TTVH Online

Arsenal: Arteta lo sốt vó vì không thể bán 4 cầu thủ này!

08/10/2020 15:41 GMT+7

Arsenal đã nhanh tay lấy được Thomas Partey, củng cố hàng thủ với Gabriel và gia tăng thêm chút sức mạnh hàng công với việc đưa về William trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã nhanh tay lấy được Thomas Partey, củng cố hàng thủ với Gabriel và gia tăng thêm chút sức mạnh hàng công với việc đưa về William trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/10: Trực tiếp Vũng Tàu vs Bình Phước, Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/10: Trực tiếp Vũng Tàu vs Bình Phước, Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia vòng 12: trực tiếp Bình Định vs An Giang, Vũng Tàu vs Bình Phước, Khánh Hòa vs Phố Hiến. Lịch thi đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, lịch thi dấu vòng loại EURO 2020: play-off. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 8/10, sáng 9/10.

 

Arsenal đã có một kỳ chuyển nhượng khá thành công về mặt tổng thể. HLV Mikel Arteta đã có được sự phục vụ của Thomas Partey, gia cố hàng thủ với Gabriel và gia tăng thêm chút sức mạnh hàng công với việc đưa về William trong mùa Hè vừa qua.

“Pháo thủ” cũng thu về được 15 triệu bảng từ việc bán Emiliano Martinez, giảm tải Henrikh Mkhitaryan khỏi hóa đơn lương và tìm được bến đỗ mới cho hai cái tên không còn nằm trong kế hoạch là Lucas Torreira và Matteo Gunedouzi.

Tuy nhiên, Arsenal còn hy vọng sẽ chia tay được vài cầu thủ nữa, đặc biệt có 4 cái tên. Và việc không thể làm điều đó đã dẫn đến nhiều vấn đề cho HLV Mikel Arteta.

Bốn cầu thủ đó được cho là: Mesut Oezil, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac và Shkodran Mustafi.

Chú thích ảnh
Oezil và Kolasinac nằm trong danh sách 'người thừa' ở Arsenal

Tổng cộng, 4 cầu thủ kể trên đang ngốn số tiền lương 630.000 bảng/tuần tại sân Emirates. Trong đó, tiền vệ Oezil chiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, vấn đề của họ không nằm ở chuyện tài chính mà là về các góc độ khác.

BTC Premier League quy định rằng các CLB phải gửi một đội hình gồm 25 người trước ngày 20/10. Danh sách này chỉ được tối đa 17 cầu thủ không phải người Anh. Với việc không bán được bất kỳ ai trong 4 cái tên kể trên, Arsenal hiện có tới 19 cầu thủ ngoại quốc trong đội một.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hai cầu thủ bị loại khỏi danh sách cuối cùng và HLV Arteta chỉ còn 2 tuần nữa để quyết định xem đó là ai. Tất nhiên, Arsenal vẫn có thể bán bớt những cầu thủ ngoại quốc cho các đội hạng dưới. Lý do là bởi kỳ chuyển nhượng của Liên đoàn bóng đá Anh mở cửa đến tận ngày 16/10.

Theo tờ Mirror, khả năng cao Oezil sẽ là một trong hai cái tên bị loại khỏi đội hình của Arsenal. Một phần là bởi hóa đơn lương của anh quá cao, một lần là vì anh không nằm trong kế hoạch của Arteta.

Cho đến thời điểm này, cầu thủ người Đức vẫn chưa chơi một trận nào cho “Pháo thủ” mùa này. HLV Arteta rõ ràng cảm thấy đội bóng của ông hoạt động tốt hơn khi không có Oezil.

Một điều quan trọng nữa là có khá nhiều CLB sẵn sàng trải thảm mời Oezil về thi đấu cho họ. Đó là điều khác biệt so với Kolasinac, Sokratis và Mustafi, những người chẳng được CLB nào quan tâm. Nên việc bán Oezil sẽ dễ dàng hơn những người kia.

Arteta đã chứng tỏ bản thân là một người cứng rắn trong những tình huống như này. Ông từng thẳng tay loại Guendouzi khỏi đội hình chính của mình sau thái độ của cầu thủ này trong trận đấu với Brighton mùa trước. Và ông sẽ tiếp tục thể hiện điều đó trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN