TTVH Online

Liverpool: Mua sắm ít thì có sao!

12/09/2020 16:07 GMT+7

Liverpool đã giành chức vô địch Premier League mùa giải trước và đoàn quân của Juergen Klopp chắc chắn sẽ là đối thủ khó bị đánh bại ở mùa bóng 2020-21.

(Thethaovanhoa.vn)- Liverpool đã giành chức vô địch Premier League mùa giải trước và đoàn quân của Juergen Klopp chắc chắn là đối thủ khó bị đánh bại ở mùa bóng 2020-21.

Bóng đá hôm nay 12/9: MU mua sao trẻ Man City. Klopp gây sốt khi phát biểu về Thiago

Bóng đá hôm nay 12/9: MU mua sao trẻ Man City. Klopp gây sốt khi phát biểu về Thiago

Bóng đá hôm nay, 12/9: MU chiêu mộ thành công sao Man City. HLV Liverpool gây xôn xao khi phát biểu về Thiago. Pogba khỏi Covid-19, trở lại tập luyện với MU. Griezmann nhận áo số 7 ở Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Khi Juergen Klopp nói Liverpool là “một câu lạc bộ khác với Manchester City và Chelsea”, hàm ý của ông rất rõ ràng. Liverpool không chỉ chi nhiều tiền cho mua sắm cầu thủ giống như “các CLB thuộc sở hữu của các quốc gia, do các nhà tài phiệt nắm giữ”.

Liverpool thuộc sở hữu của một Tập đoàn thể thao rất giàu có của Mỹ, với cổ đông chính là John W Henry, có tài sản cá nhân khoảng 3 tỷ USD. Tài sản của ông Henry và Tập đoàn Fenway Sports Group có thể là ít ỏi nếu đặt lên bàn cân với Roman Abramovich và Sheikh Mansour. Tuy nhiên, Liverpool chẳng hề lãng mạn trong các vấn đề tài chính. CLB đã chi 74 triệu bảng Anh cho phí đại lý trong năm qua. Và khi cần phải trả giá cao cho những cầu thủ chất lượng, Liverpool sẽ làm.

Chú thích ảnh
Klopp nói Liverpool "khác với Chelsea và Man City"

  

Mùa giải 2017-18, khi bị Man City bỏ xa trên BXH Premier League, Klopp biết mình cần phải làm gì. Ông đã thuyết phục CLB chi 75 triệu bảng mua Van Dijk vào tháng 1/2018, 66 triệu bảng mua thủ môn Alisson vào tháng 6/2018. Một mùa sau, Liverpool rút ngắn khoảng cách 25 điểm xuống còn 1 điểm. Tới mùa giải 2019-20, Liverpool vươn lên, kết thúc mùa với cách biệt lên tới 18 điểm so với Man Xanh.

Hè này, Liverpool mới chỉ có duy nhất 1 sự bổ sung là hậu vệ trái Kostas Tsimikas từ Olympiacos. Thương vụ được định giá chỉ 11,25 triệu bảng- con số quá khiêm tốn nếu so với mức đầu tư của Man City hay Chelsea. Cho dù Liverpool có cẩn trọng với tiền bạc bởi tác động của Covid-19 hay không thì việc họ hạn chế chi tiêu ở thời điểm này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Liverpool đã vô địch mùa trước. Họ cần làm gì nữa khi đối thủ chính của họ, á quân Man City, chẳng hề mạnh lên? Trong đội hình của HLV Pep Guardiola, David Silva vô song và Leroy Sane mạnh mẽ đã được thay thế bằng Nathan Ake và Ferran Torres. Ake là cầu thủ tài năng nhưng anh ta không phải là Van Dijk.

Liverpool đã vô địch Ngoại hạng Anh vì có một thủ môn đẳng cấp thế giới, hai hậu vệ cánh đẳng cấp thế giới và một trung vệ đẳng cấp thế giới. Liverpool đã vô địch giải đấu vì họ có một đội trưởng truyền cảm hứng, là động lực ở tuyến giữa. Liverpool đã vô địch giải đấu vì họ có một hàng công được cho là đáng sợ nhất bóng đá hiện tại. Chẳng có gì trong số đó thay đổi ở mùa Hè này. Đặc biệt, Liverpool đã vô địch giải đấu nhờ có một HLV tài năng. Và điều đó chắc chắn không thay đổi.

K.Đ
Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN