TTVH Online

Real Madrid: Cuộc chiến già-trẻ ở Bernabeu

17/09/2020 13:37 GMT+7

Zidane có lẽ đang phải đối mặt với một trong những vấn đề gây cười nhất ở Real Madrid lúc này, đó là sở hữu một đội hình về lý thuyết còn mạnh hơn cả mùa trước, dù không mua thêm bất cứ ngôi sao nào Hè này.

(Thethaovanhoa.vn) - Zidane có lẽ đang phải đối mặt với một trong những vấn đề gây cười nhất ở Real Madrid lúc này, đó là sở hữu một đội hình về lý thuyết còn mạnh hơn cả mùa trước, dù không mua thêm bất cứ ngôi sao nào Hè này.

Chiêu mộ Gareth Bale, Tottenham đã chịu cúi đầu trước Mourinho

Chiêu mộ Gareth Bale, Tottenham đã chịu cúi đầu trước Mourinho

Tottenham sắp chiêu mộ một ngôi sao là Gareth Bale trong mùa Hè này và sẵn sàng trả mức lương lên tới 13 triệu bảng/năm cho cầu thủ người xứ Wales. Đây là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo Tottenham đã bị khuất phục trước HLV Jose Mourinho.

Đội bóng Hoàng gia không yếu đi khi để Brahim Diaz tới AC Milan, giải phóng James Rodriguez, không đưa Reguilon hay Odriozola trở lại Bernabeu, và chấp nhận mất Gareth Bale thêm một mùa nữa mà chẳng để làm gì.

Vì Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro vẫn là bộ ba tiền vệ hay nhất thế giới, là những người định nghĩa về lối chơi cho Real Madrid suốt vài năm qua, họ vừa bổ sung thêm tốc độ, sự khéo léo và linh hoạt của Martin Odeegard. Tiền vệ người Na Uy, rất có thể sẽ là sự khác biệt lớn lao về chiến thuật và ý tưởng bóng đá của Real Madrid mùa bóng này.

Karim Benzema vẫn dẫn dắt hàng công và Sergio Ramos là thủ lĩnh không thể tranh cãi ở mọi phương diện. Nhưng nhìn xem, đây chính là sự khó xử của Zinedine Zidane, Real Madrid cần phải thay đổi theo một cách khác, khi họ dường như đang quá dựa dẫm vào những cựu binh, dù những người này vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và còn có thể chơi bóng trong nhiều năm nữa, thì điều đó không đủ tốt cho sự phát triển đồng đều và tạo ra nền tảng cho Dải thiên hà.

Điều hay nhất mà Zidane thường làm là khiến cho các đồng nghiệp bất ngờ về việc sắp xếp đội hình và sử dụng những cầu thủ một cách khác thường nhưng nhiều tài năng trẻ trong số đó chưa được coi như là ưu tiên để giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Zidane vẫn sẽ đặt niềm tin vào đội ngũ cựu binh cho mùa bóng này

Ngoại trừ Ferland Mendy chiếm một suất cứng và đẩy Marcelo vào thế dự bị, hay Valverde tạo ra sự bùng nổ khi thay thế cho Modric, thì những tài năng trẻ còn lại như Vinicius, Rodrygo chỉ luôn được sử dụng như là yếu tố bất ngờ về chiến thuật hơn là một trụ cột của đội bóng.

Vinicius hiếm có cơ hội được đá chính nếu như Hazard khỏe mạnh và sẵn sàng về thể trạng, Rodrygo không luôn được ra sân mỗi tuần, trong khi Luka Jovic là một thất bại không đong đếm được về mặt giá trị bóng đá.

Zidane luôn muốn những công thần là nền tảng của chiến thắng, ai cũng muốn như vậy khi họ là tinh hoa của những chiến công vang dội trong quá khứ nhưng mặt khác, huyền thoại người Pháp cũng cần sự dũng cảm và kiên trì của những cầu thủ trẻ, những người có khả năng thách thức các cựu binh và biến họ trở thành dự bị cho chính mình.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN