TTVH Online

Dịch COVID-19: Đà Nẵng có thêm 23 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện

28/08/2020 19:39 GMT+7

Chiều 28/8, các cơ sở y tế của thành phố Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho 23 bệnh nhân xuất viện, sau khi có kết quả âm tính từ 3-5 lần với virus SARS-CoV-2.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/8, các cơ sở y tế của thành phố Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho 23 bệnh nhân xuất viện, sau khi có kết quả âm tính từ 3-5 lần với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1036 tại Đà Nẵng từng tiếp xúc với nhiều người mắc COVID-19 trước đó

Bệnh nhân 1036 tại Đà Nẵng từng tiếp xúc với nhiều người mắc COVID-19 trước đó

Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố chiều 27/8.

Theo đó, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân: số 458, 829, 923. Tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện gồm: số 500, 576, 583, 612, 630, 632, 634, 663, 705, 731, 740, 780, 782, 824, 851, 952, 1001, 1008, 1011, 765. Trong số này có trường hợp bệnh nhân số 765 đang chạy thận được chuyển cách ly tại Bệnh viện Da liễu, 14 bệnh nhân có bệnh lý nền như rối loạn tiền đình, viêm loét dạ dày, viêm ruột, viêm tuyến vú, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… 

Trong ảnh: 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: TTXVN phát
20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Đến nay, các bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đã điều trị khỏi COVID-19 và cho xuất viện 187 bệnh nhân.

Võ Văn Dũng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN