TTVH Online

Chuyển nhượng MU: Ai sẽ đến trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng?

03/10/2020 19:34 GMT+7

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè của MU đang đạt đến ngưỡng tuyệt vọng. Trong số những cái tên đang theo đuổi, ai sẽ là người cập bến và giúp họ cải thiện được thành tích ở mùa giải này?

(Thethaovanhoa.vn) – Kỳ chuyển nhượng mùa Hè của MU đang đạt đến ngưỡng tuyệt vọng. Trong số những cái tên đang theo đuổi, ai sẽ là người cập bến và giúp họ cải thiện được thành tích ở mùa giải này?

 

Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/10: Dembele muốn gia nhập MU, Arsenal bán 2 cầu thủ để mua Aouar

Chuyển nhượng bóng đá Anh 2/10: Dembele muốn gia nhập MU, Arsenal bán 2 cầu thủ để mua Aouar

Chuyển nhượng bóng đá Anh 02/10: Ousmane Dembele muốn gia nhập MU, Arsenal bán 2 cầu thủ để mua Houssem Aouar, Bayern Munich muốn mượn Callum Hudson-Odoi.

 

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2020 sẽ kết thúc và MU vẫn còn quá nhiều thứ phải làm. Họ mới chỉ đem về được đúng 1 tân binh trong thời gian qua là Donny van de Beek từ Ajax. Nhưng từ những gì đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua, “Quỷ đỏ” cần nâng cấp ở rất nhiều vị trí.

Theo đó, chúng ta đã thấy rất nhiều tin đồn về việc MU đang theo đuổi khá nhiều cầu thủ trên khắp châu Âu. Nhưng khả năng họ cập bến sân Old Trafford là bao nhiêu phần trăm, và liệu họ có thực sự tạo được tác động trong đội hình của Solskjaer?

Jadon Sancho

Sancho là câu chuyện của MU trong cả mùa Hè này. Họ đã theo đuổi cầu thủ người Anh từ lâu và mặc dù đã đạt thỏa thuận về lương và thưởng với Sancho, “Quỷ đỏ” vẫn đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Dortmund để anh đi với giá rẻ.

Phía CLB Bundesliga đã kiên quyết đòi giá 108 triệu bảng cho Sancho. Trong khi đó, MU chỉ muốn gửi đề nghị 91,3 triệu bảng (đã bao gồm thưởng) và nhanh chóng bị từ chối.

Nhìn chung, khả năng MU có thể chiêu mộ được Sancho trong Hè này không cao. Họ có thể phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa trong 3 ngày tới.

Chú thích ảnh

Sancho chắc chắn có tiềm năng để trở thành một bản hợp đồng thành công của MU. Với đẳng cấp của mình, anh sẽ giúp “Quỷ đỏ” thu hẹp được khoảng cách với Man City và Liverpool.

Với việc có Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood và Bruno Fernandes hỗ trợ, Sancho sẽ trở thành một trong những tiền đạo đáng gờm nhất thế giới. Mặt trái duy nhất của thương vụ này là Sancho sẽ kìm hãm sự phát triển của Mason Greenwood nếu anh tới MU.

Alex Telles

Hậu vệ trái là một trong những khu vực MU cần nâng cấp và họ đã nhắm đến Alex Telles của Porto. Vấn đề là MU chỉ mới gửi đề nghị 12 triệu bảng cho cầu thủ này, trong khi Porto muốn có 18 triệu bảng.

MU cảm thấy mức giá trên là quá cao so với một cầu thủ đã 27 tuổi và nằm trong năm cuối trên hợp đồng. Họ được cho đã đạt các thỏa thuận cá nhân với Telles và chỉ cần làm gì đó để thuyết phục Porto nhả người trong những ngày tới.

Chú thích ảnh

Telles không đơn thuần chỉ giúp tăng chiều sâu đội hình MU mà sẽ cung cấp cả sự cạnh tranh cho Luke Shaw và giúp cầu thủ này phát triển. Do vậy đây sẽ là một vụ mua bán hời cho đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, các vấn đề phòng ngự của MU mùa này nằm ở vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ trái. Vì vậy sự xuất hiện của Telles cũng chưa chắc giúp khung gỗ của MU an toàn hơn trong giai đoạn tới.

Dayot Upamecano

Như đã biết, MU cần một trung vệ có tốc độ để khắc phục những điểm yếu hiện tại. Họ được cho đã để mắt tới Upamecano của RB Leipzig. Tuy nhiên, khả năng để thương vụ này xảy ra khá nhỏ vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Đầu tiên, mức giá 60 triệu bảng mà Leipzig đang yêu cầu cho Upamecano là quá cao. Tiếp theo, Solskjaer sẽ phải tìm cách bán bớt những trung vệ khác như Phil Jones, Marcos Rojo và Chris Smalling trước để có chỗ cho Upamecano.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Solskjaer cũng đã khẳng định ông tin vào những cầu thủ đang có trong tay. Vì vậy, có thể trung vệ không phải là vị trí mà ông muốn nâng cấp trong kỳ chuyển nhượng này.

Chú thích ảnh

Không phải ngẫu nhiên mà Upamecano được đánh giá cao. Rio Ferdinand từng liên tục ca ngợi cầu thủ này. Anh cũng đã gây ấn tượng mạnh sau những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, đặc biệt là trong trận đấu với Atletico Madrid ở tứ kết Champions League.

Upamecano khỏe, mạnh mẽ và đặc biệt sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc so với một trung vệ. Mặc dù vậy, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu Solskjaer không muốn mua thêm trung vệ mùa Hè này.

Ousmane Dembele

Với việc cơ hội chiêu mộ Sancho đang ngày càng bé lại, các mục tiêu dự phòng đã được MU nhắm đến và cụ thể trong số đó là Ousmane Dembele.

Thương vụ này có khả năng thành công tương đối cao. Barca đang rất sẵn sàng để Dembele ra đi nếu nhận được lời đề nghị trong khoảng 50 triệu bảng và dùng số tiền đó để ký hợp đồng với Memphis Depay của Lyon.

Tuy nhiên cho đến nay, các cuộc đàm phán giữa MU và Barca chỉ mới xoay quanh thỏa thuận cho mượn. Có lẽ phía “Quỷ đỏ” cũng không muốn mạo hiểm chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ hay chấn thương như Dembele.

Chú thích ảnh

Như đã nói, đây là một thương vụ mạo hiểm. Dembele đã giành được các chức vô địch nhưng sự nghiệp của anh đã bị cản trở bởi hàng loạt chấn thương. Bên cạnh đó, tính kỷ luật của cầu thủ này cũng là dấu hỏi khi anh từng nhiều lần đến tập muộn ở Barca đồng thời có chế độ ăn uống, tiệc tùng cùng sở thích chơi điện tử quá độ.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì việc Dembele là một cầu thủ có tài năng. Anh có tốc độ, sự khéo léo và thuận cả hai chân. Nếu có thể giải quyết các vấn đề cá nhân, Dembele hoàn toàn có thể vươn tầm ở MU.

Ismaila Sarr

Cầu thủ chạy cánh của Watford cũng là một trong những mục tiêu tiềm năng để thay thế Sancho nếu MU không thể chiêu mộ tiền đạo người Anh.

Sarr, 22 tuổi, trước đây cũng từng thu hút sự chú ý của Liverpool. Anh đang được định giá chỉ 45 triệu bảng.

Khả năng MU chiêu mộ được cầu thủ này khá cao. Nhưng vấn đề là Solskjaer có hứng thú hay không?

Chú thích ảnh

Sarr không ở cùng đẳng cấp với Sancho, hay Dembele khi có phong độ tốt nhất. Dấu hỏi được đặt ra lúc này là liệu anh có thể phát triển nữa hay không?

Sarr chắc chắn không hay như Greenwood và có thể chưa bằng Daniel James. Đây cũng sẽ là một vụ đầu tư mạo hiểm nếu MU bước vào bàn đàm phán.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN