TTVH Online

Dịch COVID-19 ngày 30/9: Thế giới có 33.920.824 ca bệnh, 1.013.951 ca tử vong

30/09/2020 22:20 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 33.920.824 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.013.951 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 25.208.716 người.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 33.920.824 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.013.951 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 25.208.716 người.

Sáng 30/9, thế giới có gần 34 triệu ca nhiễm Covid-19

Sáng 30/9, thế giới có gần 34 triệu ca nhiễm Covid-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 30/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 33,82 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.011.880 ca tử vong.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 7,4 triệu ca mắc và 210.867 ca tử vong. Trong đó, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại New York cao đáng lo ngại, mức trên 3% lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, buộc nhà chức trách phải siết chặt các hạn chế. Đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 6,2 triệu ca mắc và 97.761 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil - hơn 4,7 triệu ca mắc và 143.010 ca tử vong.

Tại châu Á, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 6,23 triệu ca sau khi ghi nhận thêm 80.472 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tại quốc gia Nam Á tăng thêm 1.179 ca lên 97.497 ca. Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) đã tiến hành đợt xét nghiệm huyết thanh lần thứ hai tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ ngày 17/8 - 22/9 đối với 29.082 người từ 10 tuổi trở lên và kết quả cho thấy khoảng 6,6% số người được khảo sát, tương đương tỷ lệ 1/15 người tại Ấn Độ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Đối với những người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ này còn cao hơn ở mức 7,1%. 

Tại Malaysia, Bộ Y tế ghi nhận 89 ca nhiễm mới, trong đó 86 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 11.224 ca. Với 2 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Malaysia tăng lên 136 ca. Hiện tổng số người được xuất viện tại Malaysia là 9.967 người. 

Tại Lào, Bộ Y tế nước này kêu gọi các nhà chức trách và người dân duy trì sự thận trọng, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc yêu cầu người dân hạn chế đi lại để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh vào dịp lễ Trung Thu - kỳ nghỉ lễ lớn nhất ở Hàn Quốc. Kỳ nghỉ Trung Thu năm nay ở Hàn Quốc kéo dài từ ngày 30/9 - 4/10 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Vào dịp lễ này, người dân trên cả nước Hàn Quốc đi lại nhiều và sum họp gia đình

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ ngày 12/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ ngày 12/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại khu vực Trung Đông, Bộ Y tế Jordan ngày 30/9 thông báo nước này ghi nhận 1.767 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây. Iran cũng ghi nhận 183 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 26.169 ca, mức cao nhất tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại Iran hiện tăng lên 457.219 ca sau khi có thêm 3.582 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất một tháng, và nhiều khả năng thời gian phong tỏa sẽ còn lâu hơn. Ngày 29/9, Bộ Y tế Israel xác nhận có thêm 2.009 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh lên 235.465 ca. Đến nay, Israel có tổng cộng 1.523 ca tử vong do COVID-19. 

Tại khu vực châu Âu, Chính phủ Romania ngày 30/9 thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 2.158 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca nhiễm lên 127.572 ca, trong đó 4.825 ca tử vong, tỷ lệ tử vong cao nhất khu vực Đông Âu. Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Romania đã gia hạn tình trạng cảnh báo đến giữa tháng 10 tới. 

Chính phủ Phần Lan đã quyết định rút ngắn giờ mở cửa của các nhà hàng và quán bar để đối phó với tình hình số ca nhiễm mới đang ngày càng gia tăng. Theo quy định mới, từ ngày 8/10, tất cả các nhà hàng và quán bar trên khắp Phần Lan phải đóng cửa lúc 1 giờ sáng và ngừng bán rượu sau 12 giờ đêm. Tại những khu vực mà tình trạng lây nhiễm đã đạt đến "giai đoạn tăng tốc", các nhà hàng và quán bar sẽ phải đóng cửa sớm hơn - vào lúc 11 giờ tối và kết thúc bán rượu lúc 10 giờ tối. Ngoài ra, các nhà hàng cũng chỉ được phép phục vụ 50% số khách so với mức thông thường. Hiện Phần Lan đã ghi nhận 9.892 trường hợp mắc COVID-19. 

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết nước này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức cao nhất từ trước tới nay với 4.027 ca trong 24 giờ qua. Tính đến ngày 30/9, Ukraine công bố tổng cộng 208.959 ca mắc, trong đó có 4.129 ca tử vong.

Chính phủ Séc cho biết sẽ hạn chế số người tham gia các sự kiện tập trung đông người trong không gian kín tối đa là 10 người và 20 người ở nơi công cộng, trong vòng 2 tuần bắt đầu từ ngày 5/10 tới. Các sự kiện thể thao vẫn được tổ chức nhưng không có khán giả. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 30/9 đã cam kết sẽ hỗ trợ 100 triệu USD cho các quốc gia đang phát triển nhằm giúp những nước này tiếp cận với vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19. Nhà lãnh đạo Đức đưa ra tuyên bố trên sau khi Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đang xem xét gói trợ giúp 12 tỷ USD hỗ trợ các nước nghèo mua và phân phát vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Cơ quan Viện trợ nước ngoài của Hàn Quốc (KOICA) cùng ngày thông báo sẽ hỗ trợ 18 triệu USD cho một cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách việc thực thi các dự án phát triển nhằm cung cấp các trang thiết bị vật tư y tế liên quan đến COVID-19 và phân phát cho các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và châu Phi.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của LHQ về "tài trợ cho phát triển trong và sau đại dịch COVID-19", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada cam kết tăng 400 triệu CAD (299 triệu USD) cho hoạt động viện trợ phát triển và nhân đạo để ứng phó đại dịch. Thủ  tướng Trudeau khẳng định Canada sẽ tăng cường đầu tư trong những năm tới và ông sẽ tiếp tục vận động giảm nợ cho những nước đang phát triển phải đối mặt với tình trạng kinh tế khó khăn do đại dịch.

Về việc phân phối vaccine, ngày 30/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết nước này sẽ chia sẻ vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 với thế giới như một loại hàng hóa chung trên toàn cầu với giá công bằng và hợp lý. Ông cũng cho biết ưu tiên sẽ được giành cho các nước đang phát triển trong việc phân phối vaccine thông qua nhiều cách thức khác nhau, trong đó có hình thức viện trợ miễn phí.

Trần Quyên/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN