TTVH Online

Thời tiết 10 ngày tới: Cả nước ngày nắng, đêm mưa dông

24/09/2020 11:41 GMT+7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 24/9-3/10, các khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1-4 m, biển động.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 24/9-3/10, các khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, trên các vùng biển gió lớn, sóng biển cao từ 1-4 m, biển động.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa to ở miền Bắc

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa to ở miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 mét nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h.

Cụ thể: Phía tây Bắc Bộ từ đêm 24-26/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng ngày 26/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung chính vào đêm và sáng sớm).  Từ ngày 27/9-3/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 24-26/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng sáng 24/9 có mưa rào và dông rải rác; đêm 25/9 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 26-27/9, có mưa rào và rải rác có dông (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Từ đêm 27/9-3/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 30/9-1/10 vùng núi có mưa rào và rải rác có dông.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 24-26/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 26-27/9, có mưa rào và rải rác có dông (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Từ đêm 27/9-3/10 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết, Thời tiết 10 ngày tới, Thời tiết, Thời tiết ngày mai, không khí lạnh, gió mùa đông bắc, tin thời tiết, thời tiết hà nội, thời tiết 3 ngày tới
Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 24/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.  Từ ngày 24/9-3/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 30/9 có nơi nắng nóng.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 24/9-3/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam từ ngày 27-28/9 và từ ngày 1-3/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày 29/9-3/10 phía Bắc có nơi nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên từ đêm 24/9-3/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ từ đêm 23/9-3/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng ngày 27-28/9 và ngày 1-3/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Đáng chú ý là tại tất cả các khu vực nói trên đều cần đề phòng khả năng trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng từ ngày 24/9-3/10, trên các vùng biển gió lớn, sóng biển cao từ 1-4 m, biển động. Cụ thể, vùng biển tại vịnh Bắc Bộ sóng cao 1-2 m, biển động nhẹ; Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng cao 1-2 m, biển động nhẹ; Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sóng cao 1,5-2,5 m, biển động nhẹ; Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sóng cao 2-3 m, biển động; Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang sóng cao 1-2 m, biển động nhẹ. Vùng biển Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 m, biển động./.

HL/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN