TTVH Online

Chelsea: Kepa lại hứng 'bão' chỉ trích vì để thua ngớ ngẩn từ ngoài vòng cấm

15/09/2020 08:36 GMT+7

Thủ thành Kepa mắc lỗi ngay trận ra quân mùa giải mới của Chelsea trước Brighton và bị hai cựu cầu thủ Gary Neville và Jamie Carragher chỉ trích.

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Kepa mắc lỗi ngay trận ra quân mùa giải mới của Chelsea trước Brighton và bị hai cựu cầu thủ Gary Neville và Jamie Carragher chỉ trích.

Chelsea vẫn luẩn quẩn trong bài toán Kepa

Chelsea vẫn luẩn quẩn trong bài toán Kepa

Có một thực tế ai cũng có thể nhận ra ở Stamford Bridge. Đó là việc Frank Lampard sẽ bán ngay Kepa ngay khi có thể. Nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, việc bán thủ môn người xứ Basque lại không phải là một việc đơn giản, thậm chí có thể khẳng định là không thể.

Chelsea thắng trận 3-1 nhờ công Jorginho, Reece James và Kurt Zouma nhưng Kepa vẫn không tránh khỏi bị phê phán khi để bóng lọt qua người trong bàn thua duy nhất của đội nhà.

Đó là tình huống Leandro Troussard sút xa 25m và Kepa để bóng đi qua người vào lưới. Đây là lần thứ 19 Kepa để thua sau một cú sút từ ngoài vòng cấm của đối phương ở giải Ngoại hạng, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào khác.

Chú thích ảnh
Kepa lại mắc lỗi trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Brighton

“Chúng tôi không muốn chỉ trích Kepa quá nhiều. Chelsea tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh nhưng chắc chắn họ không thể vô địch nếu để thua những bàn thế này. Đây là vấn đề thực sự. Kepa để bóng lọt qua tay”.

“Cú sút của Trossard không quá khó. Bóng đi không quá mạnh. Kepa đã quan sát được bóng từ xa. Tôi không hiểu tại sao anh ta để thua. 19 bàn thua từ ngoài vòng cấm rồi. Thống kê đáng buồn với một thủ môn trị giá 71 triệu bảng”, Neville nói trên sóng truyền hình cùng Carragher.

Chú thích ảnh
Trossard sút từ ngoài vòng cấm nhưng Kepa vẫn bị đánh bại

“Đây là lí do thúc đẩy Chelsea phải chiêu mộ Edouard Mendy nhanh hơn, nếu không họ có thể phải trả giá. Chelsea hiếm khi mua sắm vội vàng nhưng họ đã sai với Kepa. Anh ta không đáng giá 71 triệu bảng. Chelsea không mua được Alisson và Kepa là lựa chọn cuối cùng”, Carragher lên tiếng.

“Tôi từng chỉ trích Mignolet và Loris Karius. Khi Liverpool mua Alisson, vấn đề thủ môn không còn nữa. Khi MU mua Van der Sar, vấn đề thủ môn của họ cũng được giải quyết xong. Chelsea không thể vô địch với một thủ môn để thủng lưới sau những cú sút từ ngoài vòng cấm và không biết kiểm soát khu vực của mình”, Neville nói tiếp.

Chú thích ảnh
Và bị Gary Neville chỉ trích gay gắt

“Mấy năm trước khi Liverpool còn dùng Karius, họ không thể vô địch. Lampard hiểu anh ấy sẽ bị sa thải sau 2-3 mùa nữa nếu không dẫn dắt Chelsea vô địch. Lampard cần phải cứng rắn với vị trí thủ môn của Chelsea”, vẫn lời Neville.

Sau trận đấu với Brighton, Lampard bảo không có thông tin gì về thủ môn mới và ông vẫn tin tưởng Kepa trong khi một bộ phận CĐV Chelsea chỉ trích anh này trên mạng xã hội.

“Chúng ta phải thành thật với nhau. Khi Kepa bắt gôn, chúng tôi lo sợ suốt cả trận đấu, ngay cả khi Chelsea dẫn 3-1. Anh ta chơi không tốt chút nào”, tài khoản candylovesCFC viết.

“Vụ Mendy lâu quá. Xem Kepa bắt gôn trước Liverpool thì thật đau tim. Chelsea phải mua Mendy”, tài khoản McVictor4Life bình luận.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN