TTVH Online

Bình luận viên Quang Huy: 'Không ngạc nhiên khi Sài Gòn mất ngôi đầu'

17/10/2020 06:59 GMT+7

“Tôi không cảm thấy quá bất ngờ khi Sài Gòn FC có phần chững lại thời gian gần đây, để rồi tuột mất vị trí dẫn đầu ở nhóm đua vô địch vào tay Viettel. Rõ ràng trận thua trước B.Bình Dương không chỉ tuột mất ngôi đầu mà lợi thế nhất về điểm số khi bước vào giai đoạn 2 của Sài Gòn FC cũng đã mất đi”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận về phong độ không tốt cùng những lợi thế đã đánh mất của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trong chặng đường về đích V-League 2020 như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không cảm thấy quá bất ngờ khi Sài Gòn FC có phần chững lại thời gian gần đây, để rồi tuột mất vị trí dẫn đầu ở nhóm đua vô địch vào tay Viettel. Rõ ràng trận thua trước B.Bình Dương không chỉ tuột mất ngôi đầu mà lợi thế nhất về điểm số khi bước vào giai đoạn 2 của Sài Gòn FC cũng đã mất đi”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận về phong độ không tốt cùng những lợi thế đã đánh mất của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trong chặng đường về đích V-League 2020 như thế.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 3: Sài Gòn vs TP.HCM. Quảng Ninh vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 3: Sài Gòn vs TP.HCM. Quảng Ninh vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 3. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League.

“Nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích vô địch giai đoạn 1 của CLB Sài Gòn. Tuy vậy, để trở thành nhà vô địch, bất kỳ đội bóng nào cũng vậy thôi, phải hội tụ nhiều yếu tố liên quan mới có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng nhất.

Ở đó, từ chất lượng con người, lối chơi đa dạng, phong độ ổn định cũng như bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn. Về điều này, so với các đối thủ đang so kè thì Sài Gòn FC chưa thể có được các điều kiện tốt nhất. Khi giải đấu bước vào thời điểm quyết định như thế này cũng là lúc những khác biệt về con người sẽ có tiếng nói quyết định cục diện tranh đua.

Với Sài Gòn FC họ không có được chiều sâu đội hình để có thể giải quyết tình huống trong tình thế khác nhau khi mà lối chơi cùng điểm mạnh chủ yếu dựa vào tập thể. Khi chiều sâu đội hình không có cũng sẽ rất khó để tạo ra sự đột biến, đa dạng trong lối chơi khi đối đầu cùng những đối thủ khó chịu ở giai đoạn 2 của mùa giải”.

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận: “Nói cách khác, một khi bài vở phòng ngự- phản công giúp Sài Gòn FC có được 11 trận bất bại ở giai đoạn thứ nhất đã không còn đất diễn trong thế trận phải thắng chứ không phải không thua như 13 trận ở chặng đường trường đầu tiên nữa.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bình luận viên Quang Huy, Sài Gòn FC, Sài Gòn vs TPHCM, lịch thi đấu V League, BXH V League
Sài Gòn FC dù đã nhiều nỗ lực nhưng dường như vẫn là chưa đủ để bước lên ngôi vô địch V-League. Ảnh: VSI

Muốn làm được như thế, hẳn nhiên phải có chiều sâu đội hình bởi khi có nhiều sự lựa chọn về con người mới tạo ra sự đa dạng, nhiều mảng miếng cùng những ngón đòn độc lạ trong cách chơi. Thêm vào đó, bài tủ đá phòng ngự chặt rồi chờ đối phương mắc sai lầm để tận dụng đã bị các đội khác bắt bài nên việc Sài Gòn “đứng hình” trong vài trận gần đây không có gì ngạc nhiên.

Nói cách khác, đã bước vào giai đoạn đối đầu trực tiếp với nhau để tranh cao thấp như thế này thì dứt khoát phải đá trên tâm thế 3 điểm chứ không đơn thuần đá để không thua.

Có một điểm cũng dễ nhận ra ở CLB Sài Gòn đó là trong đội hình của họ không có được những cá nhân nổi trội để mang lại sự đột biến nhằm tạo ra những khác biệt. Cá nhân nổi trội ở đây được nhìn nhận ở những cầu thủ nội mà ở Hà Nội FC hay Viettel đều có được với các tuyển thủ auốc gia trong đội hình. Có nghĩa là Sài Gòn FC thiếu mẫu cầu thủ tự mình giải quyết trận đấu, hay đơn phương tạo đột biến chiến thuật để có hiệu quả tức thì là điều Sài Gòn FC không có.

Thành tích 11 trận bất bại rồi dẫn đầu bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất cũng vô tình tạo ra áp lực không nhỏ khi bước vào giai đoạn 2 đối với Sài Gòn FC. Muốn vượt qua được áp lực như thế để tạo tâm lý tốt cần nhất là bản lĩnh thì rõ ràng chưa có nơi cầu thủ của họ. Có thể, so với đối thủ, kinh nghiệm để đá theo kiểu đua vô địch chưa được nếm trải nhiều đã khiến Sài Gòn FC bỡ ngỡ khi bước vào tình thế căng thẳng, quyết liệt nhất của mùa giải”.s

BLV Vũ Quang Huy đưa ra đánh giá về Sài Gòn FC cũng như cuộc đua vô địch vào lúc này: “Khi giai đoạn 2 của mùa bóng diễn ra, với tôi thì Sài Gòn FC, Hà Nội FC cùng Viettel là 3 đội bóng có nhiều lợi thế nhất cho cuộc đua vô địch. Tuy vậy, lúc đó tôi cũng nhận định rằng có thể chỉ sau khoảng 3 lượt trận sẽ lộ ra để gom ứng viên vô địch thực thụ lại một cách gọn ghẽ hơn.

Điểm số lúc này của các đội bóng tách tốp phía trên vẫn sàn sàn nhau nhưng khi phong độ có phần chững lại cũng như mất vị trí dẫn đầu, rõ ràng với Sài Gòn FC, cuộc đua vô địch đã khó khăn hơn nhiều rồi”.

Trần Tuấn (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN