TTVH Online

Công Phượng là bài học lớn cho các đồng đội HAGL

29/09/2020 11:01 GMT+7

Tiền đạo TP.HCM sẽ trở lại phố Núi Pleiku khi đội nhà đối đầu với đội bóng chủ quản trong khuôn khổ vòng cuối cùng lượt đi LS V-League 2020. Dù Công Phượng sẽ không thể ra sân vì thỏa thuận giữa hai CLB nhưng trận đấu này vẫn mang tính bước ngoặt và có lẽ các cầu thủ chủ nhà không ai muốn lâm vào tình cảnh này.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo TP.HCM sẽ trở lại phố Núi Pleiku khi đội nhà đối đầu với đội bóng chủ quản trong khuôn khổ vòng cuối cùng lượt đi LS V-League 2020. Dù Công Phượng sẽ không thể ra sân vì thỏa thuận giữa hai CLB nhưng trận đấu này vẫn mang tính bước ngoặt và có lẽ các cầu thủ chủ nhà không ai muốn lâm vào tình cảnh này.

CĐV HAGL hoài nghi khi bầu Đức thay HLV trưởng

CĐV HAGL hoài nghi khi bầu Đức thay HLV trưởng

Sáng 28/9, fanpage CLB HAGL chính thức xác nhận, đội bóng phố Núi có sự thay đổi vị trí HLV trưởng, khi ông Lee Tae Hoon được chuyển làm GĐKT, thay thế sẽ là 2 HLV người Việt Nam Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn. Quyết định này Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đưa ra sau khi đội bóng này nhận thất bại 0-2 trên sân của SLNA ở vòng 12 LS V-League 2020 cách đó 2 ngày.

Đội bóng phố Núi sau trận thua đúng như dự đoán ở sân Vinh vòng 12 đã tụt xuống vị trí thứ 7 với 17 điểm. Họ bằng điểm số với B.Bình Dương đang xếp hạng 6 và chỉ hơn SHB Đà Nẵng đang xếp hạng 8 đúng 1 điểm. Và hệ quả ngay sau trận thua này là ông thầy người Hàn Quốc, Lee Tae Hoon đã bị bầu Đức "chuyển" từ ghế HLV trưởng sang làm GĐKT!

Đội bóng phố Núi cũng chưa chắc chắn nằm trong Top 8 sau lượt đi nếu thua TP.HCM ở lượt 13 chiều 1/10 tới. Bởi lẽ khoảng cách của HAGL với những CLB ngoài Top 8 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hạng 9) và SLNA (hạng 10) chỉ là 2 điểm. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA nếu thắng trận tuần này, còn HAGL thua TP.HCM, đội bóng phố Núi sẽ chắc chắn bật khỏi nhóm đua tranh chức vô địch.

HAGL vẫn còn quyền tự quyết cho mình nếu họ hòa TP.HCM và mong chờ các đối thủ phía dưới không thắng. Nhưng điều này không khác nào… đi trên dây và thầy trò cặp đôi tân HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh chắc chắn phải chơi một trận “sống mái” với TP.HCM. Họ có lợi thế sân nhà Pleiku và ở đây, Văn Toàn cùng đồng đội chưa thua trận nào.

Công Phượng theo thỏa thuận từ hợp đồng cho mượn của HAGL với TP.HCM không được chơi trận này để tránh điều tiếng. Tuy nhiên, sau cú đúp vào lưới DNH Nam Định tuần trước, tiền đạo TP.HCM có thể an tâm xem TP.HCM đá vòng 13.

Nhưng tiền đạo 25 tuổi cũng phải trải qua cảm xúc phức tạp khi có thể nhìn thấy tương lai trụ hạng vất vả cùng HAGL vào mùa giải năm sau.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, HAGL, HAGL vs TPHCM, bầu Đức, lịch thi đấu vòng 13 V League, BXH V League, kết quả bóng đá
Các đồng đội ở HAGL sẽ học hỏi được rất nhiều từ trường hợp của Công Phượng. Ảnh: VPF

TP.HCM đang có 20 điểm, chỉ nhiều hơn HAGL đúng 3 điểm. Đội bóng của Công Phượng đứng thứ 3 và nếu thắng HAGL, họ sẽ cân bằng điểm số hiện tại của Sài Gòn FC đang nhất bảng. Đội bóng cùng thành phố tuần này sẽ gặp Than Quảng Ninh ở sân Thống Nhất và hứa hẹn nhiều biến cố.

Do đó nếu thắng HAGL, TP.HCM tràn trề khả năng leo lên vị trí cao hơn. Đối trọng khác của TP.HCM ở ngôi đầu là Viettel cũng đang xếp thứ 2 với 22 điểm tuần này sẽ phải làm khách ở B.Bình Dương.

Không có cặp đấu nào là dễ dàng cho các đội ở Top 3, nhưng với cục diện hiện tại, Công Phượng có lý do để nhẹ nhõm hơn các đồng đội HAGL đang trong cuộc chiến trụ hạng, một điều vốn rất đỗi bình thường cho người HAGL và CĐV của họ từ năm 2015 đến nay, có chăng mùa này nó đến sớm hơn dự kiến bởi thể thức thi đấu khác đi.

Công Phượng sẽ “tọa sơn quan hổ đấu” với những cảm xúc như đã đề cập. Nếu TP.HCM thắng trận, Công Phượng có thể sẽ được hưởng niềm vui lên đỉnh với CLB và tràn trề cơ hội chinh phục chức vô địch V-League 2020 như mục tiêu đề ra. Còn HAGL, CLB là bệ phóng cho Công Phượng trưởng thành, thì ngược lại, có thể khốn đốn xuống nhóm 6 đội xếp cuối đua trụ hạng.

Ngược lại, nếu HAGL đả bại TP.HCM, đội bóng của bầu Đức sẽ san bằng điểm số để cạnh tranh trực tiếp với chính TP.HCM. Công Phượng do đó sẽ phải gian nan hơn trong mục tiêu vô địch V-League 2020.

Tuy nhiên như đã từng phân tích, chỉ khi rời khỏi HAGL, Công Phượng mới có thể “bùng cháy” với giấc mơ đến đỉnh cao nhất giải quốc nội. Tại phố Núi, mục tiêu đó nếu đặt ra với HAGL sẽ viển vông.

Ngay cả bầu Đức cũng khẳng định đội bóng của ông chỉ “đá cho vui”, không dám mơ mộng gì cao sang. Văn Toàn cùng các đồng đội đến lúc này đã chứng minh bầu Đức nói không hề sai khi HAGL đá thế nào cũng chỉ trầy trật trụ hạng.

Còn Công Phượng, 2 bàn thắng vào lưới DNH Nam Định đã đưa chân sút TP.HCM vào trong nhóm đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2020. Công Phượng có 6 bàn sau 11 trận ra sân và chỉ kém Pedro (Sài Gòn) và Rimario (Hà Nội) 1 bàn. TP.HCM cũng hiện thực hóa tham vọng vô địch V-League cho Công Phượng rõ ràng hơn, chắp cánh cho cầu thủ này thăng hoa với đội hình chất lượng hơn ở phố Núi.

Sự ra đi của Công Phượng thực sự có nhiều điều để Văn Toàn, Văn Thanh… phải suy nghĩ về lời cảm thán của Minh Vương “dành cả thanh xuân để trụ hạng” năm ngoái.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN