TTVH Online

Chỉ Mbappe hoặc Haaland mới có thể thay thế Aguero ở Man City

30/10/2020 20:13 GMT+7

Man City có thể phải tìm người thay thế Sergio Aguero khi cầu thủ người Argentina đang ở trong 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng.

(Thethaovanhoa.vn)- Man City có thể phải tìm người thay thế Sergio Aguero khi cầu thủ người Argentina đang ở trong 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng.

Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử: Ronaldo thứ nhì, Messi chỉ là ‘chú tư’

Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử: Ronaldo thứ nhì, Messi chỉ là ‘chú tư’

Lionel Messi vừa tiến thêm một bước dài để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử sau bàn thắng vào lưới Juventus ở Champions League giữa tuần qua.

Sergio Aguero đã trải qua gần 1 thập kỷ phục vụ cho Man City. Anh là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của câu lạc bộ với 255 bàn thắng, góp phần đưa Man Xanh giành 13 danh hiệu lớn nhỏ. Chân sút Argentina còn đem đến cho Man City khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất, khi pha lập công ở phút 90+4’ của anh đưa đội bóng lần đầu tiên đăng quang ngoại hạng Anh vào năm 2012. Không chỉ trên sân cỏ, Aguero còn có ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ trong phòng thay đồ Man City.

Tuy nhiên, thời gian là kẻ thù của tất cả. Năm nay, Aguero đã 32 tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ. Cơ thể của cầu thủ Argentina đang có dấu hiệu chững lại vì tuổi tác. Anh thường xuyên dính chấn thương, mất nhiều thời gian để hồi phục hơn. Điều đáng lo nhất với Man City lúc này là họ không có người kế nhiệm đích thực để có thể lấp đầy khoảng trống khổng lồ mà Aguero sẽ để lại một khi anh rời Etihad.

Ngoại hạng Anh, Man City, tin bóng đá Man City, Man City 1-0 Arsenal, Arsenal, kết quả bóng đá Anh, bxh Premier League, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Man City gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm Sergio Aguero

  

Thay thế Aguero không bao giờ là đơn giản và có lẽ đó là điều mà chủ sở hữu Sheikh Mansour, Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak đang lo ngại. Thậm chí, HLV Pep Guardiola còn mô tả đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Tuần trước, HLV Guardiola thừa nhận ông đã cố gắng mua một tiền đạo mới trong mùa Hè nhưng “không thể mua được một ai ở đẳng cấp của Aguero”.

Theo quan điểm của nhà báo Jeremy Cross của tờ Daily Star (Anh), chỉ có 2 ứng viên đủ tài năng để gánh vác trách nhiệm lớn lao của Aguero ở Man City vào lúc này. Đó là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Trường hợp Gabriel Jesus, cầu thủ trẻ người Brazil không ở cùng đẳng cấp với Aguero. Jesus sẽ không thể lặp lại kỳ tích ghi bàn mà Aguero đã làm được trong những năm tháng ở Man City. Nhưng Mbappe và Haaland ở một đẳng cấp khác. Một trong hai người đó sẽ xua đi nỗi sợ hãi đang hiện diện ở đội bóng đang nỗ lực để giành lại ngôi vương của Premier League cũng như chinh phục Champions League.

Ngoại hạng Anh, Man City, tin bóng đá Man City, Man City 1-0 Arsenal, Arsenal, kết quả bóng đá Anh, bxh Premier League, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Haaland và Mbappe là những tài năng trẻ đang lên của bóng đá thế giới

  

Tuần này, Haaland đã ghi bàn thắng thứ 12 ở Champions League trong lần ra sân thứ 10, thành tích chưa cầu thủ nào làm được trong cùng quãng thời gian. Mbappe thì chẳng cần giới thiệu nhiều vì anh đã vô địch World Cup cùng tuyển Pháp khi mới 19 tuổi.

Guardiola đã chi 850 triệu bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi đến Man City vào năm 2016, nhưng bản hợp đồng kỷ lục của ông vẫn là hậu vệ 64,3 triệu bảng, Ruben Dias. Nhưng vấn đề của Guardiola trên hàng công sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hàng thủ vì việc sở hữu một “số 9” trên thế giới vào thời điểm này. Chỉ cần nhìn vào giá trị của các cầu thủ như Robert Lewandowski, Harry Kane, Romelu Lukaku, Jamie Vardy và Karim Benzama để hiểu.

Đã khá lâu rồi, Guardiola luôn ký hợp đồng với những cầu thủ không chất lượng bằng những người họ thay thế. Chiến lược gia người Tây Ban Nha như đang đậu chiếc Ford Fiesta nơi chiếc Ferrari từng đỗ. Và những hệ lụy đã bắt đầu xuất hiện. Nếu Guardiola muốn chinh phục đấu trường châu Âu, ông cần phải đặt mình ở vị trí của kẻ dẫn đầu, nếu không ông sẽ bị bỏ lại, để rồi ngậm ngùi nhìn đối thủ của mình vượt qua.

 

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN