TTVH Online

Yếu tố Triều Tiên đóng vai trò lớn trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống D. Trump

11/09/2020 20:18 GMT+7

Chuyên gia phân tích Jeong Seong-yoon thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ngày 11/9 nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể dùng vấn đề Triều Tiên để gia tăng cơ hội tái đắc cử của mình, và Bình Nhưỡng cũng có thể lựa chọn một thỏa thuận với ông Trump trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia phân tích Jeong Seong-yoon thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ngày 11/9 nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể dùng vấn đề Triều Tiên để gia tăng cơ hội tái đắc cử của mình, và Bình Nhưỡng cũng có thể lựa chọn một thỏa thuận với ông Trump trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

Hãng tin Foxnews ngày 9/9 đưa tin vài tuần sau khi giúp Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Khi nêu vấn đề này trong một báo cáo về tương lai mối quan hệ Triều - Mỹ, nhà phân tích Jeong Seong-yoon cho rằng một năm tiếp theo sẽ là giai đoạn then chốt quyết định vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Khi ám chỉ tới ứng cử viên Joe Biden - đối thủ nặng ký của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới - báo cáo có đoạn viết: "Ông Trump có thể sử dụng vấn đề Triều Tiên để khôi phục những lá phiếu ủng hộ, trong khi Triều Tiên cũng có thể quyết định rằng đi đến một thỏa thuận với ông Trump tốt hơn là với chính quyền của ông Biden. Đó là cơ sở chính đằng sau dự đoán về cái gọi là Điều Ngạc nhiên tháng Mười".

: Hai ứng cử viên D.Trump và J.Biden bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang Arkansas
Hai ứng cử viên D.Trump và J.Biden bám đuổi quyết liệt tại tiểu bang Arkansas

Cũng theo báo cáo, ngoài cuộc bầu cử Mỹ, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Báo cáo cho biết: "Sự kéo dài của dịch COVID-19 sẽ khiến nền kinh tế Triều Tiên suy thoái sâu hơn và có thể khiến người dân quay lưng".

Theo báo cáo, chính sách mà Triều Tiên hiện sử dụng để có được sự ủng hộ của công chúng và củng cố đoàn kết nội bộ sẽ khó có thể duy trì hiệu quả trong thời gian khủng hoảng kéo dài.

Thanh Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN