TTVH Online

VCK giải BĐ Thiếu niên toàn quốc 2020: SLNA và Hải Dương tranh ngôi vô địch

14/10/2020 18:33 GMT+7

Chiều 14/10, giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra 2 trận bán kết. Đúng như dự đoán, ĐKVĐ SLNA không gặp quá nhiều khó khăn trước Hà Nội, trong khi trận Haduwaco Hải Dương-Juventus Việt Nam phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu.

Chiều 14/10, giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra 2 trận bán kết. Đúng như dự đoán, ĐKVĐ SLNA không gặp quá nhiều khó khăn trước Hà Nội, trong khi trận Haduwaco Hải Dương-Juventus Việt Nam phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu.

VCK giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2020: SLNA chạm trán Hà Nội tại bán kết

VCK giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2020: SLNA chạm trán Hà Nội tại bán kết

Chiều 12/10 tại thành phố Vinh, VCK giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra 4 cặp đấu tứ kết. Bất ngờ đến ở cặp đấu giữa Juventus Việt Nam và SHB Đà Nẵng, trong khi SLNA dễ dàng vượt qua Thừa Thiên – Huế để giành đi tiếp.

Trên sân Vinh, hiệp 1 của trận bán kết giữa U13 SLNA và U13 Hà Nội chứng kiến sự vượt trội và áp đảo đến từ đội chủ nhà. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tràn lên phần sân đối phương, ép Hà Nội lùi sâu về phòng ngự.

Hàng loạt những cơ hội nguy hiểm được các chân sút như Nguyễn Anh Dũng (7), Vương Văn Tùng (17) và Trần Quốc Hoà (10) tạo ra. Tuy nhiên, thần may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Quang Hiếu giúp Hà Nội giữ sạch mảnh lưới trong 25 phút đầu.

Về phía Hà Nội, các học trò HLV Trịnh Quốc Hưng chỉ có 1-2 cơ hội xuất phát từ những pha xử lý lỗi của hậu vệ SLNA. Và chừng đó là không đủ để các cầu thủ nhí Hà Nội có thể tạo ra khó khăn cho các nhà ĐKVĐ.

Phút 26, thế cân bằng bị phá vỡ khi tiền đạo Trần Quốc Hoà (10) nhận đường phất bóng dài từ tuyến hậu vệ, xử lý gọn gàng và dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Quang Hiếu. Bàn thắng mở tỷ số khiến kế hoạch phòng ngự cố thủ của Hà Nội bị phá sản.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Hà Nội vẫn không thể cầm bóng và triển khai tấn công. Đội chủ nhà SLNA còn có thêm một số cơ hội nữa nhưng 30 phút đầu vẫn khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về SLNA.

Sang hiệp 2, cục diện của trận đấu vẫn không có nhiều thay đổi. Và điều gì đến cũng phải đến, ở phút thứ 38, SLNA có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Lần này là từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Hà Nội, Trần Quốc Hoà (10) một nhịp giữ bóng và dứt điểm cận thành hiểm hóc.

Trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng trẻ xứ Nghệ tiếp tục khiến cho Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn SLNA giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết.

Đối thủ của SLNA tại trận chung kết là U13 Haduwaco Hải Dương, bởi ở trận Bán kết còn lại, sau 2 hiệp đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, H. Hải Dương đánh bại Juventus Việt Nam trên chấm luân lưu đầy may rủi với tỷ số 7-6.

Trận chung kết giữa SLNA và H.Hải Dương cùng lễ bế mạc giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều 15/10 trên sân Vinh và được truyền trực tiếp trên kênh VTV6.

Kết quả

H.Hải Dương 0-0 Juventus Việt Nam (luân lưu 7-6)

SLNA 2-0 Hà Nội

VP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN