TTVH Online

Dừng ở bán kết, Nadal tan mộng vô địch Paris Masters

08/11/2020 16:17 GMT+7

Bị đàn em Zverev đánh bại 4-6, 5-7 sau 1 giờ 40 phút giao tranh ở bán kết, giấc mơ vô địch Paris Masters của Rafael Nadal thêm một lần dang dở.

(Thethaovanhoa.vn) - Bị đàn em Zverev đánh bại 4-6, 5-7 sau 1 giờ 40 phút giao tranh ở bán kết, giấc mơ vô địch Paris Masters của Rafael Nadal thêm một lần dang dở.

Rafael Nadal: Khi Paris là nỗi ám ảnh

Rafael Nadal: Khi Paris là nỗi ám ảnh

Ba tuần sau khi lần thứ 13 vô địch Roland Garros, Rafael Nadal sẽ trở lại thủ đô nước Pháp để tìm kiếm chức vô địch lần đầu tiên ở giải Paris Masters để cân bằng kỷ lục 36 danh hiệu Masters 1000 mà Novak Djokovic đang nắm giữ.

 

Dù đã san bằng kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam của Roger Federer, dù thống trị Roland Garros với 13 lần đăng quang nhưng Nadal vẫn chưa đạt được thành công rực rỡ như thế khi đánh các giải Masters 1000.

Anh đã 35 lần vô địch Masters 1000 nhưng thành tích này đã bị Djokovic vượt qua với 36 lần đăng quang. Trong 9 giải Masters 1000 thì Paris Masters và Miami Open là hai giải Nadal chưa bao giờ vô địch, khiến thành tựu của anh ở các giải Masters 1000 chưa được trọn vẹn.

Kết quả Paris Masters, Nadal vs Zverev, Nadal bị loại, Nadal tan mộng vô địch, ket qua tennis, kết quả quần vợt, kết quả Nadal Zverev, Nadal đấu với Zverev, Paris Masters
Nadal bị loại ở bán kết Paris Masters 2020

Tại Paris Masters, Nadal mới 1 lần vào đến chung kết hồi 2007 nhưng không thể lên ngôi. Từ đó đến nay, 13 năm đã qua và giấc mơ vô địch Paris Masters của Rafa vẫn chỉ là giấc mơ sau thất bại mới nhất của anh trước Zverev, tay vợt Đức kém anh 11 tuổi.

Nguyên nhân khiến Rafa lần thứ 2 bị Zverev đánh bại sau 7 lần đối đầu là do tay vợt Đức đang có phong độ khá ổn định còn Rafa lại tỏ ra kém chính xác và mất tập trung trong một vài game đấu.

Kết cục không thực sự bất ngờ bởi khi rời sân đất nện, Nadal không duy trì được sự ổn định thành tích và tạo ra sự áp đảo trước các đối thủ.

Zverev sẽ đối đầu Medvedev ở chung kết Paris Masters sau khi tay vợt Nga đánh bại Milos Raonic 6-4, 7-6 ở trận bán kết còn lại.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN