TTVH Online

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông rải rác, một số nơi có mưa to

13/09/2020 07:25 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 12/9 đến 3 giờ ngày 13/9) như: Lăng Quán (Tuyên Quang) 100mm, Việt Lâm (Hà Giang) 91mm, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 143mm, Văn Lăng (Thái Nguyên) 91mm,…

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 12/9 đến 3 giờ ngày 13/9) như: Lăng Quán (Tuyên Quang) 100mm, Việt Lâm (Hà Giang) 91mm,  Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 143mm, Văn Lăng (Thái Nguyên) 91mm,…

Hai ngày cuối tuần, vùng núi Bắc Bộ có mưa to về đêm và sáng sớm

Hai ngày cuối tuần, vùng núi Bắc Bộ có mưa to về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (ngày 12-13/9), Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung về đêm và sáng sớm, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trong ngày và đêm 13/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ, sáng 13/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/12 giờ; Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Dự báo, ngày và đêm 13/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất  29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội chiều tối và đêm có mưa. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN