TTVH Online

Đêm 13/10, bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa rất to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

12/10/2020 22:45 GMT+7

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp gây mưa lớn, dông mạnh trên Biển Đông và đất liền

Dự báo thời tiết: Vùng áp thấp gây mưa lớn, dông mạnh trên Biển Đông và đất liền

Từ 1 giờ ngày 7/10 đến 1 giờ ngày 8/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đêm 13/10, bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa rất to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Dự báo bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 108,5 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đến khoảng đêm 13/10 bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Chú thích ảnh
Dự báo đường đi bão số 7 trên Biển Đông

Từ 7 giờ ngày 14 đến 19 giờ ngày 14/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 19 giờ ngày 14 đến 19 giờ ngày 15/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 14/10, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Các chuyên gia khuyến cáo: Khi có bão, áp thấp nhiệt đới mà các thuyền viên neo đậu tàu, thuyền không đúng chỗ, không đúng cách thì vẫn bị thiệt hại do tàu, thuyền va đập vào nhau và do sóng đánh lật úp tàu. Để hạn chế thiệt hại, khi neo đậu tàu, thuyền thì các thuyền viên cần chú ý rằng ở những bến bãi không có cầu tàu thì neo đậu tàu, thuyền theo hướng thẳng góc với bờ, giữ cho khoảng cách giữa các tàu thuyền đủ rộng để tránh va đập vào nhau; tuyệt đối không neo đậu tàu thuyền theo hướng song song với bờ, vì như thế tàu thuyền rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật úp tàu; thả cả neo đáy và neo bờ để giữ cho tàu thuyền cố định; sử dụng các lốp xe hơi cũ treo ở thành tàu thuyền, mạn tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va đập vào nhau và va đập vào cầu tàu thuyền; không neo đậu tàu thuyền dưới hoặc bên cạnh các cầu giao thông, không lấy trụ cầu để buộc neo.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 14 đến ngày 16/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Đêm 12 và sáng 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng: từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi: từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 13/10, mưa giảm dần. 

Đến sáng 13/10, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục dao động ở mức cao; nước trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Bình), sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) và các sông ở Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình); các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị); các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế); các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Chính quyền và người dân cần thận trọng, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bão số 7 trên Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Bão số 7, Bão Nangka, Bao so 7, Tin bao, Tin bão mới nhất, Bão số 7 giật cấp 12, bão số 7 trên biển đông, bão đổ bộ, áp thấp nhiệt đới, Bắc bộ mưa to, trung bộ mưa to

Từ ngày 14-16/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12 đến sáng 13/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế là từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng là từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi: 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều 13/10 mưa giảm dần.

Từ ngày 14 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Cảnh báo, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Bão số 7, Bão Nangka, Bao so 7, Tin bao, Tin bão mới nhất, Bão số 7 giật cấp 12, bão số 7 trên biển đông, bão đổ bộ, áp thấp nhiệt đới, Bắc bộ mưa to, trung bộ mưa to
 Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam lập các chốt chặn không cho người dân đi qua những điểm bị ngập nước trên tuyến Quốc lộ 1A ngày 11/10/2020. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Theo Tiến sỹ Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong những năm gần đây, các loại hình thiên tai như trượt, lở đất đá, lũ quét xảy ra đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa và một số địa phương khác gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nguyên nhân gây sạt, trượt ở Việt Nam, chủ yếu là do các hiện tượng thời tiết bất thường, trong đó có mưa lớn kéo dài xảy ra ngày càng nhiều, cùng với các hoạt động nhân sinh như phá rừng, khai khoáng, xây dựng các công trình giao thông, nhà cửa… Đồng thời, việc thúc đẩy các quá trình tai biến địa chất, đặc biệt là hiện tượng trượt, lở đất đá, lũ ống, lũ quét phát triển mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn, mức độ thiệt hại ngày càng tăng, đe dọa đến an sinh cộng đồng.

Bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác như: các khu vực có địa hình phân cắt mạnh, bề mặt địa hình dốc; lớp vỏ phong hóa dày, nhanh ngấm nước, dễ bị nước mưa làm cho bão hòa, giảm độ ổn định sườn dốc; rừng tự nhiên, rừng phòng hộ còn rất ít khiến lớp phủ thực vật mỏng; mưa kéo dài hoặc mưa cục bộ với cường độ lớn trong mùa mưa bão

Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ tối 12 và chiều tối 13/10 có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Minh Nguyệt - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN