TTVH Online

Đỗ Hùng Dũng: ‘Về nhì là thất bại của CLB Hà Nội’

22/10/2020 20:16 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng việc về nhì ở mùa giải 2020 là một thất bại đối với CLB bóng đá Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng việc về nhì ở mùa giải 2020 là một thất bại đối với CLB bóng đá Hà Nội.

Hùng Dũng so Tấn Trường với Buffon, dè chừng Viettel

Hùng Dũng so Tấn Trường với Buffon, dè chừng Viettel

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng người đàn anh Tấn Trường vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có thể chơi thêm nhiều năm nữa như thủ thành Buffon. Anh cũng không quên dành sự tôn trọng cho đối thủ bên kia chiến tuyến là Viettel.

Mùa giải LS V-League 2020 chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Các đội bóng đang có khả năng cao giành ngôi vô địch là Than Quảng Ninh, Viettel, Sài Gòn và Hà Nội. Trong đó, HLV Chu Đình Nghiêm cùng đoàn quân áo tím là những người tỏ ra khát khao nhất.

Nếu vô địch V-League 2020, đội bóng Thủ đô sẽ là đội đầu tiên giành cú đúp trong 2 mùa giải liên tiếp. Quan trọng hơn, họ sẽ được tham dự vòng bảng AFC Champions League 2021, giải đấu mà CLB Hà Nội luôn thèm khát được góp mặt. Trước đó, đội bóng này chỉ lọt vào đến vòng loại thứ 3 của giải đấu và dừng chân.

Tuy nhiên, để được dự AFC Champions League 2021, đội bóng áo tím sẽ phải vô địch LS V-League 2020. Việc có mục tiêu rõ ràng khiến các cầu thủ Hà Nội luôn coi việc về nhì ở giải đấu năm nay là một thất bại: "Việc nói Hà Nội có gen của nhà vô địch thì ở Việt Nam chưa ai ví von như thế. Ở nước ngoài, tôi chỉ thấy người ta gắn nó với Real.

Tuy nhiên, Hà Nội luôn khát khao chức vô địch. Trong đội bóng, từ HLV trưởng tới BLĐ đều cho rằng việc về nhì cũng là một thất bại với Hà Nội. Với các đội bóng khác, về nhì có thể là một thành công đối với họ. Nhưng với Hà Nội thì khác, các cầu thủ ra sân thi đấu, tập luyện, sống trong môi trường luôn hướng đến đỉnh cao.

Chúng tôi luôn hướng đến ngôi vị cao nhất trong tất cả các giải đấu tham dự. Kể cả khi mình ra châu Á, tham dự các đấu trường cao hơn cũng hướng đến chức vô địch. Tôi nghĩ đó là khát khao mà Hà Nội không bao giờ thiếu", Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

Để hướng đến chức vô địch, Hà Nội sẽ gặp không ít khó khăn. Đặc biệt trong giai đoạn đầu mùa giải, đội bóng Thủ đô chỉ có khoảng 14 cầu thủ lành lặn ra sân. Chấn thương của nhiều trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Dũng, Quang Hải…khiến Hà Nội có thời điểm xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm bắt buộc phải sử dụng một số cầu thủ trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, Văn Tới…để lấp chỗ trống, nhưng ở những vòng đấu đầu tiên, các cầu thủ này tỏ ra "bỡ ngỡ" với môi trường mới và nhiều áp lực hơn.

Hùng Dũng giải thích: "Các cầu thủ trẻ ở đầu mùa giải có hơi khớp, đương nhiên với các cầu thủ trẻ việc lần đầu được chơi ở V-League không phải dễ dàng. Cá nhân tôi khi lên V-League cũng gặp nhiều khó khăn. Được sự chia sẻ của ban huấn luyện, các anh lớn trong đội, họ đã tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu.

Đến thời điểm hiện tại, theo tôi các bạn ấy chưa thực sự trưởng thành, vẫn cần sự ổn định hơn trong các trận đấu. Có trận chơi hay, trận dở, có thể trận này ghi 2,3 bàn nhưng sau lại không thấy. Cái cần nhất ở V-League là sự ổn định vì chúng ta phải chơi hai mấy trận chứ không phải chỉ 1, 2 trận".

Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1993 cũng cho rằng Sài Gòn và Viettel chính là 2 đối thủ lớn nhất mà anh cùng các đồng đội phải vượt qua ở những trận đấu tới: "Với Hà Nội, thởi điểm hiện tại có lẽ Viettel và Sài Gòn là đối thủ trực tiếp. Hà Nội sẽ gặp trực tiếp Sài Gòn và Viettel ở 2 trận đấu tới.

Đặc biệt là Viettel đang có phong độ rất tốt và họ bắt đầu tìm được lối chơi riêng. Bên cạnh đó, họ có những cầu thủ kinh nghiệm, bản lĩnh. Các cầu thủ này cũng từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Đó là những đầu tàu giúp Viettel có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại".

Khôi Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN