TTVH Online

Biến lớn ở Barca: Koeman nói lời phũ phàng, Messi gửi đơn xin ra đi, CĐV biểu tình

26/08/2020 14:01 GMT+7

Biến lớn xảy ra ở Barcelona, khi tân HLV Ronald Koeman thẳng thừng nói với Lionel Messi rằng: “Cậu không còn đặc quyền ở câu lạc bộ.”

(Thethaovanhoa.vn)- Biến lớn xảy ra ở Barcelona, khi tân HLV Ronald Koeman thẳng thừng nói với Lionel Messi rằng: “Cậu không còn đặc quyền ở câu lạc bộ.”

NÓNG: Leo Messi gửi yêu cầu chuyển nhượng tới Barcelona qua... fax

NÓNG: Leo Messi gửi yêu cầu chuyển nhượng tới Barcelona qua... fax

Lionel Messi đã gửi fax với nội dung yêu cầu được ra đi cụ thể tới Barcelona. Thậm chí, siêu sao Argentina không có ý định gặp mặt với tân HLV Ronald Koeman

Lionel Messi cân nhắc tương lai của mình ở Barca sau mùa giải trắng tay danh hiệu, kết thúc bằng thất bại bẽ bàng 2-8 trước Bayern Munich ở Champions League khiến HLV Quique Setien bị sa thải. Ronald Koeman nhanh chóng được chọn làm người thay thế Setien. Vị tân HLV này đã sắp xếp cuộc gặp riêng với Messi sau khi được bổ nhiệm. Các nguồn tin cho biết ở cuộc gặp này, Messi bày tỏ cảm xúc thực sự của mình, nói rằng anh cảm thấy “muốn ra đi nhiều hơn ở lại”.

Ở một cuộc họp sau đó, Koeman bất ngờ thẳng thừng với Messi: “Đặc quyền của cậu trong đội đã hết. Cậu phải làm mọi thứ cho đội bóng. Tôi sẽ xử lý mọi việc linh hoạt. Cậu phải nghĩ cho đội bóng”, theo hãng tin Diario Ole của Argentina.

Tuyên bố của Koeman đã thuyết phục Messi tin rằng giờ là lúc anh phải rời Barca. Nhà báo người Argentina rất thân với Messi, Veronica Brunati, cho biết vào hôm thứ Ba (giờ địa phương), El Pulga đã liên lạc với ban lãnh đạo Barca qua fax, thông báo anh muốn rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè này. Thông tin này sau đó được xác nhận bởi các nguồn tin thân cận với đội chủ sân Camp Nou.

Tin tức lan truyền đi nhanh chóng. Trên mạng xã hội, Carles Puyol ca ngợi hành động mạnh mẽ của Messi: “Hãy tôn trọng và ngưỡng mộ Leo. Cậu có tất cả sự ủng hộ của tôi”. Dòng tweet của Puyol đã được hoan nghênh bởi Luis Suarez.

Messi, Barcelona, Leo Messi, Barca, Messi rời Barca, Messi ra đi, Messi chia tay Barca, tương lai Messi, Messi đi đâu, Messi đến đâu, Liga, bóng đá Tây Ban Nha
Messi đã gửi fax, yêu cầu được rời Barca

  

Những biến động tại CLB càng chồng chất áp lực lên Chủ tịch Josep Bartomeu. Rất đông CĐV Barca tập trung bên ngoài trụ sở chính của CLB, kêu gọi Chủ tịch Bartomeu từ chức. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày hôm qua, ông Bartomeu cho biết ông không có ý định xem xét điều đó.

Sự bất mãn của Messi không phải chuyện mới nhưng khả năng anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là có. Messi tin rằng điều khoản trong hợp đồng cho phép anh tự do rời Barca vẫn chưa hết hạn. Theo thỏa thuận, nó sẽ kết thúc khi mùa giải 2019-20 khép lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mùa giải này kết thúc vào tháng 8 chứ không phải tháng 5 như thường lệ.

Messi, Barcelona, Leo Messi, Barca, Messi rời Barca, Messi ra đi, Messi chia tay Barca, tương lai Messi, Messi đi đâu, Messi đến đâu, Liga, bóng đá Tây Ban Nha
CĐV Barca biểu tình, đòi Chủ tịch Bartomeu từ chức

  

Theo kế hoạch, Messi phải có mặt tại trung tâm huấn luyện của Barca vào Chủ nhật tuần này để xét nghiệm Covid-19 trước mùa giải mới. Tuy nhiên, M10 không có ý định gặp HLV Koeman hay tham gia buổi tập đầu tiên của đội vào thứ Hai tuần tới. Động thái của Messi có thể dẫn tới 3 tình huống có thể xảy ra:

Thứ nhất, Barca sẽ chỉ để Messi ra đi nếu có CLB trả mức phí giải phóng hợp đồng 700 triệu euro. Barca sẽ lập luận rằng thời hạn để Messi ra đi tự do đã hết vào tháng 6. Họ sẽ không chấp nhận lý lẽ của Messi, cho rằng thời hạn đã thay đổi vì thời điểm kết thúc mùa giải được sắp xếp lại do đại dịch.

Thứ hai, Barca đồng thuận để Messi ra đi, mở các cuộc đàm phán với đối tác mua đứt năm cuối hợp đồng của cầu thủ này giống như đang làm với Luis Suarez.

Thứ ba, động thái của Messi có thể gây ra sự phẫn nộ của CĐV Barca đối với Chủ tịch Bartomeu, dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và bầu cử sớm.

Tình huống thứ nhất có vẻ sẽ là lựa chọn đầu tiên của Barca để phản ứng với những biến động mới ở đội bóng. Nhưng các nguồn tin cho rằng có một nhóm trong ban lãnh đạo muốn Messi ra đi. Trong dòng tweet đăng tải hôm thứ Ba, cựu Chủ tịch Laporta của Barca cáo buộc ông Bartomeu muốn bán Messi: “Tôi nghi ngờ họ muốn bán Messi. Barca thật tội nghiệp trong tay của những kẻ bất tài này”.

Messi, Barcelona, Leo Messi, Barca, Messi rời Barca, Messi ra đi, Messi chia tay Barca, tương lai Messi, Messi đi đâu, Messi đến đâu, Liga, bóng đá Tây Ban Nha
CĐV dành sự ủng hộ cho Messi

  

Messi kiếm được 50 triệu euro mỗi mùa. Điều đó đồng nghĩa Barca phải tiêu tốn gần 100 triệu euro mỗi năm cho Messi, để trả lương và các khoản thanh toán thuế. Đại dịch Covid-19 đã khiến Barca lo sợ khoản lỗ lên tới 300 triệu euro doanh thu trong mùa giải tới. Hóa đơn tiền lương- vốn đã chiếm 60% thu nhập trước đại dịch, giờ sẽ nuốt chửng 80% doanh thu. Barca bởi vậy rất cần giảm quỹ lương.

Quan điểm của Barca đối với Messi đã thay đổi đáng kể từ trận thua 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Chủ tịch Bartomeu đã không nói chuyện với đội trưởng Barca kể từ thất bại đó. HLV Koeman cũng nói rằng ông không muốn giữ chân những ai không còn muốn gắn bó với đội. Và Messi giờ đã đệ đơn được ra đi.

Giờ đây, dư luận đang chờ đợi phản ứng của Barca lẫn các CLB có khát khao sở hữu Messi như Man City, PSG hay Inter Milan. Tất cả đang bắt đầu tự hỏi liệu một thương vụ từng được cho là bất khả thi có diễn ra vào mùa Hè này hay không?

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN