TTVH Online

Pogba dự bị, Fred đá chính: MU đã có tuyến giữa tối ưu?

29/10/2020 01:28 GMT+7

3 trận gần nhất Ole Gunnar Solskjaer đều để Paul Pogba dự bị, Fred đá chính và có vẻ như những kết quả đạt được cho thấy MU đã có hàng tiền vệ cân bằng hơn so với trước đó.

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận gần nhất Ole Gunnar Solskjaer đều để Paul Pogba dự bị, Fred đá chính và có vẻ như những kết quả đạt được cho thấy MU đã có hàng tiền vệ cân bằng hơn so với trước đó.

MU: 'Pogba và Bruno Fernandes không thể chơi cùng nhau'

MU: 'Pogba và Bruno Fernandes không thể chơi cùng nhau'

Cựu hậu vệ Liverpool nay lằm BLV bóng đá Jamie Carragher khẳng định Paul Pogba và Bruno Fernandes không thể chơi cùng nhau ở MU.

Lúc đầu Ole để Pogba đá tiền vệ trung tâm cùng Scott McTominay và phía trên họ là Bruno Fernandes. Nhưng với tuyến giữa này, MU để thua Palace 1-3, thảm bại 1-6 trước Tottenham, thắng may mắn Brighton 3-2.

Sau đó, Ole quyết định điều chỉnh lại tuyến giữa bằng cách để Fred và McTominay đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, chơi phía trên họ vẫn là Bruno Fernandes còn Pogba dự bị. Kết quả MU thắng Newcastle 4-1, thắng PSG 2-1 và mới nhất hòa Chelsea 0-0.

Liệu sự cải thiện rõ rệt trong kết quả thi đấu này có phải do quyết định điều chỉnh nhân sự của Ole? Gary Neville cho là có. Lí do? Pogba cũng giống Bruno Fernandes, là tiền vệ có thiên hướng tấn công, giỏi tạo cơ hội ghi bàn hơn là phòng ngự trong khi Fred tuy không sáng tạo và kỹ thuật như Pogba nhưng có kỷ luật phòng ngự tốt hơn.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, MU bảo vệ Pogba, MU chốt tương lai Romero, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, tin tức MU, Van De Beek
HLV MU Ole Gunnar Solskjaer

Khi Pogba đá cặp tiền vệ trung tâm với McTominay, Bruno Fernandes không được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự nên không thể phát huy tốt đa khả năng sáng tạo của mình. Thêm vào đó, do Pogba không duy trì được kỷ luật phòng ngự nên gần như McTominay phải một mình lo đánh chặn từ xa và che chắn cho hàng thủ.

Điều này khiến MU để lộ nhiều khoảng trống hơn phía trước hàng phòng ngự do McTominay không thể cáng đáng hết nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự từ xa. Do tuyến giữa thiên về công nhiều hơn thủ nên hàng phòng ngự với cặp trung vệ vốn không thực sự đáng tin cậy của MU là Maguire và Lindelof lại càng dễ bị chọc thủng. Bằng chứng là họ thủng lưới tới 11 bàn sau chỉ 3 trận gặp Palace, Brighton và Tottenham.

Sau khi Ole quyết định “chấn chỉnh” lại khu trung tuyến bằng cách để Fred đá tiền vệ trung tâm cùng McTominay còn Pogba dự bị thì Bruno Fernandes có thể toàn tâm toàn ý tham gia tấn công và hỗ trợ tấn công. Khả năng phòng ngự từ xa và kiểm soát không gian của MU được cải thiện nhờ kỷ luật phòng ngự của cả Fred lẫn McTominay.

Nhờ hàng tiền vệ cân bằng hơn nên hiệu quả thi đấu của Quỷ Đỏ đến tức thì mà các chiến thắng trước Newcastle, PSG và trận hòa Chelsea mới rồi là minh chứng. Tuy nhiên, trong khi kết quả thi đấu 3 trận gần nhất của MU rõ ràng tốt hơn nhiều giai đoạn trước đó thì lại nảy sinh vấn đề khác với Ole.

Đấy là việc ông đã giúp MU cải thiện được kết quả thi đấu nhưng lại lãng phí hai ngôi sao tấn công trên ghế dự bị là Pogba và Van de Beek. Kể cả nếu MU vẫn tiếp tục gặt hái những kết quả tích cực trong thời gian tới mà Ole vẫn cứ để Pogba, Van de Beek dự bị mãi thì cũng không thể coi giải pháp điều chỉnh nhân sự của ông là lí tưởng.

Giải pháp lí tưởng là Ole phải làm sao để MU giành được kết quả tốt mà vẫn không lãng phí tài năng của Pogba và Van de Beek, hai ngôi sao mà họ đã bỏ ra tới 130 triệu bảng để đưa về Old Trafford.

Có cách nào không? Cho tới lúc này Ole mới dừng ở việc đưa Van de Beek vào thay người với tổng cộng 60 phút thi đấu ở 4 trận ở giải Ngoại hạng còn Pogba cũng vào thay người ở 3 trận gần nhất của MU.

Hiệu quả mà cả hai mang lại không nhiều, đặc biệt là Van de Beek gần như không đóng góp được gì. Vậy giờ phải làm sao?

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, MU bảo vệ Pogba, MU chốt tương lai Romero, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, tin tức MU, Van De Beek

Việc để cả Pogba, Van de Beek đá chính cùng Bruno Fernandes chắc chắn là không thể vì người ta không thể hình dung MU ra sao khi có tới 3 tiền vệ tấn công cùng lúc trong đội hình. Nhưng liệu có cơ chế nào để Ole để một trong số Pogba, Van de Beek đá chính cùng Bruno Fernandes thay vì cả hai đều chỉ vào thay người như hiện nay không? Gary Neville cho là có thể và anh “gợi ý” rằng Ole có thể để Pogba chơi cao cùng Bruno Fernandes như kiểu De Bruyne và David Silva từng đá cùng nhau ở Man City, điều mà Ole chưa thực hiện cho tới lúc này.

Liệu Ole có thử làm theo “gợi ý” của Neville không? Chúng ta không thể biết nhưng đó là một giải pháp khả thi. Tuy MU đang giành những kết quả tích cực mà không cần Pogba và Van de Beek trong đội hình xuất phát nhưng nếu tình trạng không được đá chính của Pogba và Van de Beek kéo dài, họ chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng và đòi ra đi.

Với MU, họ cũng không thể cứ mãi chỉ để một mình Bruno Fernandes gánh vác trọng trách sáng tạo ở tuyến giữa vì sẽ có lúc anh không “gánh” nổi. Thế nên, những điều chỉnh nhân sự của Ole ở tuyến giữa chỉ là tạm thời.

Không ngạc nhiên nếu đến lúc đó Ole lại điền tên Pogba và/hoặc Van de Beek vào đội hình xuất phát của MU. Còn hàng tiền vệ nào với MU là tối ưu? Câu trả lời là không tồn tại một tuyến giữa tối ưu duy nhất và mãi mãi cho Quỷ Đỏ.

Ole có lẽ hiểu điều đó bởi nếu ông không hiểu thì những kết quả trên sân sẽ buộc ông phải hiểu. Và ai không nghi ngờ MU sẽ không thể chiến thắng và bất bại mãi mãi với những tiền vệ đá chính hiện nay.

HT 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN