TTVH Online

Chelsea thanh lý nguyên một đội hình sau khi tiêu 220 triệu bảng

26/09/2020 09:39 GMT+7

Sau khi hoàn tất chiêu mộ các mục tiêu, Chelsea đang cố gắng thanh lọc đội hình nhằm cân bằng các khoản thu chi

Sau khi hoàn tất chiêu mộ các mục tiêu, Chelsea đang cố gắng thanh lọc đội hình nhằm cân bằng thu chi.

Thiago Silva có '60 phút hoàn hảo' khi đá trận ra mắt cho Chelsea

Thiago Silva có '60 phút hoàn hảo' khi đá trận ra mắt cho Chelsea

Thiago Silva có 60 phút hoàn hảo trên sân khi anh góp mặt trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Barnsley.

Sau khi kết thúc 12 tháng cấm chuyển nhượng, Chelsea đã bùng nổ trong mùa Hè 2020 với những bản hợp đồng chất lượng. Chỉ riêng những cầu thủ thuộc đội hình chính đã tiêu tốn hơn 220 triệu bảng của Chelsea. Những cái tên nổi bật bao gồm Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Thiago Silva và Edouard Mendy.

Cùng với đó, Chelsea đang nỗ lực thanh lọc đội hình nhằm cân bằng thu chi và giảm bớt gánh nặng quỹ lương. Ngay đầu mùa Hè, The Blues đã chia tay với Willian, Pedro và Mario Pasalic. Gần đây, họ đã đem Michy Batshuayi, Ethan Ampadu và Davide Zappacosta cho mượn.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 sẽ đóng cửa vào 5/10. HLV Frank Lampard đã cố gắng đẩy những cái tên thừa đi càng nhiều càng tốt. Vậy những cái tên nào có thể rời Stamford Bridge ít ngày nữa?

Antonio Rudiger

Chú thích ảnh

Chấn thương đã khiến Antonio Rudiger không còn duy trì được phong độ ấn tượng như ở mùa giải đầu tiên đặt chân tới Stamford Bridge. Trong 2 trận gần nhất, trung vệ người Đức đã bị loại khỏi danh sách thi đấu. Ở trận mở màn với Brighton, Rudiger cũng chỉ có thể ngồi trên ghế dự bị trọn vẹn 90 phút.

Hiện Rudiger chỉ là sự lựa chọn thứ 5 của HLV Lampard cho vị trí trung vệ sau Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori và tân binh Thiago Silva.

Lúc này, Barca và PSG đang bày tỏ sự quan tâm tới Rudiger. Ngoài ra, CLB cũ Roma cũng đang cân nhắc khả năng tái hợp với cầu thủ người Đức.

Marcos Alonso

Chú thích ảnh

Alonso mùa trước đã phải cạnh tranh quyết liệt với Emerson ở hành lang trái. Giờ đây, cuộc chiến còn căng thẳng hơn khi Chelsea chiêu mộ thành công Ben Chilwell.

Thực tế, nhiều khả năng Alonso sẽ phải ngồi dự bị cho Chilwell nếu tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Nếu muốn thi đấu thường xuyên, cầu thủ người Tây Ban Nha có thể cân nhắc cơ hội gia nhập Inter Milan, nơi HLV Conte muốn có anh từ lâu.

Dẫu vậy, Inter đang gặp khó trong việc bán cầu thủ để có tiền chiêu mộ tân binh. Vì vậy, Alonso sẽ phải tính đến khả năng cạnh tranh trước khi nghĩ tới bến đỗ tiếp theo.

Danny Drinkwater

Chú thích ảnh

Tiền vệ người Anh từ lâu đã không còn có tên trong kế hoạch của Chelsea. Lần gần nhất anh thi đấu là trận tranh Siêu Cúp Anh Community Shield Cup năm 2018. Sau đó, Drinkwater được đem cho mượn tại Burnley và Aston Villa. 

Chelsea đã thông báo Drinkwater nên tìm 1 bến đỗ mới cho mình. Sampdoria đang là điểm đến thích hợp nhất của cầu thủ này. Hiện HLV Ranieri đang dẫn dắt CLB này tại Serie A.

Kepa Arrizabalaga

Chú thích ảnh

Với sự xuất hiện của Edouard Mendy, Kepa chắc chắn sẽ mất vị trí chính thức trong thời gian tới. Anh chỉ có thể mong Mendy không đáp ứng được kỳ vọng thì mới có thể giành lại chút sự tin tưởng từ HLV Lampard.

Điều đó đồng nghĩa Kepa sẽ phải gắn bó với ghế dự bị lâu dài nếu anh không rời Chelsea theo dạng cho mượn trong mùa Hè này.

Ross Barkley

Chú thích ảnh

Hàng tiền vệ của Chelsea đang rất chật chội. Sẽ phải có 1-2 cái tên chia tay Stamford Bridge trong thời gian tới. Ross Barkley hoàn toàn có thể là "người được chọn".

Hiện Aston Villa đã đánh tiếng quan tâm tới Barkley. Tiền vệ người Anh cần được thi đấu thường xuyên nếu muốn HLV Southgate của tuyển Anh triệu tập cho VCK EURO 2021 và World Cup 2022.

Ruben Loftus-Cheek

Chú thích ảnh

Loftus-Cheek đã được HLV Lampard trao nhiều cơ hội kể từ khi trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đạt được phong độ đúng như trước đây. Chelsea đang cân nhắc các lời đề nghị để quyết định để anh ra đi theo dạng cho mượn hay bán đứt với giá 25 triệu bảng.

Callum Hudson-Odoi

Chú thích ảnh

Cũng giống như Loftus-Cheek, Hudson-Odoi đã đánh mất phong độ sau khi trở lại sau chấn thương. HLV Lampard đã cảnh báo cầu thủ người Anh cần có thái độ luyện tập tích cực và chăm chỉ hơn nếu muốn được thi đấu tại Chelsea.

Bayern Munich đang rất muốn có Hudson-Odoi. Cầu thủ người Anh thực tế đã được CLB Đức theo đuổi từ 2019.

Victor Moses

Chú thích ảnh

Moses đã ghi bàn trong trận giao hữu với AFC Wimbledon trước mùa giải cho Chelsea. Tuy nhiên, Moses không có tương lai đáng chờ đợi tại London. Ngày tháng tại Stamford Bridge của Moses có lẽ sắp kết thúc. Anh đang hướng tới Inter, nơi anh đã thi đấu trong nửa cuối mùa giải 2019/20.

Tiemoue Bakayoko

Chú thích ảnh

Lần cuối Bakayoko khoác áo Chelsea là ở mùa giải 2017-18. Trong 2 mùa giải qua, cầu thủ người Pháp thi đấu cho AC Milan và Monaco theo dạng cho mượn. Hiện PSG và Milan đang liên hệ với Chelsea để đàm phán chiêu mộ cầu thủ này. Tuy nhiên, mức giá 32 triệu bảng đang là vướng mắc chưa thể tháo gỡ.

Emerson Palmieri

Chú thích ảnh

Emerson đã được đá chính trong trận gặp Barnsley tại vòng 3 cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, khi Ben Chilwell được tung vào sân từ ghế dự bị, Emerson ngay lập tức bị đẩy sang vị trí tiền đạo cánh phải.

Điều đó có nghĩa, nếu Emerson ở lại Chelsea, anh buộc phải linh hoạt vị trí thi đấu và khó lòng được thi đấu ở vị trí sở trường hậu vệ trái.

Theo báo chí Anh chia sẻ, Juventus đang cân nhắc mượn Emerson kèm điều khoản mua đứt cuối mùa.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN