TTVH Online

Tuyển Thái Lan tập trung, Chanathip không được gọi vì ở Nhật

29/09/2020 19:56 GMT+7

HLV Akira Nishino đã chính thức tập trung ĐTQG Thái Lan để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn trong năm 2021 với sự trợ giúp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Ông Nishino đã gọi lại nhiều ngôi sao trẻ như Ekanit Punya nhưng lại thiếu vắng 4 ngôi sao đang chơi ở J-League 1.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Akira Nishino đã chính thức tập trung ĐTQG Thái Lan để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn trong năm 2021 với sự trợ giúp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Ông Nishino đã gọi lại nhiều ngôi sao trẻ như Ekanit Punya nhưng lại thiếu vắng 4 ngôi sao đang chơi ở J-League 1.

Văn Lâm trở về, Thái Lan cử đội hình 'khủng' dự AFF Cup

Văn Lâm trở về, Thái Lan cử đội hình 'khủng' dự AFF Cup

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa xác nhận giải đấu hàng đầu khu vực ASEAN AFF Cup 2020 sẽ dời sang năm 2021 và thời gian cụ thể khởi tranh giải là từ ngày 11/4 đến 8/5. Thái Lan sẽ có đội hình mạnh tham dự và thủ môn Văn Lâm có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, HLV Nishino vừa điền tên 28 cầu thủ vào danh sách “Voi chiến” tập trung từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Windmill Football.

Lần hội quân này, Thái Lan sẽ không có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở J-League 1, bao gồm Kawin, Chanathip (Consadole Sapporo), Bunmathan (Yokohama F.Marinos) và Dangda (Shimizu S.Pulse).

Do không nằm trong “Ngày FIFA” và giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản đang diễn ra nên không có cớ gì để họ trở về nước hội quân cùng “Voi chiến”, ảnh hưởng tới kế hoạch CLB thi đấu.

HLV Nishino sẽ tập trung ĐTQG Thái Lan trong tháng 10, sớm hơn kế hoạch hội quân của đội tuyển Việt Nam
HLV Nishino sẽ tập trung ĐTQG Thái Lan trong tháng 10, sớm hơn kế hoạch hội quân của đội tuyển Việt Nam

CLB đang xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng Thai League 1 là True Bangkok United của Tristan Do, Buriram United Ratchaburi và BG Pathum United do phải đấu bù ở giải VĐQG nên sẽ không có cầu thủ nào được gọi.

Kanokpol Putpakom, con trai của huyền thoại quá cố người Thái Lan Attapol Sapakom lần đầu tiên góp mặt trong ĐTQG còn ngôi sao lớn bậc nhất Thái Lan hiện tại là Ekanit Punya đã khỏi chấn thương và nằm trong kế hoạch của HLV Nishino.

Punya vốn gặp chấn thương nặng với dây chằng gối, phải phẫu thuật ở trận hòa Việt Nam hồi cuối năm ngoái trong khuôn khổ vòng loại bảng G World Cup 2022 ở sân Mỹ Đình. Ngoài ra còn có nhiều cầu thủ mới như Prachan Khammai, Peerapong Rueanin, Suporn Pinakata, Nukulkit Khrut Yai, Panupong Ponsa, Virathep Pomphan Athitbutchinda.

ĐTQG Thái Lan sẽ tập kín trong thời gian này để phòng dịch bệnh Covid-19. CĐV sẽ không được xem đội tuyển tập và đây cũng là nỗ lực của FAT cho HLV Nishino có thể làm quen trở lại với các cầu thủ sau gần cả năm trời không hội quân do dịch bệnh.

Trong tháng 11, Thái Lan cũng sẽ tiếp tục hội quân và ĐTQG có thể sẽ thi đấu giao hữu với đối tượng chất lượng là đội các ngôi sao đang chơi bóng ở Thai League.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN