TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ Hà Nội FC ngại va chạm với Văn Hậu

31/08/2020 19:11 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ Hà Nội FC ngại va chạm với Văn Hậu vì thể hình.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ Hà Nội FC ngại va chạm với Văn Hậu vì thể hình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/8. Trực tiếp Thượng Hải SIPG vs Thiên Tân Teda

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/8. Trực tiếp Thượng Hải SIPG vs Thiên Tân Teda

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc Super League: Thượng Hải SIPG vs Thiên Tân Teda. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB. Lịch thi đấu bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 31/8, sáng 1/9.

Cầu thủ Hà Nội FC ngại va chạm với Văn Hậu

Chia sẻ trong buổi tập của Hà Nội FC vào chiều ngày 31/8, tiền vệ Phạm Đức Huy đã có những nhận định về đàn em Văn Hậu. "Từ khi Văn Hậu trở về, tôi thấy Hậu không cần nhiều thời gian hòa nhập trở lại bởi dù sao Hà Nội FC cũng là nơi Văn Hậu đã trưởng thành và thi đấu trong vài năm qua.

Lối chơi của Hà Nội FC vẫn không thay đổi so với mùa giải trước nên đó là thuận lợi của Hậu. Lúc này, tôi thấy Văn Hậu đã có thể hình của một cầu thủ châu Âu. Chế độ dinh dưỡng của cậu ấy cũng khác.

Tôi thấy Văn Hậu ăn ít chất bột hơn trước, thay vào đó ăn sáng rất nhiều với những thực phẩm giàu protein. Tôi đoán Hậu phải tăng 10kg so với trước.

Hiện tại, Hậu có thể hình và tư duy thi đấu rất khác, đó sẽ là lợi thế cho cậu ấy khi thi đấu ở V-League. Người Hậu đầm hơn nên đến chúng tôi khi tập luyện cũng còn ngại va chạm với Hậu", Đức Huy cho hay.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Hậu, Doan Van Hau, Đức Huy, Hà Nội FC, V League, DTVN, U22 VN, Park Hang Seo, VFF, VPF
Văn Hậu có thể hình lý tưởng giống như cầu thủ châu Âu

Cầu thủ nhập tịch Malaysia "mất tích"

Cầu thủ nhập tịch Malaysia, Mohamadou Sumareh vẫn chưa trở lại CLB Pahang (Malaysia) để tập luyện sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Mohamadou Sumareh có hợp đồng thi đấu cho CLB Pahang đến năm 2022.

Chính vì vậy, ban lãnh đạo Pahang đang kêu gọi cầu thủ này sớm trở lại tập luyện. Mohamadou Sumareh hiện là tuyển thủ Malaysia. Anh thi đấu cho ĐTQG Malaysia từ năm 2018 với 19 lần ra sân, ghi được 6 bàn thắng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Hậu, Doan Van Hau, Đức Huy, Hà Nội FC, V League, DTVN, U22 VN, Park Hang Seo, VFF, VPF
Cầu thủ nhập tịch Malaysia, Mohamadou Sumareh

“Về nguyên tắc, anh ấy vẫn là một cầu thủ của Pahang. Hiện tại, mọi thứ tùy thuộc vào hành động của Sumareh. CLB cũng sẽ hành động khi anh ta không tham gia các buổi tập cùng đội”, quản lý Datuk Mohammed Suffian Awang của Pahang cho biết.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng lo tinh thần cầu thủ không thoải mái

Theo kế hoạch, V-League sẽ trở lại từ ngày 26/9 với các trận đấu thuộc vòng 12 của giai đoạn 1. Nhóm B (6 đội tranh trụ hạng sau giai đoạn 1) sẽ kết thúc ngày 8/11 và nhóm A (8 đội tranh vô địch sau giai đoạn 1) sẽ kết thúc ngày 15/11.

Riêng Đà Nẵng và Quảng Nam, 2 địa phương tâm dịch, thời hạn này là ngày 21/9. VPF cho biết trong trường hợp BTC trận đấu CLB không đảm bảo các yêu cầu cần thiết, Ban điều hành giải sẽ quyết định một sân thi đấu phù hợp.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Hậu, Doan Van Hau, Đức Huy, Hà Nội FC, V League, DTVN, U22 VN, Park Hang Seo, VFF, VPF
SHB Đà Nẵng lo chưa có sự chuẩn bị tốt khi V-League trở lại

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà cho rằng, nếu bắt buộc phải đá thì SHB Đà Nẵng cũng sẽ tham dự nhưng không thể giống như thi đấu tự nguyện. “Đội trong tâm dịch, tinh thần cầu thủ và BHL đều không thoải mái.

Giai đoạn đầu chúng tôi lo lắng lắm vì nhiều trường hợp chấn thương, gặp vấn đề sức khoẻ ở đội đều kiểm tra tại bệnh viện đa khoa và bệnh viện C Đà Nẵng. Giờ được kiểm tra, xét nghiệm rồi mới đỡ lo.

Nếu phải đá sân trung lập thì nói thật là chúng tôi không ai muốn. Chưa kể các CLB có thể người ta cũng kỳ thị chúng tôi. Nói kỳ thị thì hơi quá nhưng người ta sẽ ngại”, ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ với báo Tiền Phong.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN