TTVH Online

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, đổ bộ các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định

16/10/2020 16:30 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 4h ngày 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 360 km về phía Đông.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Chiều 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo, từ 7 giờ ngày 16/10 đến 19 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25-30 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ngày 16/10 là ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, từ 19 giờ ngày 16/10 đến 7 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ 7 giờ ngày 16/10 đến 7 giờ ngày 17/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Mức độ rủi ro thiên tai là cấp 3.  

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Từ trưa và chiều 16/10, vùng biển từ các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Bão số 8, Áp thấp nhiệt đới, Bao so 8, Tin bão mới nhất, vùng áp thấp, Bão năm 2020, tin bão đổ bộ, không khí lạng, áp thấp trên biển đông, trung bộ, tây nguyên, mưa to
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: TTXVN

Khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ trưa 16/10 tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2,0-4,0 m; ở Bắc Biển Đông 3,0-5,0 m; biển động mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên: Khi điều khiển tàu, thuyền tránh bão, áp thấp nhiệt đới trên biển thì phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km - khoảng 200 hải lý. Khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão, áp thấp nhiệt đới thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu, thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão, áp thấp nhiệt đới.

Từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến ở mức 500-800 mm, có nơi trên 900 mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phổ biến  ở mức 300-500 mm, có nơi trên 500 mm; ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến ở mức 300-400 mm, có nơi trên 500 mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến  ở mức 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.  

Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Mức  độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2.

Bản tin thời tiết lúc 7h ngày 16/10:

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo từ 4 giờ ngày 16/10 đến 16 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 16 giờ ngày 16/10, ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Từ 16 giờ ngày 16/10 đến 4 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km đi vào đất liền khu vực Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp lúc 4 giờ ngày 17/10, ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ 4 giờ ngày 16/10 đến 4 giờ ngày 17/10, (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5-17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Từ trưa và chiều 16/10, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Ninh Thuận có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4 m.

Bão số 8, Áp thấp nhiệt đới, Bao so 8, Tin bão mới nhất, vùng áp thấp, Bão năm 2020, tin bão đổ bộ, không khí lạng, áp thấp trên biển đông, trung bộ, tây nguyên, mưa to
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16-21/10, Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 900 mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 500 mm; các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 16-18/10, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Sau ngày 21/10, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 16/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, riêng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực Đồng bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN