TTVH Online

HLV Chung Hae Seong lộ lý do khiến Công Phượng tỏa sáng

27/09/2020 07:42 GMT+7

HLV Chung Hae Seong đã làm tâm lý cho Công Phượng cùng các cầu thủ TP.HCM rất nhiều sau những thất bại liên tiếp trước đối thủ đua tranh Hà Nội. Ông Chung buộc các cầu thủ phải quên mau những thất bại để hướng tới giai đoạn còn lại của V-League 2020.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong đã làm tâm lý cho Công Phượng cùng các cầu thủ TP.HCM rất nhiều sau những thất bại liên tiếp trước đối thủ đua tranh Hà Nội. Ông Chung buộc các cầu thủ phải quên mau những thất bại để hướng tới giai đoạn còn lại của V-League 2020.

'TP.HCM không phải đội bóng của riêng Công Phượng'

'TP.HCM không phải đội bóng của riêng Công Phượng'

“Tôi luôn nói CLB TP.HCM không phải là đội bóng của riêng Công Phượng, tôi còn rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây”, HLV Chung Hae Seong đã phát biểu như thế sau trận thắng đậm DNH Nam Định tối 26/9.

HLV Chung Hae Seong nói trong phòng họp báo sân Thống Nhất sau trận thắng DNH Nam Định 5-1 tối 26/9: “Để chuẩn bị cho trận hôm nay gặp DNH Nam Định, tôi đã nói với các cầu thủ rằng việc thua 1-5 trước Hà Nội thì là cầu thủ hay HLV chuyên nghiệp thật không thể chấp nhận được. Khi trở về nhà để đá vòng 12 V-League thì tôi cùng các trợ lý đã giúp đỡ về mặt tinh thần, tâm lý cho của cầu thủ.

Tôi nói với họ là đá Cúp là Cúp còn V-League là khác, các bạn phải rạch ròi hai giải đấu này và phải mau chóng quên đi thất bại.

Không được để tinh thần yếu đuối, có cơ hội ở V-League thì TP.HCM đua tranh tới cùng. Đó là lý do họ đá hiệp 1 hết sức, như cách để vượt qua khó khăn từ trận thua đậm Hà Nội. Tôi cảm ơn các cầu thủ của tôi đã chơi hết mình hôm nay”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Nguyễn Công Phượng, HLV Chung Hae Seong, kết quả bóng đá, vòng 13 V League
Công Phượng cùng TP.HCM chỉ kém Sài Gòn FC đang dẫn đầu bảng 3 điểm sau vòng 12. Ảnh: TPHCM

Với cá nhân Công Phượng, HLV Chung Hae Seong nói: “TP.HCM không có sử dụng chiến thuật cầu thủ đá tự do. Công Phượng nỗ lực tập luyện, hòa nhập vào lối chơi. Phượng cũng là cầu thủ có chuyên môn tốt, khi tôi và các trợ lý nhắc nhở cái gì thì Phượng luôn luôn hiểu, muốn thay đổi để giúp ích cho CLB.

Hôm nay hơi tiếc vì phải thay Phượng ra sớm vì cậu ấy gặp chấn thương. Ở bán kết gặp Hà Nội FC Phượng không đá được vì bị 2 thẻ, hôm nay cậu ấy là người khỏe nhất, hơi tiếc vì chấn thương phải ra từ phút 53 thôi.

Công Phượng đá tốt trận này không phải đá tự do mà cậu ấy đá tốt vì Phượng muốn nỗ lực, hy sinh tối đa cho đội. Cậu ấy đã chạy nhiều hơn, khi phòng ngự cố gắng về, khi tấn công cố gắng mở rộng ra để ép đối thủ. Bóng đá hiện đại thì không có tiền đạo nào không phòng ngự cả. Tất cả 11 vị trí trên sân thì phải biết phòng ngự lẫn tấn công”.

Hiện tại với 5 bàn thắng ở V-League 2020, Công Phượng đang kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn là Pedro Paulo của Sài Gòn 2 bàn. Cầu thủ gốc Nghệ An cũng sẽ không đá trận gặp HAGL vòng 13 V-League 2020.

Trên lý thuyết nếu HAGL thất bại hôm đó còn SLNA hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng trận, đội bóng của Công Phượng là HAGL sẽ rơi khỏi TOP 8.

Với Công Phượng, rời HAGL để không chứng kiến những cảnh tượng như "nước đến chân" cũng là niềm vui lớn.

TP.HCM hiện tại với 20 điểm chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn 3 điểm và hoàn toàn có quyền nghĩ tới chức vô địch V-League 2020.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN