TTVH Online

Dịch COVID-19: Bốn trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1032 tại Bắc Ninh có kết quả lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2

28/08/2020 07:46 GMT+7

Tối 27/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1032 (F1 là 1 trường hợp; F2 là 3 trường hợp) có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 27/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, 4 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1032 (F1 là 1 trường hợp; F2 là 3 trường hợp) có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

5 trường hợp mắc COVID-19 ở Hà Nội có kết quả test âm tính trước đó

5 trường hợp mắc COVID-19 ở Hà Nội có kết quả test âm tính trước đó

Bên cạnh bệnh nhân COVID-19 mới số 979, Hà Nội có 4 trường hợp cho kết quả xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 26/8, Sở Y tế Bắc Ninh nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về trường hợp nam thanh niên 21 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội dương tính với virus SARS-CoV-2 (BN 1032). Nam thanh niên này từ Nga về Việt Nam được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, từ ngày 10/8-25/8/2020.

Sáng 25/8, nam thanh niên này được về nhà, trên đường về có ghé quán phở Quân Sơn, tại địa chỉ Km11, đường Quốc lộ 18, thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện Quế Võ phối với với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quế Võ tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1032.

Chú thích ảnh
Bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đo thân nhiệt cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Qua rà soát, có 18 trường hợp tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân 1032, trong đó có  1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh; 7 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) và 10 trường hợp liên quan đến quán phở đã được y tế cơ sở và chính quyền địa phương theo dõi, quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện, những trường hợp còn lại đã được Trung tâm y tế huyện Quế Võ lấy mẫu xét nghiệm để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh làm xét nghiệm.

Quang Nhiều/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN