TTVH Online

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đua tam mã ở cả 2 đầu xuôi, ngược'

09/10/2020 06:26 GMT+7

“Hôm nay, V-League 2020 bắt đầu khởi đi giai đoạn thứ 2 của mùa giải ở cả 2 nhóm đua tranh vô địch và đua nhau trụ hạng. Nhìn vào phương thức thi đấu này, gợi lại cho chúng ta rất nhiều về hình ảnh của giải bóng đá A1 hay giải các đội mạnh toàn quốc những năm 80-90 của thế kỷ trước. Hồi đó, ở vào giai đoạn 2 cũng bao gồm vòng chung kết ngược xuôi để phân ngôi thứ cho các đội tham gia”, chuyên gia Đoàn Minh Xương mở đầu câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao &Văn hóa như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - “Hôm nay, V-League 2020 bắt đầu khởi đi giai đoạn thứ 2 của mùa giải ở cả 2 nhóm đua tranh vô địch và đua nhau trụ hạng. Nhìn vào phương thức thi đấu này, gợi lại cho chúng ta rất nhiều về hình ảnh của giải bóng đá A1 hay giải các đội mạnh toàn quốc những năm 80-90 của thế kỷ trước. Hồi đó, ở vào giai đoạn 2 cũng bao gồm vòng chung kết ngược xuôi để phân ngôi thứ cho các đội tham gia”, chuyên gia Đoàn Minh Xương mở đầu câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao &Văn hóa như thế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/10. Trực tiếp Viettel vs HAGL, Sài Gòn vs Hà Tĩnh. BĐTV, TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/10. Trực tiếp Viettel vs HAGL, Sài Gòn vs Hà Tĩnh. BĐTV, TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp Viettel vs HAGL, Sài Gòn vs Hà Tĩnh. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất, bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, bóng đá giao hữu quốc tế. Lịch bóng đá ngày 9/10, sáng 10/10. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Nhìn trên lý thuyết, nhóm đầu với 8 đội bóng đua tranh chức vô địch nhưng cân đo đong đếm mọi khía cạnh, chắc hẳn chỉ khoanh vùng trong những cái tên như Hà Nội FC, Sài Gòn FC hay Viettel mà thôi. Nói thế là dựa vào thực lực, phong độ cũng như tham vọng của chính mỗi đội bóng này chứ không phải chuyện khen ai hay chê ai.

Thực tế Sài Gòn FC lúc này cũng đã không còn cho thấy những thế mạnh của mình khi bước vào giai đoạn 2. Ưu thế lớn nhất của họ là điểm số nhưng phong độ hay lối chơi cũng đang phải đối mặt với nhiều nan giải. Có thể thấy những trận gần đây, phong độ của Sài Gòn FC không còn ổn định như hồi đầu mùa khi không thắng 3 trận cuối giai đoạn 1. Bên cạnh đó, bài tủ chơi bóng phòng ngự rồi chờ đối phương sơ hở để ăn bàn đã bị các đối thủ nhìn ra và bắt bài.

Thêm vào đó, chất lượng đội hình không có sự đa dạng, đồng đều nên khó giữ được tính ổn định về phong độ để chơi một cách tốt nhất dài hơi như vậy. Nếu không tạo ra thêm những đột biến ở ngay đầu giai đoạn thứ 2, chắc chắc Sài Gòn FC sẽ chựng lại và các đối thủ phía sau sé kịp níu lại rất gần, thậm chí vượt mặt ở chừng 3 vòng đầu sắp đến.

Lich thi dau bong da hom nay, Viettel vs HAGL, Lịch thi đấu V-League, BĐTV, TTTT, Truc tiep bong da, HAGL đấu với Viettel, lịch thi đấu bóng đá, Sài Gòn vs Hà Tĩnh, HAGL
Nếu không nỗ lực vượt lên, khả năng Quảng Nam sớm phải nhận suất xuống hạng là hoàn toàn có thể. Ảnh: VPF

Viettel có đội hình chất lượng, đang chơi tốt dần lên để cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch mùa này. Tuy nhiên, nhìn Viettl thi đấu vẫn chưa thấy được dấu ấn đậm nét trong cách chơi của họ như một điểm mạnh để sử dụng thường xuyên. Nói cách khác, tính ổn định vẫn chưa thấy nơi đội bóng khi có trận này rất hay, trận kia lại chưa được như ý, thậm chí trong một trận đấu cụ thể nào đó vẫn chơi lúc tưng bừng, lúc lại rất bình thường.

Vì vậy, chưa định hình rõ lối chơi cũng như sự áp đặt so với đối thủ cũng như trở lực lớn nhất cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trong cuộc tranh đua vô địch.

Trong cuộc đua vô địch lúc này, Hà Nội FC đang bất lợi hơn so với các đối thủ về điểm số nhưng lại nắm nhiều ưu thế ở các yếu tố khác. Ưu thế đó dựa phong độ tốt dần lên qua từng vòng đấu khi các trụ cột trở lại sau chấn thương cũng như đóng góp của những nhân tố trẻ được sử dụng ở mùa bóng này.

Thêm vào đó, lịch thi đấu với 5 trận đá tại Hàng Đẫy sẽ vô cùng thuận lợi cho Hà Nội trong cuộc đua này. Thực lực luôn có, phong độ lên cao dần, tham vọng rất rõ ràng và bản lĩnh vững vàng trước những thời điểm quan trọng là những ưu thế rất lớn để Hà Nội FC tự tin cho việc bảo vệ danh vị ĐKVĐ của mình.

Nhìn toàn cục về cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2, tôi mạnh dạn nghĩ rằng Hà Nội FC đang nắm giữ 35% cơ hội, 65% còn lại chia đều cho những cái tên như Sài Gòn FC, Viettel hay CLB TP.HCM.

Riêng với nhóm 6 đội đang căng mình chống xuống hạng, theo tôi những SHB Đà Nẵng, SLNA (có thể thêm Thanh Hóa) sẽ an toàn hơn các đội còn lại để tiếp tục ở lại sân chơi V-League. Vậy nên, cuộc chiến né vé xuống hạng sẽ khoanh vào 3 đội Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam. Rõ ràng, bất lợi lớn nhất vẫn nằm nơi cựu vương V-League là Quảng Nam FC. Đội bóng xứ Quảng quá khó khi vừa phải có được chiến thắng vừa chờ đối thủ mất điểm mới mong được an toàn”.

“Chúng ta cùng mong sẽ được chứng kiến những cuộc so kè đúng nghĩa nhất trên yếu tố chuyên môn đơn thuần ở cuộc đua giai đoạn 2 mùa giải năm nay để chọn ra nhà vô địch và đội bóng xuống hạng. Cùng với đó, cũng kỳ vọng về sự phân cao thấp chỉ trên sân cỏ một cách sòng phẳng chứ không tác động bởi những yếu tố “tình thương mến thương” như một sự chi phối vào kết quả mùa giải năm nay”, chuyên gia Đoàn Minh Xương kết thúc câu chuyện với những hy vọng như thế về giai đoạn LS V-League 2020.

Trần Tuấn (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN