TTVH Online

Dịch COVID-19: Thêm một chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly ngay

12/10/2020 19:17 GMT+7

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12/10, Việt Nam đã có thêm 1 ca mắc mới do nhập cảnh từ bên ngoài, đã được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12/10, Việt Nam đã có thêm 1 ca mắc mới do nhập cảnh từ bên ngoài, đã được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp

Ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp

Đồng Lan mắc COVID-19 sau khi tham gia buổi biểu diễn ở trường nhạc tại Paris cuối tháng 9, hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay).

Cụ thể, bệnh nhân 1110 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), là chuyên gia, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6/10, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 10/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu. Ngày 11/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, trên chuyến bay 6E9471 đã có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận, trong đó 5 người  cách ly tại tỉnh Đồng Tháp; 1 người được cách ly tại tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), trong ngày 12/10 đã có bệnh nhân 899 được công bố khỏi bệnh; nâng tổng số trường hợp được công bố khỏi bệnh tại nước ta lên 1.025. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 8 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 2 người có kết quả âm tính lần 2 và 15 người có kết quả âm tính lần 3; không có bệnh nhân nặng.

Số ca tử vong của nước ta đang là 35, trong đó đa phần là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng.

Cả nước có 16.160 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó 282 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.331 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.547 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để bảo đảm an toàn trong giai đoạn "bình thường mới", Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế là 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

 TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN