TTVH Online

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cấp độ 4 ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam

18/10/2020 19:55 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lớn ở miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Nam nguy cơ lũ quét sạt lở đất rất cao

Mưa lớn ở miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Nam nguy cơ lũ quét sạt lở đất rất cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 10 ngày tới, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nhiều ngày có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong đêm 18/10 và ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-15 độ vĩ Bắc, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2,0-4,0 m; ở Bắc Biển Đông cao 3,0-5,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.  

Dự báo đêm 18/10 và ngày 19/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Điện Biên - Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất  22-25 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng, ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất  21-24 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Hơn 10.000 hộ dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Hơn 10.000 hộ dân huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Từ tối 19/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm 18/10 và chiều tối 19/10 có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tối 19/10 có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất  27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 18/10 và chiều tối 19/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tuyến Quốc lộ 1A (cũ) đoạn qua các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh nước dâng cao từ 0,5-1m khiến phương tiện giao thông không thể đi lại. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Tuyến Quốc lộ 1A (cũ) đoạn qua các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh nước dâng cao từ 0,5-1m khiến phương tiện giao thông không thể đi lại. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Về diễn biến lũ trên các sông, hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 18/10 trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 8,53 m, dưới báo động 2 là 0,47 m; sông Gianh tại Mai Hóa là 6,55 m, trên báo động 3 là 0,05 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,05 m, trên báo động 3 là 1,35 m; sông Hiếu tại Đông Hà là 4,46 m, trên báo động 3 là 0,46 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 6,88 m, trên báo động 3 là 0,88 m; sông Bồ tại Phú Ốc là 3,43 m, trên báo động 2 là 0,43 m; sông Hương tại Kim Long là 2,36 m, trên báo động 2 là 0,36 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,82 m, dưới báo động 2 là 0,18 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,56m, dưới báo động 2 là 0,44m.

Từ 19 giờ ngày 18/10 đến 3 giờ ngày 19/10, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Đêm 18/10, sáng sớm 19/10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,8 m, trên báo động 2 là 0,8 m; sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,7 m, trên báo động 3 là 1,2 m.

Đến trưa 19/10, mực nước tại Mai Hóa lên mức 8,4 m, trên báo động 3 là 1,9 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 4,5 m, trên báo động 3 là 1,8 m; sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 3,4 m, trên báo động 2 là 0,4 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 6,0 m, ở mức báo động 3; sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 2,8 m, dưới báo động 2 là 0,2 m; sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,1 m, trên báo động 2 là 0,1m.

Đến trưa 19/10, mực nước tại Kim Long có khả năng xuống mức 1,6 m, dưới báo động 2 là 0,4 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,0 m, trên báo động 1 là 0,5 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 1,8m, dưới mức báo động 1. Lũ trên các sông ở Nghệ An còn dưới báo động 1.

Từ chiều 18/10 đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đăkrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam).

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, thành phố Hội An (Quảng Nam).

Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ, xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4./.

Diệu Thúy/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN