TTVH Online

MU nhận tin xấu trước đại chiến với Chelsea

22/10/2020 19:06 GMT+7

MU có thể không có sự phục vụ của Eric Bailly tới giữa tháng 11/2020 do anh dính chấn thương cơ.

(Thethaovanhoa.vn) - MU có thể không có sự phục vụ của Eric Bailly tới giữa tháng 11/2020 do anh dính chấn thương cơ.

MU: Báo Pháp ca ngợi màn trình diễn của Lindelof và Tuanzebe

MU: Báo Pháp ca ngợi màn trình diễn của Lindelof và Tuanzebe

Tờ L'Equipe của Pháp dù nổi tiếng khắt khe nhưng vẫn phải chấm điểm Victor Lindelof và Axel Tuanzebe cao hơn cả đội PSG

Trung vệ người Bờ Biển Ngà khá nhạy cảm với chấn thương từ khi gia nhập MU. Anh từng nghỉ đấu dài ngày vài lần và mới chơi được 4 trận cho Quỷ Đỏ mùa này.

Với thời gian nghỉ đấu dự kiến nói trên, Bailly sẽ bỏ lỡ các trận quan trọng của MU gặp Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Istanbul Basaksehir và Everton.

Từ đầu mùa giải 2019-20 đến nay, Bailly mới đá được 15 trận cho MU. Về số lượng thì Ole Gunnar Solskjaer hiện không thiếu trung vệ dù đã để Chris Smalling gia nhập AS Roma.

Chú thích ảnh
Eric Bailly chấn thương cơ, dự kiến nghỉ đấu 3 tuần

Mới rồi MU chơi tốt trước PSG ở cúp C1 khi Ole sử dụng 3 trung vệ là Tuanzebe, Luke Shaw và Lindelof. Ngoài ra, Ole còn có Harry Maguire, Phil Jones và Marcos Rojo. Vấn đề là tất cả các trung vệ của MU đều không đáng tin cậy hoặc phong độ không ổn định.

Vấn đề trung vệ đã tồn tại từ lâu nhưng sau khi mua hớ Maguire, MU vẫn chưa có thêm sự bổ sung nào dù họ đã được liên hệ với một vài cái tên xong mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức “tin đồn”.

Thực ra, nếu Tuanzebe, Luke Shaw và Lindelof cứ chơi như trận gặp PSG thì MU không đến mức phải lo lắng vị trí trung vệ nhưng không ai dám chắc 3 cầu thủ này có còn đá tốt ở trận tiếp theo họ được trao cơ hội ra sân hay không.

MU đang bước vào giai đoạn thi đấu rất căng thẳng với 7 trận trong khoảng 3 tuần. Sau khi vượt qua PSG, Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt với thách thức mới khi gặp Chelsea ở giải Ngoại hạng vào đêm Chủ Nhật (25/10).

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN