Chú thích ảnh

* Phạm Thị Phương Quỳnh

Thí sinh sinh năm 2000, quê gốc ở Đồng Nai này nằm trong nhóm những thí sinh được BTC Hoa Hậu Việt Nam đăng tải hình ảnh đầu tiên. Phương Quỳnh gây chú ý với khán giả bởi vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc đen dài và làn da trắng sứ.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

* Nguyễn Thị Cẩm Đan

Trước khi đến với cuộc thi, Cẩm Đan nỗ lực luyện tập, cô giảm 10kg và sở hữu sắc vóc gợi cảm, xinh đẹp. Hiện tại, cô đang sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 83 - 64 - 92cm. 

Chú thích ảnh

* Nguyễn Huỳnh Diệu Linh

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh (sinh năm 2000, Hải Phòng) từng gây được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, gu thời trang hiện đại, cá tính. Cô cao 1,7m, sở hữu đôi chân thon dài, trắng mịn. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học RMIT (TP.HCM) và từng du học Anh khi mới 15 tuổi.

Chú thích ảnh

* Võ Ngọc Hồng Đào

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Võ Ngọc Hồng Đào sở hữu danh hiệu Hoa khôi của Đại học Hoa Sen. Người đẹp 20 tuổi được gọi là Hoa khôi mê làm hoa đất sét, từ thiện. 

Chú thích ảnh

* Phù Bảo Nghi

Phù Bảo Nghi ngay từ vòng đăng ký dự thi cũng gây chú ý với hồ sơ ấn tượng. Phù Bảo Nghi vừa đỗ vào các trường đại học quốc tế và mẹ của cô là doanh nhân Châu Ngọc Bích, từng tham gia cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài. Trong top thí sinh dưới 1m7, Phù Bảo Nghi có thân hình hơi "mũm mĩm" - đó cũng là điều bất lợi với thí sinh sinh này. 

Chú thích ảnh

* Lê Nguyễn Bảo Ngọc:

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là thí sinh có chiều cao 'khủng' nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 với 1m84. Ngô Thanh Thanh Tú khi đăng quang ngôi vị Á hậu cũng sở hữu chiều cao "khủng" trên 1m8. Tuy nhiên trong một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có lẽ sắc vóc không phải là yếu tố quyết định. 

Cuộc thi năm nay có chủ đề: Hoa hậu Việt Nam 2020 – Thập kỷ hương sắc có lẽ cũng đã nói lên điều đó. 

Chú thích ảnh

Về tiêu chí chấm Hoa hậu Việt Nam, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi - cho biết: "Tiêu chí cứng để thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 không thay đổi so với thể lệ các năm trước đây. Việc chọn "nụ" hay chọn "hoa" chỉ là nhận xét của báo giới, dư luận xã hội. Tôi không rõ Trưởng Ban tổ chức trước đây định hướng ra sao, nhưng từ khi tôi làm Trưởng Ban tổ chức, không có định hướng chọn "nụ" hay chọn "hoa". Thí sinh nào tốt nhất, tiềm năng thực hiện sứ mệnh hoa hậu tốt nhất sẽ được Ban giám khảo lựa chọn và Ban tổ chức phê duyệt".

Vậy nên, việc thí sinh thuộc nhóm 10X hay 9X không phải hoàn toàn là lợi thế hay bất lợi cho các thí sinh. 

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu với các phần thi quan trọng: Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển, Người đẹp Du lịch...

Thảo Anh. Ảnh: BTC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN