TTVH Online

Bom tấn 'Tenet' công chiếu giữa đại dịch

26/08/2020 08:35 GMT+7

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi vì bị dời lịch công chiếu do đại dịch Covid-19, bom tấn "Tenet" cuối cùng cũng được ra mắt khán giả. Đây được coi là bộ phim có ngân sách lớn nhất trong năm (tới thời điểm hiện tại), nhưng liệu nó có thể lôi kéo mọi người trở lại rạp chiếu phim trong tình cảnh này?

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khoảng thời gian dài chờ đợi vì bị dời lịch công chiếu do đại dịch Covid-19, bom tấn Tenet cuối cùng cũng được ra mắt khán giả. Đây được coi là bộ phim có ngân sách lớn nhất trong năm (tới thời điểm hiện tại), nhưng liệu nó có thể lôi kéo mọi người trở lại rạp chiếu phim trong tình cảnh này?

Những lý do khiến ‘Tenet’ thành ‘bom tấn’ được mong chờ nhất năm 2020

Những lý do khiến ‘Tenet’ thành ‘bom tấn’ được mong chờ nhất năm 2020

“Tenet” do “quái kiệt” điện ảnh Christopher Nolan chắp bút và đạo diễn, được đầu tư hơn 200 triệu USD lại có sự tham gia của “Người dơi” Robert Pattinson và con trai ngôi sao Denzel Washington nên trở thành “bom tấn” được mong chờ nhất 2020.

Lịch ra mắt Tenet trên thế giới được chia làm nhiều đợt. Tại nhiều quốc gia ở châu Âu, Hàn Quốc và Australia sẽ chiếu từ ngày 26/8. Tại Việt Nam, dự kiến khán giả có thể thưởng thức tại rạp từ ngày 28/8. Mỹ và Trung Quốc lần lượt có mặt từ ngày 3 và 4/9.

Bộ phim có quy mô lớn

Tenet là “đứa con tinh thần” đã ấp ủ rất lâu của nam đạo diễn Christopher Nolan. Được biết, đây là tác phẩm thứ 11 của ông, sau bộ phim Cuộc di tản Dunkirk (2017). Ngoài vai trò đạo diễn, ông cũng tham gia biên kịch và sản xuất cùng với vợ là Emma Thomas - người đã “đồng hành” cùng ông trong hầu hết các tác phẩm.

Ông cho biết cốt truyện trong Tenet được lên ý tưởng cách đây hơn 20 năm và kịch bản được hoàn thiện cách đây khá lâu. “Tôi đã viết đi viết lại kịch bản rất nhiều, trong khoảng 6 đến 7 năm gì đó” - ông chia sẻ với tạp chí Entertainment Weekly.

Phim theo chân một tổ chức gián điệp bí mật có khả năng thao túng và nghịch đảo dòng thời gian. Họ tham gia thực hiện một sứ mệnh cao cả đó là ngăn chặn Thế chiến III bùng nổ. Nhân vật chính là đặc vụ The Protagonist (John David Washington thủ vai); cùng sự tham gia của Robert Pattinson trong vai Neil - một điệp viên người Anh; Kenneth Branagh trong vai Andrei Sator - một nhà tài phiệt người Nga và Elizabeth Debicki trong vai Kat.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Tenet”

Bên cạnh dàn diễn viên gạo cội hay nội dung mà Christopher tỉ mỉ “nhào nặn”, bộ phim cũng sẽ gây ấn tượng bằng nhiều cảnh quay hành động đã mắt. Không chỉ vậy, chia sẻ với báo The Sydney Morning Herald, ông nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn khẳng định rằng đây là bộ phim có quy mô lớn nhất mà tôi từng làm. Chúng tôi bấm máy tại nhiều quốc gia hơn, thực hiện nhiều pha hành động tuyệt đỉnh và đưa nhiều thứ lên màn ảnh hơn bao giờ hết”.

Vợ nam đạo diễn cũng tiết lộ rằng phim được quay tại Los Angeles (Mỹ), Estonia, Amalfi (Italy), Anh, Oslo (Na Uy), Đan Mạch, Mumbai (Ấn Độ) rồi lại California (Mỹ). “Đó như là một chuyến du lịch vòng quanh thế giới vậy, dường như không thể tưởng tượng được” - Emma Thomas chia sẻ. Do vậy mà phim có ngân sách đầu tư khá tốn kém là 225 triệu USD, ngang hàng với nhiều bộ phim siêu anh hùng của Hollywood.

Chia sẻ về vấn đề này, đạo diễn Nolan bày tỏ: “Tôi muốn khán giả có một khoảng thời gian giải trí, trải nghiệm thực sự. Cho cảm giác rằng họ có thể hiểu và nhất quán khi xem bộ phim. Và để sau khi thưởng thức xong tác phẩm, họ sẽ còn bàn tán đến Tenet”.

Chú thích ảnh
Nam chính John David Washington

Được khen nhiều, nhưng dễ thành “bom xịt”?

Lịch chiếu ban đầu được Warner Bros. Pictures ấn định vào ngày 17/7, do đại dịch Covid-19 nên phim bị trì hoãn tới 3 lần. Theo Variety, Hàn Quốc là quốc gia mở suất chiếu xem trước thương mại (sneak show) đầu tiên trên thế giới trong 2 ngày 22 và 23/8.

Theo báo cáo, Tenet đã kiếm được 368 nghìn USD vào thứ Bảy và thêm 347 nghìn USD vào Chủ nhật từ 590 rạp chiếu. Tổng doanh thu cuối tuần qua tại phòng vé Hàn của Tenet đạt 715 nghìn USD, xếp hạng 3 sau 2 bộ phim nội địa: Ô kê, chị đại (2020) và Truy cùng giết tận (2020).

Qua đó, phim nhận được rất nhiều lời khen, đánh giá tích cực từ giới phê bình. Trên IMDb, phim đạt được 8,4/10 điểm; đạt ngưỡng 82% “cà chua tươi” dựa trên 57 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. Tương tự, phim đạt 70/100 điểm trên Metacritic. Trong khi đó, báo The Daily Telegraph ca ngợi bộ phim “có chiều sâu, sự tinh tế và đồng thời là những nét dí dỏm trong vai diễn của Robert Pattinson và Elizabeth Debicki”.

Tuy 2 ngày chiếu sớm tại Hàn Quốc cho thấy con số rất đáng mong đợi và những nhận xét “có cánh”, nhưng làn sóng Covid-19 lại tiếp tục là mối đe dọa đến doanh thu phòng vé, đặc biệt là ngay tại Hàn Quốc.

Ngày 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã phải kêu gọi người dân cùng Chính phủ đồng lòng chống dịch. Sau khi Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ghi nhận thêm 266 ca bệnh mới, trong đó có 258 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Christopher Nolan và vợ Emma Thomas

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, chính quyền thủ đô Seoul đã ban hành quy định từ ngày 24/8, bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời đối với toàn bộ người dân sinh sống tại thủ đô. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng ban hành lệnh cấm tụ tập đối với nhiều cơ sở kinh doanh tập trung đông người, nếu vi phạm quy tắc phòng dịch dù chỉ 1 lần cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tuần.

Hay tại thị trường Trung Quốc, tính đến 16/8, đã có 8.484 rạp chiếu phim (tương đương 74,77%) hoạt động trở lại. Nhưng các rạp phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch, duy trì năng suất hoạt động tối đa ở mức 50%.

Liệu ngày 4/9 tới, các rạp chiếu phim tại Đại lục có được “nới lỏng” để Tenet có thể công phá doanh thu? Ở Mỹ và Trung Quốc, dù đã lùi lịch công chiếu muộn hơn so với các quốc gia khác để đảm bảo lượng doanh thu cao nhất có thể nhưng đây vẫn sẽ là một “bước cản” lớn dành cho bom tấn này.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN