TTVH Online

'Kinh nghiệm giúp Hà Nội chiến thắng'

21/09/2020 08:45 GMT+7

“Cho dù đây là chiến thắng khó khăn với những bàn thắng ở những phút cuối trận, nhưng chính chiến thắng này đã nói lên được thực lực, đẳng cấp cùng bản lĩnh của Hà Nội FC”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã nhìn nhận về kết quả của trận chung kết Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 như vậy.

(Thethaovanhoa.vn) - “Cho dù đây là chiến thắng khó khăn với những bàn thắng ở những phút cuối trận, nhưng chính chiến thắng này đã nói lên được thực lực, đẳng cấp cùng bản lĩnh của Hà Nội FC”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã nhìn nhận về kết quả của trận chung kết Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 như vậy.

Hà Nội FC ngược dòng bảo vệ ngôi vương

Hà Nội FC ngược dòng bảo vệ ngôi vương

Dù để Viettel có bàn thắng dẫn trước nhưng Hà Nội đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi Quang Hải và các đồng đội có màn lội ngược dòng ấn tượng để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận xét: “Khách quan mà nói thì Viettel đã chơi tốt với những tính toán cùng ý đồ của mình khi tiếp cận cũng như trong hầu hết quá trình diễn ra trận đấu.

Nói cách khác, HLV Trương Việt Hoàng đã đưa ra được đấu pháp hợp lý để hạn chế sức mạnh của Hà Nội FC trong phần lớn thời gian của trận chung kết Cúp quốc giaG. Nhìn toàn cục, cái thiếu của Viettel là kinh nghiệm trong những trận đấu quan trọng, còn với Hà Nội FC, sự dày dạn trận mạc cũng như bản lĩnh để trụ vững, không chao đảo trong thời điểm gian nan và vượt qua khó khăn cũng quá đủ để khẳng định và chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch”.

Ông Xương phân tích: “Hà Nội FC giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận bán kết cách đây vài ngày trong cuộc so tài với Viettel. Đó cũng là những cầu thủ còn lại tốt nhất của Hà Nội vào lúc này và họ dựa vào đó như tính ổn định về nhân sự cũng như triển khai chiến thuật.

Có nghĩa là họ vẫn khai thác tốt nhất những điểm mạnh mà mình đang có khi không thay đổi về đội hình xuất phát như thế. Ở đây, thấy rõ những tính toán rất chi tiết như 2 lão tướng Lê Tấn Tài và Phạm Thành Lương, mỗi người sẽ chia ra đá 1 hiệp hay cả việc sử dụng Nguyễn Thành Chung trong vai trò khác nhau tùy theo tình thế khác nhau.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội, kết quả bóng đá, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm
Bản lĩnh và kinh nghiệm của Hà Nội FC là yếu tố giúp họ làm nên khác biệt trước Viettel. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ nhân sự, Hà Nội FC cũng đá theo cách rất cũ, đã trở thành bản sắc trong cách chơi của mình, đó là kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền ngắn và ban bật ở tốc độ cao để tấn công.

Trong khi đó, Viettel đã chơi phòng ngự chủ động với đội hình lùi thấp nhưng vẫn chật vật trước những đợt công thành từ nhiều hướng của Hà Nội FC. Thậm chí chiến thuật đá rát, không ngại va chạm, phạm lỗi chiến thuật từ xa để phá lối chơi của đối thủ cũng được các cầu thủ Viettel sử dụng.

Chính cách đá này đã hạn chế, chia cắt rất nhiều các đợt tấn công của Hà Nội FC khi Văn Quyết, Hùng Dũng hay Quang Hải rất khó để phối hợp với nhau một cách tốt nhất. Nói cách khác, rất khó để Hà Nội FC áp đặt được thế trận cho dù là đội cầm bóng và tấn công nhiều hơn.

Ở đây, thêm lần nữa, chúng ta nói về kinh nghiệm trận mạc của cầu thủ 2 bên trong trận đấu này. Đó chính là lúc cho dù có bàn thắng trước nhưng Viettel chưa đủ độ lì, lạnh lùng nhất để bảo toàn thành quả.

Họ lùi về để tổ chức phòng thủ phía dưới tốt, nhưng vì lùi quá sâu nên để lộ ra khoảng trống mênh mông ở tuyến hai hoặc không đủ người áp sát trong các nhịp bóng tiếp theo khi phòng ngự.

Cả 2 bàn thua đều là những tình huống như thế khi Thành Chung làm tường cho Thái Quý gỡ hòa hay Thái Quý nhả bóng cho Quang Hải tận dụng khoảng trống để ghi bàn”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Tóm lại, qua trận đấu này chúng ta sẽ thấy rõ hơn về kinh nghiệm trận mạc của 2 đội chính là sự khác biệt lớn nhất. Lâu lắm rồi, Viettel mới được chơi một trận đấu có tính chất quan trọng như trận chung kết để có được danh hiệu, cho nên dù rất cố gắng thì cái thiếu hụt kinh nghiệm đó vẫn lộ ra trong thời điểm then chốt.

Cho dù dẫn trước nhưng cái cách chơi thom thóp theo kiểu cầm vàng lại sợ vàng rơi ở 10 phút cuối trận của Viettel đã khiến họ không thể giữ được thành quả và trả giá.

Với Hà Nội FC, cho dù khó khăn để có chiến thắng và bảo vệ danh hiệu nhưng cũng chính từ khó khăn mới thấy được phẩm chất của nhà vô địch”.

Trần Tuấn (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN