TTVH Online

Cộng đồng chạy Việt Nam và Quốc tế háo hức chờ đón VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

15/10/2020 13:00 GMT+7

Cộng đồng chạy bộ Việt Nam và bạn bè quốc tế ở nhiều điểm cầu khác nhau đang háo hức đếm ngược tới giờ G của VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng đồng chạy bộ Việt Nam và bạn bè quốc tế ở nhiều điểm cầu khác nhau đang háo hức đếm ngược tới giờ G của VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020.

Tổ chức 'Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020'

Tổ chức 'Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức "Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020".

Với khẩu hiệu “Đón bình minh - Chào bình thường mới”, VPHM 2020 là sự kiện thể thao chính thức của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời sẽ là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên đánh dấu thời kỳ mới, cuộc sống bình thường mới sau đợt bùng phát thứ 2 dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới. Giải được tổ chức theo phương thức kết hợp cùng lúc cả chạy thực tế và chạy trực tuyến.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 5.500 người, trong đó có 3.000 người trực tiếp tham gia chạy thực tế tại Hà Nội và khoảng 2.500 người chạy trực tuyến tại 11 điểm chạy trên toàn quốc, gồm: Quảng Ninh (Hạ Long), Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình (Tràng An), Nghệ An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, TP.HCM, Cà Mau và Phú Quốc. Ở các điểm chạy này ghi nhận 4 CLB lớn có hơn 100 thành viên sẽ tham gia là CLB Bình Dương Runner, CLB Mekong Delta Runner, CLB Danang Runner và Sunday Running Club.

Tại Hà Nội đến thời điểm này, BTC xác nhận sẽ có hơn 20 CLB tham gia, trong đó 14 CLB ngoài việc có thành viên thi đấu sẽ cử nhân sự hỗ trợ BTC trong các công tác hậu cần, đặc biệt là quản lý các check-point với màu cờ sắc áo riêng của từng CLB, tạo nên một nét “đặc sản” của VPHM những năm qua. 14 CLB gồm Hồ Lộn Team, Green Star, K39, Soc Son running team (SRT), VKL, Ha Dong Runner (HDR), AmsRunners, Agrirun, Bac Ninh Runner (BNR), Activ Runners, Times Runner, Cau Giay Runner, Hiệp hội FPT Run và Thành Công Runners (TCR).

Chú thích ảnh
Các CLB đang vô cùng háo hức chờ đón sự kiện thể thao lớn của làng chạy Việt Nam (Ảnh: FB Mekong Delta Runners Group)

Anh Nam Best, Admin Hồ Lộn Team cho biết: “Chúng tôi đã tham gia tích cực vào các sự kiện kick-off cho giải đấu, đặc biệt là VPHM Club Challenge với 292 thành viên tham gia, cùng quãng đường chạy được gần 15.000 km. Tiếp đến, chúng tôi phối hợp với BTC set up check point trên đường chạy của VPHM 2020. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho các runner một check point phong cách 4Đ: Đẹp – Độc – Đủ - Đầy!”

Cũng theo anh Nam, Ban quản trị team đã phân công nhiệm vụ “phủ sóng” trên các hạng mục công việc: người làm runner, người làm crew, pacer, số còn lại cùng set up check point… Số lượng thành viên tham gia lên tới hơn 100 người và tất cả đã sẵn sàng.

Có chung cảm giác như các thành viên Hồ Lộn Team, các thành viên của Cầu Giấy Runners đang đếm ngược tới giờ G. Anh Nguyễn Hà Vũ, người được biết đến nhiều trong cộng đồng chạy với nick name November Rain chia sẻ: “Chạy với tôi là tìm niềm vui trong sự nhàm chán. Nếu bạn có thể tìm được niềm vui trong môn chạy thì bạn có thể luôn vui vẻ ở bất cứ nơi đâu mà chẳng cần có người bên cạnh. Vì vậy, khi nghe thấy lần đầu tiên có giải chạy vào lúc 0h được tổ chức ở Hà Nội, mặc dù không có kế hoạch, tôi cũng tìm mọi cách để có BIB tham gia giải”.

Chú thích ảnh
CLB Cầu Giấy Runners đã sẵn sàng tham dự VPHM 2020 với tinh thần cao nhất

Anh Vũ cho biết, trước giải 1 tuần, anh đã tham gia chạy thử nghiệm đường race cùng các anh em pacer của giải. Sau gần 1 năm không được tham gia các giải chạy do dịch bệnh, nên tâm trạng của anh cũng như các bạn chạy trong CLB rất hồi hôp.

“Tôi sẽ chạy nhẹ nhàng tại VPHM để trải nghiệm không khí cuộc đua vào lúc mọi người đang say ngủ. Đây chắc chắn là một trải nghiệp khó quên. Tôi cũng hi vọng VPBank sẽ có 1 giải đấu thành công tốt đẹp và sẽ là sân chơi lớn thường niên cho cộng đồng chạy Việt Nam nói riêng và Quốc tế nói chung”, anh Vũ nhấn mạnh.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Chiến, người sáng lập 84Race, đơn vị đào tạo và quản lý pacer (người dẫn tốc) lớn nhất miền Bắc chia sẻ sự hào hứng đặc biệt khi năm nay tiếp tục đưa gần 30 pacer tham gia VPHM. Sau 2 buổi cùng các pacer test đường, anh Chiến khẳng định chắc chắn các runner sẽ có một trải nghiệm không thể quên với các cung đường tuyệt đẹp tại Hà Nội trong đêm mùa thu thanh mát.

Không chỉ có các điểm chạy tại Việt Nam, VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 còn thiết lập các điểm chạy trong khu vực ASEAN và một số quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Ireland, Úc…

Từ Gortmore Mayo, Ireland trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng, David O’Reilly chơi một bản nhạc đầy vui nhộn trước khi gửi lời chào tới Hà Nội. Anh chia sẻ bằng tiếng Việt: “Tôi sẽ tham gia chạy trực tuyến VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, cuộc thi chạy diễn ra tại Hà Nội và trực tuyến khắp nơi trên thế giới. Xin chào những người bạn Việt Nam từ đất nước Ireland, chúc các bạn luôn mạnh khoẻ và an toàn”.

Phía bên kia Đại Tây Dương, Jason Marathoner, một người Mỹ gốc Việt trong tâm trạng hồ hởi, bày tỏ: “Jason rất vinh dự được Ban tổ chức VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 chọn là 1 trong những vận động viên sinh sống tại nước ngoài tham gia giải chạy này dưới hình thức chạy trực tuyến connected. Tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm chạy bộ và những khung cảnh đẹp tại nơi mình tập luyện để góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu cũng như tạo thêm sự kết nối với bạn bè quốc tế đến với Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Jason - chàng trai người Mỹ gốc Việt luôn hướng về quê hương qua các hoạt động thể thao

Để thích ứng với điều kiện “bình thường mới”, các cự ly của VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 sẽ xuất phát cách nhau khoảng 2-3 giờ. Cự ly full marathon 42 km sẽ xuất phát đầu tiên vào lúc 0h ngày 18/10. Tiếp đến là cự ly half marathon (21 km) xuất phát lúc 3h, cự ly 10 km xuất phát 4h30 và cự ly 5 km xuất phát lúc 8h.

Thiện An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN