TTVH Online

Barcelona từ chối fax yêu cầu ra đi của Messi

26/08/2020 14:01 GMT+7

Mặc dù Lionel Messi đã gửi fax yêu cầu rời Barcelona trong mùa Hè này theo dạng tự do, tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya không chấp nhận.

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Lionel Messi đã gửi fax yêu cầu rời Barcelona trong mùa Hè này theo dạng tự do, tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya không chấp nhận.

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Leo Messi đã thông báo với Barcelona qua fax rằng anh muốn rời sân Camp Nou để tìm một bến đỗ mới.

Lionel Messi quyết định rời Barcelona trong mùa Hè này, tuy nhiên mọi thứ không đơn giản với ngôi sao người Argentina. Messi, thông qua những cố vấn pháp lý của mình, đã gửi fax đến CLB Barcelona để thông báo ý định rời đội bóng theo dạng tự do. Cầu thủ người Argentina cho rằng anh có thể rời CLB trong mùa Hè này một cách hợp pháp.

Tuy nhiên Barcelona đã phản hồi rằng yêu cầu ra đi của Messi là không hợp pháp. Đội bóng xứ Catalunya khẳng định rằng thời điểm mà Messi có thể từ bỏ việc gia hạn và ra đi theo dạng tự do đã trôi qua (hạn chót là 30/5, vào thời điểm cuối mùa bóng).

Messi, Barcelona, Messi muốn chia tay Barca, Messi hủy hợp đồng với Barcelona, Messi ra đi, Leo Messi, Barca, Messi rời Barca, Messi ra đi, Messi chia tay Barca
Lionel Messi quyết định rời Barcelona trong mùa Hè này

Messi và đội ngũ pháp lý của mình tin rằng có một điều khoản trong hợp đồng của cầu thủ này cho phép anh rời đội bóng chủ sân Camp Nou theo dạng tự do. Tuy nhiên Barcelona khẳng định ngôi sao 33 tuổi vẫn bị ràng buộc bởi điều khoản mua đứt trị giá 700 triệu euro.

Tin tức Messi gửi fax yêu cầu rời Barcelona đã làm rung chuyển cả xứ Catalunya và thế giới bóng đá. Barcelona chưa đưa ra phản ứng chính thức nào nhưng họ vẫn khẳng định Messi là một phần trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman ở mùa giải sau, bất kể ngôi sao người Argentina đòi ra đi.

Hợp đồng của Messi với Barcelona đáo hạn vào Hè năm sau. Do vậy, Barcelona có thể sẽ phải đàm phán với những CLB khác để có thể bán Messi, nhằm tránh mất trắng cầu thủ người Argentina. Tuy nhiên trong hợp đồng của Messi lại có điều khoản cho phép cầu thủ này ra đi theo dạng tự do, miễn là Messi thông báo với CLB quyết định rời đi của mình.

Song Barcelona khẳng định điều khoản trên đã hết hạn và nếu Messi muốn ra đi theo dạng tự do, anh phải thông báo với CLB vào cuối tháng Năm năm nay. Nhưng do mùa giải này bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kéo dài sang tận mùa Hè và chỉ chính thức kết thúc sau trận Chung kết C1 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Đội ngũ pháp lý của Messi lập luận rằng hạn chót để ngôi sao người Argentina thông báo quyết định ra đi phải là 31/08.

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) khẳng định lúc này Barcelona không có ý định bán Messi do họ tin rằng sẽ không có CLB nào bỏ ra 700 triệu euro để mua cầu thủ người Argentina. Đội bóng chủ sân Camp Nou tin rằng họ vẫn có thể thay đổi được tình hình và thuyết phục Messi ở lại.

Lionel Messi vẫn sẽ tới Barcelona vào ngày Chủ Nhật để tiến hành kiểm tra y tế liên quan tới Covid-19. Tuy nhiên, anh không có ý định gặp mặt tân HLV Ronald Koeman và tham gia buổi tập cùng các đồng đội vào thứ Hai (31/08) tới.

Chủ tịch Josep Bartomeu hiện tại vẫn chưa nói chuyện chính thức với thủ quân của Barcelona. Đối với HLV Koeman, khi nhậm chức HLV tại Barcelona, ông từng khẳng định sẽ không giữ những người không muốn ở lại Camp Nou. Lionel Messi đang muốn ra đi.

Thông tin Messi muốn ra đi càng trở nên đáng tin cậy hơn khi cựu thủ quân Barcelona Carles Puyol đăng tải dòng Tweet với nội dung: "Tôn trọng và ngưỡng mộ, Leo. Tôi ủng hộ anh hết lòng". Sau đó, Luis Suarez đã "vỗ tay" cho dòng trạng thái này.

Nhiều nguồn tin cho hay, bản thân Messi đã liên hệ trực tiếp với HLV Pep Guardiola rằng anh muốn Man City mùa Hè này. Dẫu vậy, ngoài Man City, Man United, PSG, Inter Milan và Juventus cũng rất sẵn lòng trải thảm đỏ mời Messi về.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN