TTVH Online

Hạ màn lượt đi VĐQG nữ 2020: Hà Nội, TP.HCM tách tốp

13/10/2020 04:15 GMT+7

Hà Nội Watabe I và TP.HCM I sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi ở vòng cuối lượt đi giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội Watabe I và TP.HCM I sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi ở vòng cuối lượt đi giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

TP.HCM 1 bị cầm chân ở giải bóng đá nữ VĐQG

TP.HCM 1 bị cầm chân ở giải bóng đá nữ VĐQG

Giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra vào chiều 10/10 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 đã chứng kiến màn đọ sức giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là ĐKVĐ TP.HCM 1 và Hà Nội 1 Watabe.

Sau gần 1 tháng khởi tranh, lượt đi giải vô địch quốc gia nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã đi đến hồi hạ màn. Ở loạt trận cuối cùng lượt đi, đội dẫn đầu bảng TP.HCM I sẽ chỉ phải đối đầu Hà Nội Watabe II. Trong khi đó, đội nhì bảng Hà Nội Watabe I gặp TP.HCM II.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, cả hai đội bóng trên sẽ không bỏ qua cơ hội tích lũy điểm số chờ kết quả trận đấu giữa Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đại chiến trên sân Hà Nam rất có thể sẽ là bước ngoặt cho cuộc đua đến chức vô địch.

Trong trường hợp đội bóng đất Mỏ giành chiến thắng thì Phong Phú Hà Nam dường như sẽ không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Sở dĩ nói vậy vì khoảng cách lúc đó giữa Phong Phú Hà Nam với top 3 sẽ lên tới 6 điểm và với vị trí số 1 là 9 điểm. Đây là số điểm không hề dễ san lấp ở bóng đá nữ.

Ngược lại, nếu Tuyết Dung cùng các đồng đội có được 3 điểm thì đội bóng áo đỏ sẽ níu kéo phần nào hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Dù vậy, nếu cả TP.HCM I và Hà Nội Watabe I đều giành chiến thắng thì khoảng cách cũng lên tới 4 điểm.

Trong trường hợp cả hai cầm hòa nhau trên sân Hà Nam thì Hà Nội Watabe I và TP.HCM I sẽ tận dụng cơ hội để gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng. Khoảng cách lúc đó giữa TP.HCM I và Than Khoáng Sản, Hà Nam lần lượt là 5 và 8 điểm.

Điều này khiến cho cuộc chiến trên sân Hà Nam thêm phần kịch tính hơn. Không đội nào muốn gặp bất lợi về điểm số trước giai đoạn lượt về dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Thái Nguyên T&T đang là đội có lợi thế và tiềm năng nhất để vượt lên khi chỉ phải gặp Sơn La ở loạt trận cuối cùng. Dàn "lính đánh thuê" từ U19 Than Khoáng Sản kết hợp cùng lực lượng đội bóng xứ chè đào tạo cho thấy sự lì lợm và khát khao mỗi khi ra sân.

Đội bóng áo vàng cũng được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại như TP.HCM II, Sơn La và Hà Nội Watabe II. Thậm chí, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đoàn Việt Triều còn suýt tạo ra địa chấn trong trận khai mạc gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam.

Theo dự kiến, sau khi kết thúc lượt đi, các đội có thời gian khoảng 20 ngày nghỉ ngơi chuẩn bị lực lượng cho lượt về diễn ra từ ngày 20/11 tại TP.HCM.

Lịch thi đấu ngày 13/10/2020

– Sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam:

16h00: TP.HCM I vs Hà Nội Watabe II

18h30: Hà Nội I Watabe vs TP.HCM II

– SVĐ Hà Nam:

16h00: Thái Nguyên T&T vs Sơn La

18h20: Than KSVN vs Phong Phú Hà Nam

Khôi Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN