TTVH Online

Chi tiêu cho chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: MU lỗ nặng nhưng chưa bằng Man City

25/09/2020 19:44 GMT+7

MU đã mất gần 1 tỷ bảng Anh cho các thương vụ mua sắm trong 1 thập kỷ qua nhưng vẫn chưa bằng kình địch Man City.

(Thethaovanhoa.vn)- MU đã mất gần 1 tỷ bảng Anh cho các thương vụ mua sắm trong 1 thập kỷ qua nhưng vẫn chưa bằng kình địch Man City.

 

Bóng đá hôm nay 25/9: Bayern đăng quang Siêu cúp. Liverpool thắng, MU tiến gần tới Telles

Bóng đá hôm nay 25/9: Bayern đăng quang Siêu cúp. Liverpool thắng, MU tiến gần tới Telles

Bayern Munich vượt Sevilla đăng quang Siêu cúp châu Âu, MU tiến gần tới Telles, Aubameyang từ chối Barca...

 

Theo một nghiên cứu của Paddy Power, kể từ mùa giải 2011-12 tới nay, MU đã chi 814,8 triệu bảng để mua sắm các ngôi sao. Điển hình trong số đó có thể kể đến thương vụ kỷ lục 89 triệu bảng Paul Pogba, Angel Di Maria (59,7 triệu bảng), Bruno Fernandes (50 triệu bảng), Harry Maguire (85 triệu bảng)…

Tuy nhiên, MU đã không hoặc chưa thể thu lại con số đáng kể nào từ việc bán cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa chi tiêu ròng của Quỷ đỏ cho mua sắm đã lên tới con số khổng lồ, thua lỗ vì thế trở nên nặng nề. Trong khi đó, họ chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu kể từ mùa giải cuối cùng của Sir Alex tại CLB. Bất chấp những giao dịch lớn, MU trở thành “kẻ tầm thường” trong cuộc đua danh hiệu Premier League.

Nhưng chi tiêu của MU vẫn chưa thể bằng Man City. Chi và chi là những gì có thể miêu tả về Man City kể từ khi được giới chủ giàu có tiếp quản vào năm 2008. Tính riêng từ mùa 2011-12 tới nay, chi tiêu ròng của Man Xanh là 867,3 triệu bảng.

Chuyển nhượng, MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng Man City, MU lỗ nặng, Bong da, chuyển nhượng bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Liverpool, Chelsea, Man City, bóng đá Anh
BXH chi tiêu ròng của các CLB Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2011-12

  

Họ đã ký hợp đồng với một số cầu thủ xuất sắc trong những năm qua, bao gồm Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Nhưng cũng có những thương vụ sai lầm khi Pep Guardiola đầu tư cho hàng phòng ngự, chẳng hạn như John Stones và Danilo. Đổi lại, khoản tiền lớn nhất Man City nhận được trong quãng thời gian trên chỉ là 45 triệu bảng mà Bayern Munich trả để mua Leroy Sane.

Điều đáng kinh ngạc là chi tiêu ròng của Man City gấp đôi so với đội xếp thứ 3 trong danh sách là Chelsea. Trong 10 năm qua, chi tiêu ròng của “The Blues” ở mức 410,3 triệu bảng. Chelsea cân bằng được giữa mua và bán nhờ các thương vụ lớn như đẩy Eden Hazard tới Real Madrid.

Mặc dù không mấy thành công ở những mùa giải qua, Arsenal xếp thứ 4 với chi tiêu ròng 380,3 triệu bảng. Nhà ĐKVĐ Premier League Liverpool đứng thứ 5 với 335,6 triệu bảng sau khi ký hợp đồng với những siêu sao như Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino. Giá của 3 ngôi sao này cộng lại chỉ bằng giá MU mua Pogba. Mua sắm của Liverpool có hiệu quả nhất. Với 335,6 triệu bỏ ra trong 10 năm qua, họ đã xây dựng được đội hình trị giá 987,6 triệu bảng- giá trị nhất thế giới tính đến thời điểm này.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN